Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm và làm việc với Viện nghiên cứu hạt nhân

Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác Chính phủ đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu hạt nhân, đóng tại phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác Chính phủ tham quan Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác Chính phủ tham quan Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

Cùng dự buổi làm việc, có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; Văn phòng Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn biểu dương, đánh giá cao những cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, các nhà khoa học, cán bộ viện và những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hạt nhân trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước trong 40 năm qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, những đóng góp đó đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình.

ndo_br_6.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều quyết sách lớn để tạo nền tảng pháp lý, điều kiện thuận lợi vững chắc cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và xác định, năng lượng nguyên tử là một trụ cột chiến lược trong bảo đảm an ninh về năng lượng.

ndo_br_14.jpg
Đại biểu tham dự.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển năng lượng nguyên tử là tầm nhìn chiến lược, cần có sự kiên định trong chính sách, cách tiếp cận toàn diện từ thể chế, cơ sở hạ tầng, hệ thống quản trị, công nghệ đến con người, trong đó con người là quyết định.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Viện tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt và hệ thống thiết bị nghiên cứu; nâng cao năng lực khoa học-công nghệ, nguồn nhân lực để đưa ngành hạt nhân nước ta vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực và tiệm cận trình độ của các nước phát triển vào năm 2045.

ndo_br_12.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nghe giới thiệu về mô hình Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

Đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực; chú trọng đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các hoạt động dân sự và phát triển kinh tế-xã hội. Viện phải là đơn vị tham gia nghiên cứu, đào tạo, triển khai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; tham gia thực hiện dự án xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học-công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai.

ndo_br_7.jpg
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng đề nghị Viện cần có chương trình nghiên cứu dài hạn, tiếp thu công nghệ mới tiên tiến, làm chủ công nghệ lõi để tự chủ trong phát triển và mục tiêu là phải làm chủ công nghệ.

Đồng thời, bám sát yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng và khu vực phía nam để góp phần xây dựng địa phương, các ngành ứng dụng năng lượng nguyên tử phát triển toàn diện trong thời gian tới.

ndo_br_4.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham quan phòng truyền thống Viện Nghiên cứu hạt nhân.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của Viện nghiên cứu hạt nhân và giao bộ, ngành liên quan, tỉnh Lâm Đồng theo chức năng, thẩm quyền nghiên cứu xử lý.

ndo_br_13.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác tham quan Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

Thông tin tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Cao Đông Vũ cho biết, sau 40 năm vận hành, viện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào ứng dụng trong nhiều lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, môi trường, thủy lợi, giao thông…

ndo_br_2.jpg
Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Cao Đông Vũ (thứ ba, bên phải) giới thiệu hoạt động Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác.

Đồng thời, đề xuất cho phép chủ trương nghiên cứu khả năng sử dụng loại nhiên liệu mới và khả năng nâng công suất Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (khoảng 2 đến 3 lần so với công suất hiện nay) bằng loại nhiên liệu mới; bổ sung nhiên liệu cho Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt bảo đảm hoạt động sau năm 2030, đến khi Lò phản ứng mới của Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân đi vào hoạt động và chuyển Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vào mục tiêu đào tạo nhân lực; có cơ chế đặc thù trong thu hút và đào tạo nguồn nhân lực…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.