Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Lâm Đồng bảo đảm cuộc sống người dân và nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Trưa 6/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và việc khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm cuộc sống người dân.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua. Đối với việc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại, địa phương vào cuộc rất quyết liệt, khẩn trương và quyết tâm hoàn thành sớm hơn mốc thời gian Thủ tướng Chính phủ phát động.

ndo_br_6-6615.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn biểu dương nỗ lực của tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát, thống kê, có phương án hỗ trợ đầy đủ cho người dân sau mưa lũ; quan tâm đến vùng sâu, vùng xa bảo đảm tất cả học sinh đều được đến trường; ngành nông nghiệp có phương án cung ứng giống cây trồng, vật tư, phân bón để người dân khôi phục sản xuất tốt nhất, đồng thời, rà soát lại phương án, có kế hoạch xây dựng kiên cố hạ tầng, nhất là giao thông huyết mạch để đáp ứng lâu dài, vững chắc trước thiên tai; phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát quy trình xả lũ các hồ, đập trên địa bàn và có kế hoạch gia cố lại các hồ, đập thủy lợi lâu năm đã xuống cấp…

Phó Thủ tướng lưu ý, những vấn đề vượt quá thẩm quyền, địa phương cần đề xuất Trung ương để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

ndo_br_7-4626.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc.

Cùng với khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng cần tập trung, nỗ lực với tinh thần cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2025, đồng thời gợi mở, Lâm Đồng có thế mạnh về xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông sản, đây là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh cần nỗ lực cao để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, nhất là những công trình trọng điểm quốc gia và đường cao tốc trên địa bàn.

ndo_br_1-5070.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua tại xã D’Ran.

Đến ngày 5/12, Lâm Đồng có 7 nhóm chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch; trong đó có những nhóm chỉ tiêu quan trọng, như tổng thu ngân sách Nhà nước hơn 32 nghìn tỷ đồng, đạt 113,3% so với kế hoạch địa phương giao, tăng 20% so với kế hoạch Trung ương giao; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 109 triệu đồng, đạt 109,3% so kế hoạch, tăng 13,6% so cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên có 3 nhóm chỉ tiêu tỉnh Lâm Đồng khó hoàn thành, gồm tốc độ tăng trưởng GRDP; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

ndo_br_2-2019.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo tình hình ảnh hưởng mưa lũ và thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại buổi làm việc.

Về tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, những đợt mưa lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại rất lớn đối với địa phương; từ tính mạng, tài sản người dân đến hệ thống hạ tầng giao thông. Ước thiệt hại do mưa lũ tại Lâm Đồng khoảng 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, với sự quan tâm của Trung ương và các địa phương, tỉnh đã khẩn trương vào cuộc quyết liệt, từng bước khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Lâm Đồng đề xuất Chính phủ có cơ chế đặc biệt để hỗ trợ người dân địa phương bị ảnh hưởng thiên tai trong vấn đề khoanh nợ, giãn nợ. Về hạ tầng giao thông, địa phương cần có sự hỗ trợ các bộ, ngành liên quan, vì tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất lớn.

ndo_br_9-5672.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đại diện Quân khu 7 trao bảng tượng trưng “Hỗ trợ kinh phí, lực lượng xây dựng nhà” cho 4 gia đình trên địa bàn xã D’Ran.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự cao điểm khởi công “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng bốn căn nhà mới tặng các hộ dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn do mưa lũ vừa qua tại thôn Lạc Thiện 1, xã D’Ran, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng của tỉnh Lâm Đồng.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội nghị.

Khen thưởng phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới Gia Lai

Chiều 3/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh và khen thưởng các mô hình, chương trình, phong trào giai đoạn 2015-2025. Dự hội nghị có đồng chí Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, lãnh đạo các ban, ngành, cùng đại diện 22 xã, phường khu vực biên giới.

Lễ hội truyền thống tại làng Kon Chênh.

