Phụ huynh, học sinh bức xúc vì thay đổi địa điểm thi trong đêm

Đêm qua, nhiều phụ huynh và thí sinh phát hiện sự cố khi phiếu báo dự thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 (thi môn chuyên Tiếng Anh sáng 19-7) ở điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội), nhưng thực tế các em lại có tên trong danh sách dự thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi. 

Các thí sinh vào phòng thi. Ảnh: Thủy Nguyên
Các thí sinh vào phòng thi. Ảnh: Thủy Nguyên

Phiếu báo dự thi được ghi tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, nhưng phụ huynh tá hỏa là ở điểm thi này chỉ thi từ phòng 1 đến phòng 30, từ phòng 31 trở đi thi ở Trường THCS Nguyễn Trãi. Trong đêm, phụ huynh nháo nhào đến điểm thi kiểm tra lại phòng thi cho con. 

Sau khi chạy đôn chạy đáo tìm điểm thi cho con, nhiều phụ huynh chia sẻ: Sự cố được phát hiện bởi các con học cùng lớp nhưng lại có điểm thi khác nhau. Thông báo điểm thi thế này có “chết” các con không cơ chứ!

Một số phụ huynh khác cho rằng, mãi đến sáng nay mới nhận được thông báo của cô giáo chủ nhiệm về thay đổi địa điểm thi. Các phụ huynh bày tỏ sự bức xúc và cho rằng, nếu thí sinh không tìm được điểm thi đúng giờ, đến muộn so với thời gian quy định thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Việc thay đổi địa điểm thi nhưng không thông báo cũng gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho thí sinh và phụ huynh.

“Từ điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đến điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi là 5 km. Nếu đêm qua các phụ huynh không phát hiện bất thường thì sáng nay sẽ xoay sở thế nào, trong khi nhiều người còn không biết điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi ở đâu. Chưa kể, tâm lý bất an khi đi lại sẽ ảnh hưởng đến việc làm bài của các con và an toàn trong quá trình tham gia giao thông…”, một số phụ huynh cho biết.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sự cố nói trên xảy ra đối với thí sinh ở khu vực quận Cầu Giấy. Ngay khi nhận được thông tin phụ huynh phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Giấy xác minh thông tin và báo cáo Sở. Sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Giấy đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm điện thoại, nhắn tin đến từng phụ huynh, học sinh.

Tuy nhiên, do thời gian thông báo vào đêm muộn, nhiều giáo viên chủ nhiệm sáng nay thức dậy mới tá hỏa vội vàng thông báo cho các phụ huynh, học sinh. Rất may, do sự chủ động của phụ huynh, học sinh cho nên sáng nay, phần lớn học sinh đã kịp đến điểm thi an toàn, đúng giờ, chỉ một số ít phụ huynh do không nắm được thông tin nhưng được sự hỗ trợ của lực lượng thanh niên tình nguyện nên cũng kịp đến điểm thi.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.