Tăng tốc sản xuất hàng nông sản phục vụ Tết

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều hợp tác xã tại các địa phương đang trong thời kỳ cao điểm sản xuất. Từ nông sản thực phẩm đến hoa, cây cảnh... đều được chú trọng về chất lượng, mẫu mã và an toàn thực phẩm, góp phần bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá cả thị trường.

Hợp tác xã Trà sen Hương Thủy tăng cường sản xuất vào dịp cuối năm.
Hợp tác xã Trà sen Hương Thủy tăng cường sản xuất vào dịp cuối năm.

Chủ động nguồn hàng

Tại nhiều hợp tác xã, các xưởng sơ chế, đóng gói nông sản, công nhân làm việc liên tục để kịp đơn hàng phục vụ thị trường Tết. Giám đốc hợp tác xã Trà sen Hương Thủy, phường Tây Hồ (Hà Nội) Trần Thị Thủy cho biết, từ đầu tháng chạp, đơn đặt hàng từ các đại lý, cửa hàng nông sản đã tăng từ 20 đến 30%. Để đáp ứng nhu cầu dịp Tết, trước đó 3-4 tháng, hợp tác xã đã lên phương án dự trữ hàng hóa, chuẩn bị 500-700 phần quà phục vụ các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu đặt hàng quà tặng.

Nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng phục vụ nhu cầu của người dân. Bên cạnh áp dụng kỹ thuật để tăng năng suất, nhiều hợp tác xã còn chú trọng canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; kiểm soát đầu vào, ghi chép nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây được xem là “chìa khóa” giúp sản phẩm của hợp tác xã giữ được niềm tin với người tiêu dùng.

Ghi nhận tại hợp tác xã sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, xã Bình Thuận, không khí lao động những ngày này diễn ra khá sôi động để kịp tiến độ giao hàng cho đối tác. Phó Giám đốc hợp tác xã Nguyễn Thị Bình chia sẻ, ngay từ quý III, hợp tác xã đã có kế hoạch sản xuất chè phục vụ Tết. Đơn vị tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng khâu sao sấy, đóng gói, cải tiến mẫu mã phù hợp. Sản lượng chè chế biến dịp Tết năm nay tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Không chỉ các hợp tác xã, người dân vùng nguyên liệu cũng tích cực “vào cuộc”. Ông Lò Văn Hươi ở bản Lốm Búa, xã Bình Thuận cho biết, năm nay bà con chăm sóc, thu hái chè theo đúng kỹ thuật được tập huấn, cung cấp nguyên liệu chất lượng cho các hợp tác xã trong vùng, thu hái đến đâu chuyển giao ngay đến đó để kịp chế biến. Nhờ có hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định cho nên bà con rất yên tâm sản xuất.

Tại tỉnh Quảng Ninh, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cũng sớm xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm. Giám đốc hợp tác xã Huy Hoàng Lê Thị Thêm cho biết, đơn vị hiện có 9 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Mùa cao điểm Tết, sức tiêu thụ các sản phẩm tăng rõ rệt, nhất là trà hoa vàng, rượu, mứt và siro dâu tằm. hợp tác xã đã chuẩn bị kỹ nguyên liệu, nhân lực, đầu tư cải tiến mẫu mã, bao bì, tham gia Hội chợ OCOP-Xuân 2026 trong tỉnh cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường.

Kiểm soát chặt chất lượng nông sản

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La Cà Thị Ngọc, xã đã phối hợp với các hợp tác xã vừa hỗ trợ sản xuất, vừa kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa. Chính quyền xã thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, kết nối tiêu thụ sản phẩm và tuyên truyền để các đơn vị chấp hành quy định an toàn thực phẩm. Đồng thời, phối hợp các ngành chức năng kiểm tra việc sử dụng nguyên liệu, quy trình chế biến, ghi nhãn hàng hóa nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường.

“Chúng tôi cũng khuyến khích các hợp tác xã liên kết chặt chẽ với người dân vùng nguyên liệu, sản xuất theo hướng an toàn, bền vững. Đây là nền tảng để kinh tế hợp tác của xã phát triển ổn định không chỉ trong dịp Tết mà còn về lâu dài”, bà Ngọc nhấn mạnh.

untitled.png
Gian hàng của Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận tại các hội chợ Tết 2026.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Minh Sơn cho biết, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết, ngành nông nghiệp tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung vào các mặt hàng nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP và thực phẩm thiết yếu. Đơn vị đã chỉ đạo các địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất, bảo đảm sản lượng đi đôi với chất lượng. Ngành cũng tăng cường hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng nông sản trước khi đưa ra thị trường.

Bên cạnh khâu sản xuất, tỉnh chú trọng kết nối tiêu thụ, hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia các Hội chợ xuân, điểm bán hàng OCOP và hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, hội chợ OCOP “Quảng Ninh-Xuân 2026” đã mở ra cơ hội đưa nông sản đến tay người tiêu dùng, giúp ổn định thị trường, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Có thể bạn quan tâm

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Chợ chuyển đổi số. (Ảnh: HỒNG THÁI)

Triển khai Chợ chuyển đổi số tại chợ Đồng Xuân

Chiều 28/8, tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp các đơn vị ra mắt mô hình “Chợ chuyển đổi số”. Giải pháp này nhằm hỗ trợ các tiểu thương trong hoạt động kinh doanh, đồng thời, tăng tiện ích cho người tiêu dùng, khách du lịch, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý thương mại.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút công bố và động thổ các công trình, dự án tại hội nghị xúc tiến đầu tư 2026.

Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất trong thu hút đầu tư

Ngày 28/8, tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Hội tụ giá trị-Kiến tạo tương lai”. Hội nghị khẳng định quyết tâm của tỉnh trong đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới.

Một đại siêu thị tại khu vực Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào cuộc đua về trải nghiệm

Nửa đầu năm 2026, nhu cầu thuê diện tích bán lẻ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh duy trì đà tích cực, tỷ lệ lấp đầy cải thiện. Về dài hạn, tương tự các quốc gia đã phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, trải nghiệm của khách hàng đang trở thành yếu tố quan trọng định hình sức hút của trung tâm thương mại tại thị trường Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: LÊ CHI)

Kết nối chính sách, công nghệ và tài chính để thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao và các tiêu chí xanh của thị trường quốc tế ngày càng gia tăng, các chuyên gia nhận định, việc kết nối và triển khai đồng bộ các chính sách, công nghệ và giải pháp hỗ trợ tài chính sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.