Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 25/7, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tới các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác đã trao 100 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác đã trao 100 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trực tiếp đến thăm 7 gia đình chính sách gồm: ông Nguyễn Việt Điểm, thương binh 23%, từng bị địch bắt tù đày, Chiến sĩ Điện Biên; ông Phạm Văn Ngân, thương binh 41%, là cựu chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; ông Trần Văn Quý, thương binh 32%; ông Lê Ngọc Tỉnh, bệnh binh 61%; ông Nguyễn Chính Vinh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 64%; bà Nguyễn Thị Bệu, người có công nuôi dưỡng hai liệt sĩ và ông Lò Trọng Đại, thương binh 91%.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp cách mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

z6839180636966-be2d6e31ca17b83765cc616ba0a75896.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm gia đình Chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Việt Điểm.

Ngay sau đó, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác đã trao 100 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Những việc làm tri ân hôm nay không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân.

Với vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng, tỉnh Điện Biên là địa phương duy nhất trong cả nước có đường biên giới giáp cả hai quốc gia Lào và Trung Quốc, với tổng chiều dài đường biên hơn 455km. Tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, với 19 dân tộc cùng sinh sống, và hiện đang quản lý hơn 16.000 hồ sơ người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

z6839180643078-3310a09cef879d78610728865f96248d.jpg

Từ thực tiễn của địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác chăm lo cho người có công. Trước hết là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người có công. Việc thực hiện chính sách phải đầy đủ, kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, chậm trễ hay hình thức.

“Những gì còn biểu hiện hình thức, chậm trễ, sai sót trong chính sách người có công thì theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là phải kiên quyết khắc phục, không được phép tái diễn”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tỉnh Điện Biên cần chủ động đề xuất với Trung ương rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật đối với người có công theo hướng công bằng, minh bạch, đúng đối tượng. Đồng thời mở rộng diện chính sách tới những trường hợp có đóng góp thực sự cho cách mạng nhưng chưa được ghi nhận đầy đủ. Cùng với đó, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xác nhận và giải quyết chế độ, không để người dân phải đi lại nhiều lần, mất thời gian, công sức.

Trước đó, chiều 24/7, Trần Quang Phương Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng), Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Đây là những “địa chỉ đỏ” thiêng liêng, biểu tượng cho tinh thần bất khuất và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh trong Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích bị bùn đất vùi lấp do sự cố đã cơ bản được cải tạo, làm đất tơi xốp, bằng phẳng để người dân tái sản xuất.

Nỗ lực khắc phục sự cố vỡ hồ nước tuần hoàn ở Thái Nguyên

Mưa đặc biệt lớn do bão số 11 (tháng 10/2025) gây vỡ đập hồ chứa nước tuần hoàn Nhà máy luyện thép ở xã Nam Hòa (Thái Nguyên), cuốn theo lượng lớn bùn đất vùi lấp hoa màu, rừng trồng của người dân. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nỗ lực khắc phục để ổn định đời sống người dân.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.