Việt Nam tiếp tục ghi đậm dấu ấn trong hợp tác AIPA

Chiều 20/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã cùng Trưởng đoàn Nghị viện các nước thành viên, quan sát viên và đối tác tham dự Phiên toàn thể thứ hai và Lễ bế mạc Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46).

Đoàn đại biểu Việt Nam dự Phiên toàn thể thứ nhất, Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46).
Đoàn đại biểu Việt Nam dự Phiên toàn thể thứ nhất, Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46).

Đây là các hoạt động cuối cùng khép lại kỳ họp Đại hội đồng AIPA lần thứ 46 dưới sự chủ trì của Hạ viện Malaysia.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Chủ tịch Hạ viện Malaysia kiêm Chủ tịch AIPA-46 nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ của mình, Malaysia không chỉ đặt trọng tâm vào các nghị quyết, phiên họp mà dành ưu tiên cho việc nâng cao vai trò, vị thế của AIPA, mở rộng giao lưu, tiếp xúc, đưa hoạt động của AIPA xuống các địa phương, qua đó giúp nâng cao nhận thức và gắn kết AIPA với người dân.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia kêu gọi tất cả các thành viên AIPA nỗ lực hơn nữa trong việc tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ và tham gia thực hiện nhằm đưa những thoả thuận, cam kết tại AIPA đi vào cuộc sống.

Được tổ chức từ ngày 17 đến 20/09, Đại hội đồng AIPA lần thứ 46 đã đạt nhiều kết quả quan trọng và thành công tốt đẹp. Trong khuôn khổ Đại hội đồng, đã có gần 30 phiên họp được tổ chức, trong đó có 6 phiên họp của các Ủy ban chuyên trách, Đối thoại AIPA-ASEAN lần thứ 4, Diễn đàn lãnh đạo chính trị nữ AIPA lần thứ 2, Thảo luận bàn tròn lần đầu tiên giữa các nghị sĩ trẻ và các phiên đối thoại với 14 Nghị viện Quan sát viên.

Với chủ đề “Quốc hội ASEAN ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững”, Đại hội đồng AIPA-46 đã thảo luận và nhất trí nhiều phương hướng, biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trường bao trùm và bền vững ở khu vực, giữ vững đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, hỗ trợ triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và mở rộng quan hệ đối ngoại của AIPA.

Đặc biệt, Đại hội đồng AIPA-46 đã xem xét và thông qua tổng cộng 42 nghị quyết, lập kỷ lục về số lượng nghị quyết được thông qua tại một kỳ Đại hội đồng từ trước tới nay.

Các nghị quyết bao trùm nhiều chủ đề, nội dung, từ hòa bình, an ninh, chống tội phạm mạng, cho tới tăng cường thương mại nội khối, kinh tế số, kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như các vấn đề về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của AIPA.

Tại Đại hội đồng lần này, AIPA đã nhất trí sẽ kết nạp Quốc hội Timor-Leste làm thành viên thứ 11 vào kỳ Đại hội đồng tiếp theo sau khi Timor-Leste gia nhập ASEAN vào tháng 10/2025.

AIPA cũng quyết định cấp quy chế Quan sát viên cho Quốc hội Algeria nhằm thúc đẩy hợp tác ở kênh nghị viện với nước này trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Tham gia Phiên họp toàn thể thứ hai và Lễ bế mạc, được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã cùng các Trưởng đoàn Nghị viện thành viên AIPA xem xét, thông qua báo cáo và nghị quyết do các Uỷ ban đệ trình, và ký Thông cáo chung tóm tắt kết quả của kỳ họp Đại hội đồng AIPA-46.

Tại kỳ họp lần này, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội cấp Việt Nam đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng. Tại các phiên họp, Đoàn Việt Nam đã có nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm thúc đẩy đối thoại, hợp tác và nâng cao vai trò, đóng góp của AIPA.

Đặc biệt, Đoàn Việt Nam đã đề xuất 7 nghị quyết về những chủ đề thiết thực, bao gồm phòng chống tội phạm mạng, tăng cường an ninh năng lượng, gia tăng thương mại nội khối, thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số, tăng cường vai trò của thanh niên….

Những chủ đề này vừa phù hợp với quan tâm chung của khu vực vừa gắn kết với ưu tiên của AIPA với những ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Tất cả các nghị quyết do Việt Nam đề xuất đều được Đại hội đồng thông qua với sự nhất trí cao, được nhiều nước thành viên tham gia đồng bảo trợ. Nước chủ nhà Malaysia và các đoàn tham dự đều đánh giá cao sự tham gia, những đóng góp tích cực và hết sức thực chất của Đoàn Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.