Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC

Chiều 31/10, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tham dự Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC).

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham dự Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham dự Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tháp tùng Phó Thủ tướng tham dự hoạt động có Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC của Việt Nam.

Đối thoại là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác công-tư, huy động sự tham gia và đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào tiến trình hợp tác APEC, cũng như xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng và bền vững nói chung.

Trong báo cáo gửi tới các nhà lãnh đạo, ABAC bày tỏ lo ngại trước tình trạng gián đoạn thương mại kéo dài, xu hướng bảo hộ gia tăng và môi trường kinh doanh còn nhiều bất định, đồng thời đưa ra các khuyến nghị tăng cường hợp tác khu vực nhằm ứng phó với các thách này.

Trên cơ sở các khuyến nghị của ABAC, hội nghị đã thảo luận các giải pháp nhằm bảo đảm thị trường mở, củng cố hệ thống thương mại toàn cầu và thúc đẩy đầu tư; xây dựng hạ tầng logistics vững chắc và ổn định; tạo thuận lợi thương mại số thông suốt và bảo đảm an ninh mạng; chuyển đổi năng lượng công bằng, thực chất; bảo đảm hệ thống lương thực APEC bền vững; xây dựng hệ thống y tế thông minh dựa trên dữ liệu; và hỗ trợ các nền kinh tế thích ứng với những thay đổi về nhân khẩu học.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao các khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp APEC và nhấn mạnh các nền kinh tế APEC và cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp trong tăng cường thương mại mở, chuỗi cung ứng bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Phó Thủ tướng khẳng định, trong bối kinh tế toàn cầu gặp nhiều thách thức, APEC cần duy trì các động lực tăng trưởng truyền thống như thương mại và đầu tư, vừa thúc đẩy các động lực mới như khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Theo đó, các nền kinh tế APEC cần tập trung vào 3 ưu tiên: Thứ nhất, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế APEC và giữa APEC với khu vực bên ngoài. Thứ hai, tăng cường kết nối khu vực trên cả 3 phương diện hạ tầng-thể chế-giao lưu nhân dân. Thứ ba, tận dụng chuyển đổi số để tạo động lực mới cho tăng trưởng. Đây là nền tảng để APEC củng cố chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác và bảo đảm tăng trưởng bền vững cho khu vực.

Trao đổi với các đại diện ABAC về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp khu vực, nhân tố then chốt trong phát triển và đưa trí tuệ nhân tạo vào đời sống kinh tế-xã hội, cùng phối hợp với các chính phủ triển khai trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, mở và bao trùm.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Tượng cát trên bãi biển ở Puri, Ấn Độ, ngày 12/3/2014, cầu nguyện cho máy bay MH370 mất tích. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Malaysia nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

Ngày 3/12, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia thông báo hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ được nối lại vào ngày 30/12, hơn 1 thập kỷ sau khi chiếc máy bay này mất tích.