Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày 14/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng có buổi thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại hai cơ sở của Trung tâm ở Cầu Giấy và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Cùng tham dự buổi làm việc của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng có Lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội, cùng đại diện một số đối tác công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu xuất sắc, quỹ đầu tư,... trong hệ sinh thái của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC).

Dấu ấn 6 năm hình thành và phát triển

Trong chương trình làm việc, Phó Thủ tướng đã tham quan hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại NIC Hà Nội và NIC Hòa Lạc với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bản sao số, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học và công nghiệp bán dẫn.

1j9a3356.jpg

Các đơn vị đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến, mô hình ứng dụng AI, nền tảng số, công nghệ giải mã gen cùng hệ sinh thái đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành công nghệ chiến lược. Một số doanh nghiệp tiêu biểu như Genetica đã nhận được sự hỗ trợ từ NIC trong quá trình phát triển, qua đó mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, khẳng định năng lực và tiềm năng của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Đoàn công tác cũng tham quan nhiều mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp như Trung tâm bán dẫn IC Design, Trung tâm Samsung Innovation Campus và hệ sinh thái STEM. Đây là những mô hình đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, thúc đẩy nghiên cứu công nghệ lõi và đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn.

1j9a3153.jpg

Tại buổi làm việc, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho biết, sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, NIC đã trở thành đầu mối quốc gia trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, kết nối hiệu quả các nguồn lực công nghệ, đầu tư và nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ và mạng lưới chuyên gia uy tín như Renishaw (Vương quốc Anh), Dassault Systèmes (Pháp), ADT Global, SafeGate, AIZ, VNQuantum… đang triển khai hoạt động nghiên cứu, phát triển và hợp tác tại các cơ sở của NIC.

NIC đồng thời cũng triển khai nhiều chương trình đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược kết hợp với các đối tác viện trường, doanh nghiệp công nghệ, tập trung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Với những hợp tác sâu rộng trong hệ sinh thái, NIC đã trở thành đối tác quốc gia quan trọng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Google, Meta, Samsung, Intel, SK Innovation và Qualcomm... nhằm hỗ trợ các tập đoàn mở rộng hợp tác, đầu tư và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam.

z7824152056118-45d7c2fdbf3552d63248b692077b56e0.jpg
Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, ông Huy cũng đề cấp đến một số khó khăn vướng mắc mà NIC đang gặp phải, trong đó có vấn đề về hạ tầng và hệ sinh thái tại khu công nghệ cao Hòa Lạc chưa đồng bộ; chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động là đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư chưa phù hợp để NIC phát huy vai trò là cơ quan điều phối liên ngành, triển khai ở cấp quốc gia cho các chương trình, dự án lớn thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Xây dựng NIC trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NIC đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc thu hút nguồn lực công nghệ quốc tế, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, NIC cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo; chủ động kết nối doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ lớn để thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị NIC tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, an ninh mạng, công nghệ sinh học; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

1j9a4030-1.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Để NIC thực sự trở thành trung tâm của hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo quốc gia, phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt, kết nối hệ sinh thái và có những kết quả lớn, đáp ứng với tầm nhìn, mục tiêu và kỳ vọng với NIC, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên qua triển khai quyết liệt việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và khu vực vệ tinh cho khu công nghệ cao; khẩn trương đầu tư các khu dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục tiêu chuẩn quốc tế để hình thành môi trường sống, làm việc chất lượng cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trí tuệ của các chuyên gia, trí thức người Việt toàn cầu là nguồn tài nguyên vô giá. Để phát huy được nguồn lực trọng yếu này, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hàng năm phải có kế hoạch "đặt hàng" các bài toán lớn để NIC điều phối Mạng lưới tham gia giải quyết.

Đồng thời, nghiên cứu đề án kiện toàn mô hình tổ chức của NIC với định hướng xây dựng NIC thành cơ quan thực thi đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, có vị thế pháp lý đủ mạnh để điều phối các hoạt động đổi mới sáng tạo liên ngành, liên vùng. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế (như mô hình của Israel, Hàn Quốc, Singapore) để đề xuất bổ sung chức năng hỗ trợ quản lý nhà nước cho NIC.

z7824151879592-0137a0ae77209bba1811889bcc2c18a5.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Cần phải kết nối NIC là một "địa chỉ đỏ" trong danh mục xúc tiến đầu tư quốc gia, đặc biệt là với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn và AI, trong các khuôn khổ hợp tác cấp cao, các diễn đàn kinh tế quốc tế.

