Bệnh viện dã chiến Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12) của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nỗ lực chung tay cùng Liên hợp quốc hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Các bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam triển khai hoạt động xét nghiệm HIV/AIDS, tư vấn sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ y tế cho người dân tại trại tị nạn thuộc Phân khu Unity, Bentiu. (Ảnh: TIẾN PHÚC)
Các bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam triển khai hoạt động xét nghiệm HIV/AIDS, tư vấn sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ y tế cho người dân tại trại tị nạn thuộc Phân khu Unity, Bentiu. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam (Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan) ngày 3/12 cho biết, hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1/12, Bệnh viện đã chủ động phối hợp các cơ quan Liên hợp quốc, các cơ quan quân-dân sự, các bệnh viện cấp 1 trong Phân khu Unity cùng tổ chức một chuỗi hoạt động truyền thông-chuyên môn-cộng đồng quy mô lớn, thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn tại khu trại tị nạn Bentiu, Nam Sudan với hơn 100 nghìn dân thường sinh sống.

Tại sự kiện, cùng với các tổ chức Liên hợp quốc, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đã triển khai hoạt động xét nghiệm HIV/AIDS, tư vấn sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ y tế cho người dân tại trại tị nạn thuộc Phân khu Unity, Bentiu. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đảm nhận vai trò điều phối y tế chung, trực tiếp mời và huy động các lực lượng trong toàn phân khu cùng tham gia một hoạt động thiện nguyện phối hợp với tổ chức dân sự. Hoạt động có sự tham gia của: Đội Công binh Pakistan, Tiểu đoàn Bộ binh Mông Cổ, Tiểu đoàn Bộ binh Ghana, Lực lượng Cảnh sát Ghana, các sĩ quan hợp tác quân-dân sự về bình đẳng giới và các bệnh viện dã chiến cấp 1.

b07a3152-3105.jpg
Gần 200 người dân tại trại tị nạn Bentiu đã được xét nghiệm HIV/AIDS, tư vấn sức khỏe, cung cấp thông tin phòng, chống HIV. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Với vai trò điều phối y tế chung, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã cung cấp bộ kit xét nghiệm, phối hợp trực tiếp với các nhân viên y tế của các Bệnh viện cấp 1 để hướng dẫn tư vấn, lấy mẫu và test nhanh HIV cho gần 200 người dân được chọn ngẫu nhiên tại khu trại tị nạn Bentiu. Mục tiêu nhằm giúp cộng đồng tiếp cận dịch vụ xét nghiệm sớm, đúng tinh thần khẩu hiệu: “Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng HIV của bạn - Bảo vệ bản thân và cộng đồng”.

Cùng với hoạt động xét nghiệm, Bệnh viện đã thiết kế và in 500 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS, cung cấp kiến thức dễ hiểu, ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm người dân trại tị nạn. Các bác sĩ quân y Việt Nam và các đơn vị cũng đã chuẩn bị hơn 200 phần quà nhỏ để động viên, khuyến khích người dân tham gia xét nghiệm và các hoạt động nâng cao nhận thức.

b07a3175-7351.jpg
Các bác sĩ quân y Việt Nam và các đơn vị tham gia chương trình đã chuẩn bị hơn 200 phần quà là các vật tư y tế cơ bản như dung dịch rửa tay, sát khuẩn, góp phần nâng cao vệ sinh phòng bệnh trong điều kiện sinh hoạt đông đúc. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Kết thúc chương trình, gần 200 người dân tại trại tị nạn đã được xét nghiệm HIV/AIDS, tư vấn sức khỏe, cung cấp thông tin phòng, chống HIV, cùng các vật tư y tế cơ bản như dung dịch rửa tay, sát khuẩn, góp phần nâng cao vệ sinh phòng bệnh trong điều kiện sinh hoạt đông đúc.

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn thanh niên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 cũng đã tự tay làm các khung chụp hình photobooth chủ đề Ngày Thế giới phòng, chống AIDS, thu hút đông đảo người dân tham gia chụp ảnh, lan tỏa thông điệp tích cực.

Trước đó, Khoa Nội-Truyền nhiễm của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã tổ chức tập huấn chuyên môn, cung cấp kiến thức phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS cho toàn thể cán bộ nhân viên; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đường lây-biện pháp dự phòng-quy trình xử trí phơi nhiễm; nhấn mạnh vai trò của xét nghiệm sớm và tuân thủ điều trị ARV.

b07a3021-5871.jpg
Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12) của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nỗ lực chung tay cùng Liên hợp quốc hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 không chỉ dừng ở việc thực hiện đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và tệ nạn xã hội của Bộ Quốc phòng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nỗ lực chung tay cùng Liên hợp quốc hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030. Các hoạt động cũng cho thấy tinh thần nhân văn-trách nhiệm-chuyên nghiệp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam; sự chủ động, sáng tạo của đơn vị trong kết hợp hoạt động chuyên môn y tế với truyền thông cộng đồng tại một trong những khu vực khó khăn nhất ở Nam Sudan.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan Monday Semaya Kumba. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Sudan mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nam Sudan hiện nay; trân trọng Việt Nam là một trong các nước sớm công nhận nền độc lập của Nam Sudan và ủng hộ Nam Sudan gia nhập Liên hợp quốc.

Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi (thứ 3, trái) dẫn đầu tham gia vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba với phía Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26/2/2026. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tín hiệu trái chiều sau vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran

Vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) khép lại ngày 26/2 với những tín hiệu trái chiều, khi bên trung gian Oman đánh giá đạt "tiến triển đáng kể", trong khi truyền thông Israel cho biết các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ rời bàn đàm phán với tâm trạng thất vọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày Thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC., ngày 24/2/2026. (Ảnh: whitehouse.gov)

Củng cố niềm tin

Không đơn thuần là bản tổng hợp thành tích chèo lái đất nước trong hơn 1 năm qua, Thông điệp Liên bang năm 2026 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra được coi là chiến lược chính trị nhằm củng cố niềm tin của giới lãnh đạo và người dân vào các quyết sách của chính quyền, cũng như tái khẳng định các ưu tiên trong thời gian tới.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vết rạn và chiếc van ống dẫn dầu

Cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang năm thứ 5 và vẫn chưa thấy tia hy vọng nào để chấm dứt. Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, nhưng cuộc xung đột kéo dài này lại bộc lộ những vết rạn nứt ngay trong lòng châu Âu.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.