Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam và UNICEF, 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. 

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam - UNICEF, 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam - UNICEF, 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.

Tham dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ: Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành; bà June Kunugi, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khu vực Đông Á-Thái Bình Dương; Chủ tịch Ủy ban Liên hợp quốc về Quyền trẻ em Sophie Kiladze; Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Silvia Danailov...

Luôn ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết: "Trong những năm qua, Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm, ưu tiên nguồn lực, chú trọng hoàn thiện chủ trương, chính sách và thể chế đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi".

pho-thu-tuong-le-thanh-long.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm.

Các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật như nhận thức về quyền trẻ em ngày càng cao. Hệ thống văn bản pháp luật, chính sách về trẻ em được tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung theo hướng toàn diện, khả thi, cụ thể, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn đời sống mọi mặt của trẻ em.

Đặc biệt, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em vào năm 1990 (35 năm trước đây), trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước này. Đây là một văn kiện về quyền con người được phê chuẩn rộng rãi nhất trong lịch sử với 196 quốc gia thành viên, đã giúp thay đổi cuộc sống của trẻ em trên toàn thế giới.

Công tác phòng, chống xâm hại trẻ em có nhiều chuyển biến rõ nét; xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại trẻ em. Giáo dục trẻ em ở các cấp học được triển khai hiệu quả.

Gần đây, Việt Nam đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương đột phá trên các lĩnh vực khác nhau, nhất là trong lĩnh vực giáo dục với những chính sách quan trọng đối với trẻ em như phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi; miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; xây dựng hệ thống phòng giáo dục thực hành STEM, mở ra không gian học tập mới…

Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em đạt nhiều kết quả tích cực. Từ những năm 2000 đến nay, tỉ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi cũng như tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng nhẹ cân và suy dinh dưỡng thấp còi đều giảm. Trong giai đoạn 2022-2024, số trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích mỗi năm giảm từ 3-5%. Công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em được quan tâm thực hiện.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng khẳng định, để đạt được những thành tựu quan trọng đó, Việt Nam luôn trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của UNICEF trong suốt 50 năm qua. Ngay từ những ngày đầu thống nhất, trong bối cảnh đất nước gặp rất nhiều khó khăn, UNICEF đã có mặt, đồng hành cùng Việt Nam để khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc y tế, dinh dưỡng, giáo dục cho trẻ em.

Trong giai đoạn phát triển đất nước, UNICEF luôn là đối tác chiến lược tin cậy, hỗ trợ Việt Nam trong hoạch định chính sách, xây dựng mục tiêu phát triển và nâng cao năng lực quản trị quốc gia vì phụ nữ và trẻ em; xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, Chiến lược dinh dưỡng quốc gia, các chương trình mục tiêu, việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng thời, thúc đẩy các chương trình tiêm chủng mở rộng, y tế, dinh dưỡng và giáo dục; tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội; nâng cao khả năng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các đợt bão lũ, hạn mặn và ngập lụt tại miền trung và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

"Đặc biệt, ứng phó với đại dịch Covid-19, UNICEF đã sát cánh, hỗ trợ kịp thời, thiết thực cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như cung ứng vật tư y tế thiết yếu, sinh phẩm xét nghiệm, thiết bị bảo hộ, triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine… góp phần hiệu quả giúp chúng tôi kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội", Phó Thủ tướng Lê Thành Long chia sẻ.

UNICEF luôn là đối tác chiến lược tin cậy

Sự hỗ trợ liên tục, quý báu của UNICEF trong nửa thế kỷ qua không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tình đoàn kết quốc tế sâu sắc, giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển con người, giảm nghèo, nâng cao phúc lợi trẻ em, qua đó đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược phát triển quốc gia qua các thời kỳ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, Chính phủ Việt Nam tiếp tục xác định bảo vệ quyền trẻ em là ưu tiên chiến lược quốc gia và cam kết sẽ triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các chính sách nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện, an toàn và bình đẳng. Với tinh thần đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả của UNICEF, các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong triển khai công tác về trẻ em...

Phát biểu tại buổi lễ, bà June Kunugi, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á-Thái Bình Dương và bà Sophie Kiladze, Chủ tịch Ủy ban về quyền trẻ em Liên hợp quốc, đều đánh giá cao các kết quả mà Việt Nam đạt được trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Giám đốc June Kunugi khẳng định UNICEF sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng Việt Nam, "cùng nhau, chúng ta có thể biến tham vọng thành hành động và đưa Việt Nam trở thành hình mẫu về quyền trẻ em trong khu vực và trên thế giới".

Chủ tịch Ủy ban về quyền trẻ em Liên hợp quốc Sophie Kiladze cho biết, 35 năm trước, Việt Nam đã làm nên lịch sử, trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á và quốc gia thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Bước tiến đáng chú ý này không chỉ phản ánh cam kết sâu sắc của Việt Nam đối với trẻ em, mà còn thể hiện tầm nhìn của Việt Nam về một tương lai được xây dựng dựa trên nền tảng tôn trọng đầy đủ phẩm giá của trẻ em và quan trọng nhất là tầm nhìn coi trẻ em như những người sở hữu quyền này.

trao-bang-khen-cho-unicef.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam về những đóng góp trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn thanh niên đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Tuổi trẻ Vĩnh Long xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Vĩnh Long đã trở thành một phong trào có sức sống mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng và nhận được sự đồng hành, quan tâm sâu sắc của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội. Chiến dịch năm nay tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.