Phát triển năng lượng tái tạo ở khu công nghiệp

Việt Nam hiện có 428 khu công nghiệp. Đây không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mà còn là không gian then chốt để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Một nhà máy lắp điện mặt trời mái nhà tại Đồng Nai.
Một nhà máy lắp điện mặt trời mái nhà tại Đồng Nai.

Việc phát triển năng lượng tái tạo trong các khu công nghiệp đang trở thành xu thế tất yếu, góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050.

Tiềm năng rất lớn điện mặt trời mái nhà

Là một trong những công ty tiên phong sử dụng năng lượng tái tạo ở Khu công nghiệp Amata (tỉnh Đồng Nai), đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia cho biết, qua hơn 18 năm hoạt động, doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao vào sản xuất để giảm sức lao động, nâng hiệu suất bằng các nước tiên tiến trên thế giới và thực hiện triệt để việc tiết kiệm năng lượng.

Theo đó, công ty đến từ Nhật Bản này luôn chủ động thực hiện kỹ thuật thu hồi toàn bộ nhiệt phát ra của các nhà máy để phục vụ lại chính hoạt động sản xuất bên trong.

Khu công nghiệp Amata là một trong bốn khu công nghiệp đầu tiên của nước ta để chọn thí điểm xây dựng khu công nghiệp sinh thái từ năm 2020.

Một trong những tiêu chí để đạt khu công nghiệp sinh thái là tỷ lệ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Theo Phó Giám đốc Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa Nguyễn Hữu Nghị, Khu công nghiệp Amata đang áp dụng các giải pháp giảm tiêu thụ điện, tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo.

Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà, hiện có 14 nhà máy lắp đặt, với tổng công suất 18 nghìn kWp, góp phần giảm áp lực cho lưới điện và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nước ta hiện có 428 khu công nghiệp và hơn 1.000 cụm công nghiệp, thu hút khoảng 80 nghìn doanh nghiệp và nhà đầu tư thứ cấp.

Một trong những giải pháp để phát triển năng lượng sạch trong các khu công nghiệp là đầu tư điện mặt trời mái nhà. Bởi lẽ, điện mặt trời mái nhà giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiêu thụ điện, ổn định sản xuất trong giờ cao điểm và công cụ quản lý rủi ro giá điện tương lai.

Cùng với đó, còn giúp cải thiện hình ảnh khu công nghiệp xanh, thu hút FDI và các nhà sản xuất có tiêu chuẩn môi trường cao.

Tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà tại các khu sản xuất công nghiệp tập trung rất lớn, có thể đạt 20-25 nghìn MWp. Trong 2 năm 2024-2025 chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng các dự án điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp ở cả nước.

Theo thống kê, tổng công suất điện mặt trời mái nhà trong các khu công nghiệp nước ta đã vượt 3.200MWp, trong đó khoảng 25% các hệ thống có tích hợp Hệ thống pin lưu trữ năng lượng.

Khu vực miền nam chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 55%), tập trung ở các tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Tuy nhiên tỷ lệ mái nhà xưởng được lắp đặt điện mặt trời trong khu công nghiệp hiện mới đạt 5-7%, thấp hơn kỳ vọng. Nguyên nhân chính được xác định là khung pháp lý cho điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu và tích hợp Hệ thống pin lưu trữ năng lượng còn thiếu rõ ràng.

Tháo gỡ vướng mắc

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Đồng Nai có 81 khu công nghiệp, một khu công nghệ cao và một khu kinh tế.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thành lập 58 khu công nghiệp, thu hút hơn 2.760 dự án đầu tư từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ với gần 37 tỷ USD; 835 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 171 nghìn tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trọng Tiến, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đồng Nai, địa phương xác định tập trung vào phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm công bằng xã hội và mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng xác định mục tiêu tổng quát xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Bên cạnh những thuận lợi thì quá trình tái sử dụng năng lượng, nước thải trong các khu công nghiệp đang là thách thức hiện nay.

Trong giai đoạn từ năm 2021-2030, tỉnh Đồng Nai thực hiện nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu, xây dựng khu công nghiệp mới theo hướng sinh thái, phát triển xanh và tuần hoàn.

Tầm nhìn đến 2050 trọng tâm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trở thành trụ cột chính, hoàn thành mục tiêu Net Zero.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thủy, Văn phòng Dịch vụ dự án Liên hợp quốc cho rằng, để phát triển năng lượng tái tạo trong khu công nghiệp đòi hỏi phải có một bộ chính sách toàn diện, từ quy hoạch, hạ tầng năng lượng, ưu đãi tài chính, khung pháp lý minh bạch cho điện mặt trời mái nhà và bán điện dư: “Chúng tôi đang mở rộng nghiên cứu tại tỉnh Đồng Nai, Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng về chiến lược tích hợp năng lượng tái tạo. Trong đó, sẽ đánh giá các mục tiêu của địa phương về tích hợp năng lượng tái tạo vào các dự án phát triển và đề xuất các chiến lược để tăng cường việc áp dụng vào thực tiễn”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Sơn, Vụ Tài chính-Kinh tế ngành (Bộ Tài chính), trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các cam kết về tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng, đặc biệt hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, phát triển năng lượng sạch gắn với hệ thống khu công nghiệp được xác định là một trụ cột quan trọng.

Các khu công nghiệp không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mà còn là không gian then chốt để thúc đẩy năng lượng hiệu quả, giảm phát thải và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Thực tế, thời gian qua, việc triển khai phát triển năng lượng sạch trong các khu công nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, từ việc đồng bộ các quy hoạch như quy hoạch năng lượng, quy hoạch phát triển khu công nghiệp; huy động và phân bổ nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn vốn từ khu vực tư nhân.

Điều này, đòi hỏi sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan và chính quyền các địa phương cùng doanh nghiệp để tháo gỡ.

Có thể bạn quan tâm

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

[Ảnh] Chuẩn bị chu đáo Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.