Phát triển loại hình du lịch y tế

Là địa phương tập trung nhiều bệnh viện công lập và tư nhân với trang thiết bị hiện đại, chất lượng kỹ thuật, trình độ chuyên môn sâu. TP Hồ Chí Minh được đánh giá có tiềm năng lớn về loại hình du lịch y tế. Tuy nhiên, hiện tiềm năng này của thành phố đang bị bỏ ngỏ, các công ty lữ hành chưa quan tâm tới loại hình du lịch mới này.

Nhờ đầu tư trang thiết bị hiện đại kết hợp ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào khám, chữa bệnh, đã góp phần thu hút đông người bệnh trong đó có nhiều người nước ngoài... Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện Mắt TP
Nhờ đầu tư trang thiết bị hiện đại kết hợp ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào khám, chữa bệnh, đã góp phần thu hút đông người bệnh trong đó có nhiều người nước ngoài... Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện Mắt TP

Thực tế tại thành phố, các bệnh viện lớn là Đại học Y dược, Chợ Rẫy, Từ Dũ, Vạn Hạnh, Hoàn Mỹ, FV… bước đầu đã thu hút được người bệnh nước ngoài đến điều trị, tuy số lượng còn khá khiêm tốn. Từ năm 2008 đến nay, Bệnh viện Đại học Y dược đã điều trị nội trú cho gần sáu nghìn người bệnh là người nước ngoài. Bệnh viện FV, ngoài 20 nghìn lượt bệnh nhân đến từ Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma… mỗi năm còn có khá đông người bệnh đến từ châu Mỹ, châu Phi. Gần đây, có thêm số lượng kiều bào, du khách từ Ô-xtrây-li-a, Mỹ, Ca-na-đa, Nhật Bản… về thăm gia đình kết hợp du lịch và khám nha khoa. Trong đó, Bệnh viện FV dẫn đầu với 20 nghìn lượt điều trị, Bệnh viện Đại học Y dược 18 nghìn lượt, Chợ Rẫy 1,2 nghìn lượt… Tuy nhiên, nhiều du khách cho biết, việc lên kế hoạch du lịch chữa bệnh tại Việt Nam mất khá nhiều thời gian vì thông tin ít, các tua du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe tại các công ty lữ hành còn rất hiếm hoi.

Để khai thác lợi thế về du lịch kết hợp khám, chữa bệnh, Sở Y tế và Sở Du lịch thành phố đang lên phương án hợp tác giữa các cơ quan có liên quan. Ngành y tế thành phố đang có kế hoạch triển khai năm loại hình sản phẩm du lịch y tế gồm: nha khoa, y học cổ truyền, thẩm mỹ, khám sức khỏe và tầm soát bệnh, các dịch vụ chuyên sâu…, coi đây là cơ hội để quảng bá chất lượng và thương hiệu của y tế Việt Nam ra các nước, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, điều trị của người bệnh trong nước, từ đó giảm số lượng người bệnh ra nước ngoài điều trị. Còn Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Lã Quốc Khánh cho biết: Đây là thời điểm để thành phố đẩy mạnh du lịch y tế khi những điều kiện về tay nghề, cơ sở vật chất đủ cạnh tranh với các nước và vùng lãnh thổ đang có thế mạnh như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái-lan... Nhiệm vụ của Sở Du lịch là lên chương trình tổ chức quảng bá đến thị trường các nước. Đồng thời, cùng với các đơn vị lữ hành lập tua, tuyến du lịch kết hợp y tế, chăm sóc sức khỏe theo từng nhóm đối tượng, từng nhu cầu. Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Nguyễn Đức Minh cho biết: Bệnh viện Răng Hàm Mặt là đầu mối du lịch nha khoa. Chúng tôi đang lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà chuyên môn để xây dựng chuẩn đánh giá cơ sở nha khoa đủ điều kiện tham gia vào loại hình du lịch y tế. Cơ sở nha khoa nào nhận thấy mình đạt các tiêu chuẩn theo yêu cầu thì gia nhập vào dịch vụ này.

Theo Sở Du lịch thành phố, sáu tháng đầu năm 2017, lượng khách quốc tế đến thành phố đạt khoảng 2,8 triệu lượt, tăng 14% so với năm 2016, doanh thu đạt gần 54 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 30 đến 40% trên tổng lượng khách là người nước ngoài đến thành phố sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh. Thông qua tỷ lệ này, cho thấy, du lịch y tế là loại hình đầy tiềm năng để phát triển, cạnh tranh với khu vực. Hơn nữa, ngành y tế thành phố có thế mạnh về cung cấp các dịch vụ phẫu thuật bao gồm cả thủ thuật thẩm mỹ và nha khoa, điều trị chỉnh hình. Một số bệnh viện tại thành phố nổi tiếng trong việc chữa hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo và kỹ thuật châm cứu với giá dịch vụ rẻ hơn 70% so với các nước khác. “Từ những lợi thế này, thành phố sẽ đưa ra những tiêu chí đánh giá và công nhận các bệnh viện, phòng khám đa khoa, cơ sở y tế đủ điều kiện tham gia vào hệ thống du lịch y tế, lập kế hoạch phát hành cẩm nang, bản đồ khám chữa bệnh, cung cấp thông tin về các dịch vụ y tế tại thành phố cho khách du lịch”, Phó Giám đốc Sở Du lịch Lã Quốc Khánh đã chia sẻ như vậy.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.