Gắn bó với Hợp tác xã Cây ăn quả đặc sản và nuôi trồng thủy sản Quyết Thắng từ những ngày đầu thành lập, ông Trần Văn Pháp được ngành nông nghiệp xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật phát triển nuôi cá lồng trên sông. Từ 2 lồng cá ban đầu, đến nay, gia đình ông đã có 11 lồng, tập trung nuôi chủ lực cá chép, trở thành nguồn thu nhập chính.
Ông Pháp phấn khởi cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, gia đình sẽ thu hoạch 3 lồng cá, với giá bán khoảng 60.000 đồng/kg, dự kiến thu lãi hơn 100 triệu đồng. Các lồng cá còn lại, thương lái đã đặt trước và sẽ tới thu hoạch vào thời gian thích hợp.
Tận dụng lợi thế có dòng sông Hồng, sông Luộc chảy qua, nhiều nông dân xã Tân Hưng, Diên Hà, tỉnh Hưng Yên và phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình đang phát triển nghề nuôi cá lồng, tập trung vào các loài đặc sản có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng, như cá lăng, cá trắm, chép giòn. Mỗi chu kỳ nuôi cá trên sông kéo dài hơn một năm, tùy thuộc vào từng loài, theo phương thức gối vụ quanh năm. Do cá nuôi sông có kích cỡ thương phẩm lớn, chất lượng thịt thơm ngon, cho nên mỗi lồng thường cho thu hoạch khoảng 10 tấn, đem lại lợi nhuận cao gấp 4 lần nuôi cá trong ao.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, người nuôi cá lồng nhiều năm ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình chia sẻ, sông Hồng có lưu lượng nước lớn, dòng chảy ổn định, chất lượng nước sạch, nhiều oxy và giàu dinh dưỡng, đã tạo điều kiện cho các loài cá nước ngọt sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Cá nuôi sông nhanh lớn, ít bị dịch bệnh, người nuôi lại giảm được nhiều chi phí xử lý môi trường như trong ao, hồ, cho nên thu nhập được nâng cao.
Khi nuôi cá lồng trở thành hướng phát triển sinh kế cho thu nhập cao và bền vững, chỉ tính riêng dọc bãi sông Hồng (khu vực Hà Nam cũ) đã có hơn 450 lồng nuôi, tập trung vùng ven sông thuộc các xã: Nam Lý, Trần Thương và phường Duy Tiên, cho tổng sản lượng thu hoạch mỗi năm khoảng 3.000-3.500 tấn cá.
Thời điểm này, dọc các tuyến sông qua địa bàn xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên, người nuôi cá lồng đang tất bật chăm sóc, điều chỉnh chế độ nuôi để đàn cá đạt khối lượng đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.
Bà Hoàng Thị Hoa, thương lái từ Hà Nội cho biết, cá lồng ở xã Diên Hà được thị trường ưa chuộng bởi nguồn nước nuôi sạch, cá khỏe, kích cỡ thương phẩm lớn. “Giá cả dịp cận Tết có nhích lên, nhưng sức tiêu thụ rất tốt, chúng tôi thu mua đến đâu tiêu thụ hết đến đó”, bà Hoa cho biết.
Để nghề nuôi cá lồng trở thành sinh kế đem lại giá trị cao và bền vững, ngành thủy sản tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình đang triển khai quy hoạch vùng nuôi, xác định số lượng, mật độ lồng nuôi khoa học, bảo đảm vệ sinh môi trường; mở các lớp tập huấn cho người dân về quy trình nuôi cá trên sông theo hướng VietGAP.
Để nghề nuôi cá lồng trở thành sinh kế đem lại giá trị cao và bền vững, ngành thủy sản tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình đang triển khai quy hoạch vùng nuôi, xác định số lượng, mật độ lồng nuôi khoa học, bảo đảm vệ sinh môi trường; mở các lớp tập huấn cho người dân về quy trình nuôi cá trên sông theo hướng VietGAP.
Chi cục trưởng Chi cục Biển và Thủy sản Hưng Yên Hoàng Minh Giang cho biết, hiện tỉnh tiếp tục xây dựng nhiều mô hình khuyến nông về thủy sản, với những giống chất lượng cao, phù hợp cách nuôi bằng lồng trên sông; tập trung vào các loài đặc sản, có giá trị kinh tế cao như cá lăng, chép giòn, trắm đen… Địa phương đang tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc để quảng bá sản phẩm và tiêu thụ ra thị trường trong và ngoài nước.
Trên các lồng bè cá dọc bờ sông Hồng, sông Luộc đang trong vụ mùa thu hoạch lớn nhất cả năm, cho thấy không khí ngày Tết đang đến thật gần, hứa hẹn một năm mới ấm no và đủ đầy…