Về nguồn lực, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn căn cứ nhu cầu thực tế, chủ động xây dựng danh mục các nhiệm vụ, dự án, hoạt động lớn về đổi mới sáng tạo để giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng NIC triển khai; xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp, tập đoàn đặt tại NIC hoặc hợp tác chặt chẽ với NIC để triển khai các hoạt động.

Cuối cùng, nghiên cứu, triển khai các thủ tục cần thiết để đầu tư khu lưu trú, tiện ích cho chuyên gia phục vụ cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc, trong đó có cơ sở của NIC Hòa Lạc, để triển khai dự án đầu tư khu lưu trú cho chuyên gia làm việc tại NIC và Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Khẳng định sự quan tâm của Chính phủ đối với NIC và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu NIC tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức, kiện toàn bộ máy, sớm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển đột phá; qua đó từng bước xây dựng NIC trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực, tiệm cận với các mô hình thành công trên thế giới. ​

Có thể bạn quan tâm

EVNCPC bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, thông suốt trong dịp lễ 2/9.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào vận hành lưới điện miền trung

Từ trạm biến áp không người trực, điều khiển xa đến robot giám sát, những giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi việc vận hành, nâng cao năng suất và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu thăm Trung tâm dữ liệu của Viettel tại Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc. (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Việt Nam nổi lên như một thị trường dữ liệu có tiềm năng tăng trưởng cao

Ngành trung tâm dữ liệu tại Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ trở thành một trong những nhóm tài sản hạ tầng số lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tài sản đang vận hành dự tính vượt 950 tỷ USD vào năm 2030 (theo Cushman & Wakefield). Trong đó, Việt Nam nổi lên như một thị trường dữ liệu có tiềm năng tăng trưởng cao.

Khoa học công nghệ là động lực để phát triển đất nước thời kỳ mới. (Ảnh: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong giờ học về Trí tuệ nhân tạo (AI)).

Từ độc lập đến hùng cường: Một Việt Nam đứng vững giữa thời đại

Nếu thế hệ cha anh đã anh dũng giành lấy quyền quyết định vận mệnh dân tộc, thì thế hệ hôm nay mang trên vai sứ mệnh xây đắp nội lực để đất nước thực sự làm chủ tương lai của chính mình. Ngày Quốc khánh 2/9 là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường gian lao đã đi qua để soi rọi con đường phía trước.

Chính sách xóa đói giảm nghèo của Chính phủ làm thay đổi tích cực cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới

Trong 40 năm qua (1986-2026), cùng với quá trình đổi mới tư duy phát triển và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã có bước chuyển căn bản cả về quan điểm, mục tiêu và phương thức thực hiện.

Cán bộ kỹ thuật VNPT hướng dẫn giáo viên Trường Tiểu học Đại Thịnh (sau sáp nhập) thao tác sử dụng các tính năng của hệ sinh thái giáo dục VnEdu. (Ảnh: VNPT)

Số hóa quản trị trường học sau sáp nhập và lời giải từ VnEdu

Đứng trước bài toán quy mô tăng gấp đôi sau sáp nhập, Trường Tiểu học Đại Thịnh (Mê Linh, Hà Nội) đã nhanh chóng giải tỏa áp lực quản trị và chuẩn hóa dòng dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống” nhờ điểm tựa vững chắc từ Hệ sinh thái giáo dục số VnEdu của VNPT.

OpenAI cắt quyền truy cập mô hình đối với Cursor sau khi SpaceX mua lại

OpenAI cắt quyền truy cập mô hình đối với Cursor sau khi SpaceX mua lại

Ngay sau khi SpaceX hoàn tất thương vụ thâu tóm trị giá 60 tỷ USD đối với Anysphere, công ty chủ quản của công cụ lập trình AI đình đám Cursor, OpenAI đã lập tức tuyên bố trên mạng xã hội X và website chính thức rằng sẽ chấm dứt hợp tác và khóa quyền truy cập trực tiếp của Cursor vào toàn bộ các mô hình trí tuệ nhân tạo của họ.

