Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Trị nói về 500 trường hợp bị “phạt nguội” qua camera tại Đồng Hới

Mới đây, thông tin 500 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Đồng Hới do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cung cấp được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và ứng dụng QUANGTRI-S khiến không ít chủ phương tiện, lái xe lo lắng. 

Theo Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, camera "phạt nguội" đầu cầu Nhật Lệ 1, phường Đồng Hới sẽ được xem xét chuyển công năng hoặc vạch kẻ đường đoạn này được thay đổi để phù hợp với tình hình giao thông thực tế hiện nay.
Theo Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, camera "phạt nguội" đầu cầu Nhật Lệ 1, phường Đồng Hới sẽ được xem xét chuyển công năng hoặc vạch kẻ đường đoạn này được thay đổi để phù hợp với tình hình giao thông thực tế hiện nay.

Ngày 19/5, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại tỉnh Quảng Trị, Đại tá Hoàng Văn Trung, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, 500 xe ô-tô vừa được công khai là các trường hợp có dấu hiệu vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Trung tâm quản lý đô thị thông minh ghi nhận qua hệ thống camera giám sát về giao thông.

Theo dữ liệu công bố, trong tháng 3/2026, hệ thống camera tại thành phố Đồng Hới cũ (chủ yếu trên địa bàn phường Đồng Hới hiện nay) ghi nhận 352 trường hợp vượt đèn đỏ, 106 trường hợp đi không đúng làn đường và 41 trường hợp không chấp hành biển báo, vạch kẻ đường.

Thông tin được công khai đã dấy lên sự lo lắng khi chủ phương tiện có "dính biển số xe" trong danh sách do Phòng Cảnh sát giao thông cung cấp. Đồng thời, nhiều người cho rằng, khi biển báo, vạch kẻ đường không rõ ràng hoặc hệ thống đèn tín hiệu xảy ra lỗi kỹ thuật thì việc xử phạt có khách quan hay không?

z7842905180357-ee7205bc5fd5add5d63d1c8dad4e2ac4-3763.jpg
Đại tá Hoàng Văn Trung, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị

Theo phản ánh của người dân, một số cụm đèn tín hiệu tại phường Đồng Hới thường xảy ra hư hỏng, chập chờn hoặc không có bộ đếm thời gian. Hoặc tại nút giao Lý Nam Đế - Trần Hưng Đạo, vạch vàng phân làn đã bị mờ trong thời gian dài. Đây cũng là vị trí ghi nhận tới 76 trường hợp vi phạm lỗi đi không đúng làn đường trong tổng số 106 trường hợp bị camera ghi nhận trong tháng 3 vừa qua.

Đại tá Hoàng Văn Trung cho biết, 500 trường hợp được công khai danh sách là dữ liệu do hệ thống camera giám sát giao thông ghi nhận nhưng không đồng nghĩa tất cả trường hợp đều bị xử phạt. Người dân hoàn toàn có quyền đề nghị cơ quan công an trích xuất lại hình ảnh trong trường hợp cho rằng vạch kẻ đường bị mờ không nhận diện được hoặc hệ thống đèn tín hiệu xảy ra lỗi kỹ thuật, hình ảnh camera ghi nhận chưa rõ ràng.

“Nếu có đủ căn cứ xác định vi phạm thì xử lý theo đúng quy định; ngược lại, nếu không đủ căn cứ thì sẽ không xử lý”- Đại tá Trung nhấn mạnh.

b7a10df00615c703e0-3001.jpg
Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Trị xử lý người vi phạm về an toàn giao thông.

Theo người đứng đầu lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Trị, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành không bắt buộc tất cả các cụm đèn tín hiệu giao thông phải lắp bộ đếm thời gian. Vì vậy, việc đèn tín hiệu ở một số nút giao chưa được lắp đặt bộ đếm không đồng nghĩa hệ thống đó hoạt động sai quy định.

Người tham gia giao thông khi đến khu vực có đèn tín hiệu phải chủ động quan sát, giảm tốc độ và chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông. Theo quy định, phương tiện phải dừng trước tín hiệu đèn vàng; trường hợp đã chớm qua vạch vàng nhưng phát hiện chuyển sang đèn đỏ thì người điều khiển phải dừng lại để bảo đảm an toàn. Nếu tiếp tục di chuyển khi đèn đỏ bật lên thì bị xem là hành vi vi phạm.

z7842913879295-c1f1b9cd7ba0ccaabfb04a88aa64d308-8868.jpg
Tương tự, camera ở khu vực chợ Đồng Hới (gần tượng đài Mẹ Suốt) cũng sẽ được xem xét lại cách bố trí và công năng

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày 19/5, đơn vị đã chỉ đạo thực hiện 2 nội dung liên quan các phản ánh của người dân.

Đó là trả lời đơn kiến nghị của công dân do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đến liên quan tình trạng đèn tín hiệu giao thông không có bộ đếm giây, vạch kẻ đường bị mờ nên dẫn tới khả năng bị "phạt nguội".

Thứ hai là phối hợp Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới kiểm tra, rà soát tình hình thực tế giao thông tại các nút giao, trong đó có ngã tư Lý Nam Đế - Trần Hưng Đạo nhằm đánh giá hiện trạng vạch kẻ đường, hệ thống đèn tín hiệu và tổ chức giao thông tại đây.

Nếu xác định vạch kẻ đường bị mờ hoặc hạ tầng giao thông chưa bảo đảm điều kiện cho người lái xe quan sát, lực lượng chức năng sẽ ghi nhận thực tế để làm căn cứ xem xét đối với các trường hợp camera đã ghi nhận trước đó.

Đại tá Hoàng Văn Trung cũng cho biết thêm, Phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá những bất cập trong tổ chức giao thông tại một số khu vực như chợ Đồng Hới, cầu Nhật Lệ 1… Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ kiến nghị Sở Xây dựng xem xét điều chỉnh, tháo dỡ hoặc chuyển đổi công năng một số camera "phạt nguội" tại các vị trí chưa phù hợp nhằm bảo đảm việc xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật và sát với tình hình giao thông thực tế hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.