Gìn giữ giá trị văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng

Giữa không gian cao nguyên xanh thẳm, những làng du lịch cộng đồng ở tỉnh Quảng Ngãi, ẩn mình dưới tán rừng sâu mang sức hút đặc biệt, níu chân du khách. Tháng ba, thời điểm cây trái bước vào vụ mới cũng là dịp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đến thăm hỏi, nắm bắt đời sống người dân vùng cao.

Lãnh đạo xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai phát trực tiếp bán nông sản gây quỹ khuyến học.

Tiếp sức học sinh vùng xa vững bước đến trường

Những ngày qua, tại xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, chính quyền xã tổ chức một chương trình đặc biệt, đó là phát trực tiếp (livestream) bán nông sản gây quỹ khuyến học. Lần đầu tiên, lãnh đạo xã trực tiếp tham gia với vai trò “người bán hàng” để gây quỹ hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập.

Sau những đợt mưa lũ, nguy cơ tái sạt lở tại thác Pa Sỹ vẫn còn hiện hữu.

Bảo đảm an toàn khu du lịch thác Pa Sỹ

Thác Pa Sỹ là một trong những điểm đến nổi bật của Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, thuộc xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, khí hậu trong lành và không gian đậm chất cao nguyên, nhiều năm qua, nơi đây thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vành đai biên giới phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện tuần tra rừng trên địa bàn biên giới phía tây tỉnh Lâm Đồng.

Triển khai đồng bộ giải pháp bảo vệ rừng phòng hộ

Ở khu vực biên giới phía tây tỉnh Lâm Đồng, những cánh rừng phòng hộ trải dài ngút mắt. Đây là vành đai sinh thái quan trọng, đóng vai trò như “lá phổi xanh” điều hòa môi trường, giữ đất, giữ nước và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhân viên Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 3 (Gia Lai) phun tiêu độc khử trùng phòng dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh ĐÌNH THUNG)

Tăng cường cán bộ thú y cơ sở

Thời gian gần đây, tình trạng cán bộ thú y cơ sở ở các xã, phường tại Gia Lai xin nghỉ việc theo chế độ ngày càng nhiều, khiến lực lượng cán bộ thú y lại càng mỏng hơn, trong khi khối lượng công việc lại tăng lên đáng kể. Thực trạng này đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Các lực lượng giúp gia đình anh Dũng dựng lại nhà ở tạm.

Lực lượng vũ trang xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ gia đình bị hỏa hoạn dựng lại nơi ở

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách" Đồn Biên phòng Ia Rvê, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã đã trực tiếp xuống hiện trường, huy động cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trong thôn bắt tay ngay vào dựng lại nơi ở cho gia đình.

Một bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Ea Đrăng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh.

Bộ Y tế đề nghị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Ea Đrăng, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

(Ảnh minh họa)

Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguồn gốc thực phẩm khiến nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì ở Đắk Lắk

Liên quan việc nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Đắk Lắk, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu xét nghiệm và tập trung điều trị bệnh nhân, đồng thời cảnh báo nguy cơ tới cộng đồng.

Hợp tác xã Cà-phê Bích Thao, tỉnh Sơn La lựa chọn sản xuất cà-phê hữu cơ, bền vững, gắn với xu hướng chuyển đổi xanh của nông nghiệp hiện đại.

Sản xuất xanh để nông nghiệp phát triển bền vững

Chuyển đổi xanh” là hành trình đầy thách thức, nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt Nam khẳng định vị thế mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự đồng hành của Nhà nước, tinh thần tiên phong của cộng đồng hợp tác xã, người nông dân, doanh nghiệp được xem là động lực quan trọng mở ra “tương lai xanh” cho nông nghiệp Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Phú Yên.

Khai mạc các hoạt động du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026 và chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Phú Yên

Thông qua chuỗi hoạt động du lịch năm 2026, tỉnh Đắk Lắk mong muốn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế như một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách và các nhà đầu tư, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.