Giới thiệu sản phẩm ứng dụng AI tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2025. (Ảnh: HÀ LINH)

Chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng trí tuệ nhân tạo

Ngày 28/8/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định này thay thế Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021 về ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Đà Nẵng triển khai thành công mô hình Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Nâng cao năng lực số cho cán bộ cơ sở

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, năng lực số không còn là kỹ năng bổ trợ, mà đã trở thành một bộ phận thiết yếu của năng lực thực thi công vụ. Đổi mới phương thức đào tạo sẽ giúp nâng cao năng lực số, giảm tình trạng cán bộ cấp cơ sở không đồng đều về năng lực số ở một số địa phương hiện nay.

Các diễn giả chính và thành viên Ban tổ chức hội thảo. (Ảnh: Tuấn Anh)

Gợi mở hướng nghiên cứu, thúc đẩy cơ hội hợp tác mới trong công nghệ giáo dục và trí tuệ nhân tạo

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và các bên liên quan cùng trao đổi, thảo luận về những thay đổi mà AI đang tạo ra đối với giáo dục, qua đó gợi mở các hướng nghiên cứu và thúc đẩy những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và trí tuệ nhân tạo.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, công bố Giải thưởng tại cuộc họp báo định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: HÀ LINH)

Giải thưởng Make in Vietnam có hạng mục riêng về trí tuệ nhân tạo

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam” năm 2026 lần đầu tiên có hạng mục riêng dành cho sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) xuất sắc nhằm khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo có giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giao diện Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo. (Ảnh chụp màn hình)

Vận hành Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo

Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống trí tuệ nhân tạo đã được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào vận hành, hình thành một đầu mối thống nhất phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp thông tin và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Việt Nam an toàn, có trách nhiệm.

Robot taxi tự hành do Công ty cổ phần Phenikaa-X nghiên cứu phát triển là một trong bốn dòng phương tiện được thử nghiệm.

Kiến tạo môi trường để công nghệ được thử nghiệm

Việc Công ty cổ phần Phenikaa-X là đơn vị đầu tiên tại Hà Nội triển khai thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với phương tiện tự hành đánh dấu bước chuyển từ nghiên cứu, phát triển công nghệ sang kiểm chứng trong thực tế, từ quản lý công nghệ mới sang kiến tạo môi trường để công nghệ được thử nghiệm và đưa vào thực tiễn.

Doanh nghiệp tìm hiểu giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu tại DCCI Summit 2026 (Ảnh Viettel IDC)

Khơi thông dòng chảy dữ liệu

Việt Nam đang từng bước hình thành không gian dữ liệu thống nhất, mở rộng khả năng kết nối, chia sẻ và đưa dữ liệu vào lưu thông. 

Nguyễn Vũ An Chi, học sinh lớp 11 Trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ, Hà Nội. (Ảnh: VNPT)

Năm học mới và những “lớp học” trong chiếc điện thoại

Từ thời khóa biểu, tài liệu ôn tập đến những buổi học trực tuyến, chiếc điện thoại kết nối internet đang hiện diện trong nhiều hoạt động học tập hằng ngày của người trẻ. Khi năm học mới bắt đầu, nhu cầu kết nối vì thế không chỉ gắn với liên lạc hay giải trí, mà ngày càng gắn với khả năng học tập chủ động và linh hoạt hơn.

Tỉnh đoàn Tây Ninh và MobiFone Tây Ninh ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: THANH PHONG)

Tuổi trẻ Tây Ninh tiên phong chuyển đổi số

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngày 27/8, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 150 điểm cầu ở các xã, phường và trường học trên địa bàn.

(Ảnh minh họa: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Không chỉ “có sóng”, người dân cần internet đủ nhanh, ổn định

Điện thoại hiển thị vạch sóng nhưng người dân vẫn khó gửi hồ sơ, truy cập dịch vụ số; có nơi việc liên lạc còn phụ thuộc vào “may rủi”. Thông tư số 51/2026/TT-BKHCN đưa ra cách tiếp cận mới: phổ cập viễn thông công ích không chỉ được tính bằng vùng phủ, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng kết nối thực tế.