Kết quả kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Kỳ họp đã diễn ra rất thành công, đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng đồng chủ trì họp báo. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng đồng chủ trì họp báo. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Trưa 3/12, tại Thủ đô Vientiane, ngay sau khi kết thúc kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào do Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp. Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng đồng chủ trì cuộc họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chúc mừng và đánh giá cao thành công của kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào-Việt Nam; khẳng định kỳ họp đã diễn ra rất thành công, đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ông Saleumxay Kommasith cho biết, quan hệ chính trị, đối ngoại giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ổn định và toàn diện; việc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố lòng tin chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời phối hợp, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được tăng cường theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, tin cậy; hợp tác kinh tế song phương từng bước được cải thiện; kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào có xu hướng tăng qua các năm, ước đạt khoảng 3 tỷ USD trong cả năm 2025.

Về đầu tư, đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào Lào với 276 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 6,21 tỷ USD, đứng đầu trong số 85 quốc gia trong khu vực mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, cao-su, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, sữa…

Trong 10 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đăng ký mới của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt 566,1 triệu USD, tập trung vào các dự án chất lượng, bền vững như năng lượng sạch, khai khoáng và nông nghiệp. Đáng chú ý, các dự án điện gió như Trường Sơn, Savanh 1… được xúc tiến và triển khai tích cực.

Về kết nối hạ tầng, hai bên phối hợp thúc đẩy các dự án trọng điểm như cảng Vũng Áng 1, 2, 3; tuyến đường sắt Lào-Việt Nam và đường cao tốc Vientiane-Hà Nội, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa trong khu vực.

Hợp tác văn hóa-xã hội tiếp tục được mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên thống nhất nâng cao chất lượng tuyển chọn sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam. Năm 2026, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cấp 1.300 suất học bổng cho cán bộ, sinh viên và học sinh Lào. Hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Tại kỳ họp, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết và trao 4 văn kiện hợp tác gồm: Hiệp định hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2026–2030; Thỏa thuận hợp tác Việt Nam-Lào năm 2026; Biên bản kỳ họp lần thứ 48 và kế hoạch hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Thể thao Lào với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Hai bên tin tưởng rằng thành công của kỳ họp và các văn kiện được ký kết sẽ góp phần quan trọng nâng tầm mối quan hệ vĩ đại Lào-Việt Nam lên một tầm cao mới.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ Lào trong các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; đồng thời khẳng định Đảng và Chính phủ Lào luôn coi trọng và ưu tiên cao nhất quan hệ hợp tác đặc biệt Lào-Việt Nam.

Tại họp báo, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng cho biết, tham dự kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào có đại diện của hơn 25 bộ, ngành và địa phương của hai nước; thông báo hai bên đã đánh giá về tình hình hợp tác hai nước giai đoạn 2021-2025 và trong năm 2025, thống nhất và cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao vào Thỏa thuận kế hoạch hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 và sẽ tổ chức triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm 2026 nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng-an ninh, đầu tư, thương mại…

Hai bên cũng sẽ tăng cường kết nối bổ trợ giữa hai nền kinh tế Việt Nam-Lào, nhất là kết nối về giao thông-vận tải, năng lượng, viễn thông, du lịch và có các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại một số dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, doanh nghiệp Lào tại Việt Nam, tiến tới khắc phục tình trạng chậm trễ, dàn trải trong đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển giao thương giữa hai nước và thúc đẩy nhanh kim ngạch thương mại hai chiều, tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, giáo dục, y tế và khoa học-kỹ thuật, thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội của Lào, đặc biệt là cơ sở hạ tầng mang tính kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo ông Thắng, một số nội dung cụ thể đã được thống nhất tại kỳ họp như: Hai bên đánh giá cao và vui mừng về kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước trong năm 2025; hai bên đã triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các thỏa thuận của bộ, ngành, địa phương. Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam-Lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, gắn bó tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng-an ninh chặt chẽ, thực hiện tốt việc giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục đối mặt với khó khăn, nhu cầu tiêu dùng suy giảm, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào ghi dấu ấn với tổng kim ngạch thương mại 10 tháng đầu năm 2025 vượt ngưỡng 2,6 tỷ USD tăng 50,4% so năm 2024.

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên tập trung thống nhất triển khai các nội dung trong tuyên bố chung và các thỏa thuận ký kết tại kỳ họp lần thứ 48; thúc đẩy quan hệ chính trị, quốc phòng-an ninh, tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, trong đó cần có các giải pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD trong thời gian gần nhất và hướng tới 10 tỷ USD trong thời gian tới; đồng thời triển khai các dự án mới thực sự hiệu quả trên cơ sở khai thác phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của nhau.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.