Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm và tặng quà gia đình chính sách Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ngày 23/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm hỏi và tặng 1.000 phần quà cho các gia đình chính sách tại các xã Tân Đông, Cầu Khởi, Hưng Thuận, Tuyên Bình, Khánh Hưng và Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban, sở, ngành cùng tham dự.

Tây Ninh có trên 143.000 người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách khác. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm đời sống người có công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và biểu dương tỉnh Tây Ninh đã triển khai hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

z6833053248216-0625a6367df30808ccad76e734926192.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Tân Đông, Tây Ninh.

Phát biểu tại các buổi trao quà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, trải qua các cuộc kháng chiến và hành trình dựng nước, giữ nước, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. Các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Để người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tỉnh Tây Ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh liên quan người có công và tập trung huy động nguồn lực thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa; phối hợp tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, lan tỏa tinh thần tri ân, trách nhiệm.

z6833053259632-d3488144c6981bf70b0b6f90dfab5ac9-3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng ảnh Bác Hồ cho xã Tân Đông, Tây Ninh.

Về người dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng mong muốn bà con Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Tích cực xây dựng gia đình văn hóa, đời sống mới ở khu dân cư, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn an ninh trật tự và tham gia tích cực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Long Khốt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng các lực lượng chức năng đứng chân trên tuyến biên giới Tây Nam dài gần 370km.

z6833734361394-2363b7cdd7f31ca11eff82e94dfd8cc2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao quà các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Tuyên Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt nói riêng và lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh biên giới quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử của những "địa chỉ đỏ" như Đồn Long Khốt.

Tiếp nối chuỗi hoạt động tri ân tại Tây Ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến thăm và tặng 500 suất quà đến các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Tuyên Bình, Khánh Hưng và Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.