Phát triển khu công nghiệp thế hệ mới tại Bình Dương

Trong chiến lược phát triển công nghiệp xanh, thân thiện môi trường và hội nhập quốc tế, tỉnh Bình Dương đang tăng tốc đầu tư các khu công nghiệp thế hệ mới với mô hình sinh thái, thông minh, tích hợp công nghệ số.

Các khu công nghiệp hiện hữu tại tỉnh Bình Dương sẽ được nâng cấp theo hướng khu công nghiệp xanh, sinh thái và thông minh. Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2 tại tỉnh Bình Dương.
Các khu công nghiệp hiện hữu tại tỉnh Bình Dương sẽ được nâng cấp theo hướng khu công nghiệp xanh, sinh thái và thông minh. Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2 tại tỉnh Bình Dương.

Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển bền vững, được Chính phủ đánh giá cao, tạo tiền đề để nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Động lực mới từ các khu công nghiệp sinh thái, thông minh

Giữa tháng 5/2025, Bình Dương đồng loạt khởi công hai dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Cây Trường và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2.

Với tổng vốn đầu tư hơn 5.459 tỷ đồng, Khu công nghiệp Cây Trường có quy mô 700 ha, được quy hoạch đa ngành, ứng dụng công nghệ tiên tiến và định hướng trở thành khu công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khu công nghiệp này hướng tới bốn giải pháp đột phá: sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng; giảm thiểu chất thải, khí phát thải các-bon; xây dựng mô hình cộng sinh công nghiệp và bảo đảm phát triển bền vững.

Trong khi đó, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2 có quy mô 380 ha, là mô hình khu công nghiệp thông minh, sinh thái, tích hợp công nghệ số và năng lượng tái tạo. Dự án nhằm xây dựng hạ tầng công nghiệp đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư sản xuất quy mô lớn.

Cả hai khu công nghiệp đều do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư, với kinh nghiệm phát triển hơn 20 Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC, các dự án này được triển khai theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp loạt giải pháp công nghệ số như hệ thống giám sát thông minh, IoT (Internet vạn vật) và quản lý vận hành tự động.

Đặc biệt, cả hai khu công nghiệp được quy hoạch gần các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, góp phần hình thành quần thể liên kết công nghiệp-năng lượng hoàn chỉnh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Không chỉ tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, Becamex IDC còn đầu tư mạnh vào hạ tầng xã hội, gồm khu đô thị, nhà ở cho chuyên gia, công nhân, cùng các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm xây dựng môi trường sống tiện nghi và bền vững cho người lao động.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, địa phương hiện có 29 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích gần 13.000 ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt hơn 94% - cao nhất cả nước.

Trước Khu công nghiệp Cây Trường và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2, tỉnh Bình Dương đã triển khai Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 3 (VSIP 3) với quy mô 1.000 ha. Đây là mô hình Khu công nghiệp xanh, được tích hợp công nghệ thông minh trong mọi hoạt động: từ sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý nước, chất thải, đến giao thông và an ninh.

Kết quả bước đầu từ mô hình khu công nghiệp thế hệ mới

Sau ba năm triển khai, VSIP 3 đã thu hút hàng chục dự án đầu tư lớn, trong đó nổi bật là nhà máy LEGO Việt Nam của Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD. Dự kiến nhà máy sẽ vận hành 100% công suất bằng năng lượng tái tạo từ đầu năm 2026 - minh chứng sinh động cho tính hiệu quả và sức hút từ các khu công nghiệp thế hệ mới tại Bình Dương.

Đồng hành cùng Bình Dương trong quá trình xây dựng các khu công nghiệp sinh thái là các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và các chuyên gia quốc tế, nhằm tích hợp các thông lệ quản trị tiên tiến, hướng đến đạt các chứng nhận quốc tế về phát triển bền vững (ESG).

Ông Đặng Quang Vinh, chuyên gia cao cấp về phát triển kinh tế tư nhân của WB, đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của chính quyền tỉnh Bình Dương cũng như các nhà đầu tư trong việc triển khai khu công nghiệp sinh thái theo xu hướng 2.0.

Theo ông, Bình Dương có nền tảng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, quan tâm đến phát triển xã hội và môi trường, lại nằm trong vùng liên kết chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm tài chính, logistics và công nghệ của cả nước. Đây là những yếu tố nền tảng tạo thuận lợi để Bình Dương dẫn đầu xu thế phát triển khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Chia sẻ tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nhấn mạnh: “Trước yêu cầu mới của thị trường, tỉnh đang tái định hình mô hình phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu.

Hai dự án Cây Trường và Bàu Bàng mở rộng là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển khu công nghiệp sinh thái, thông minh thế hệ mới, nhằm tạo dựng hệ sinh thái công nghiệp mới, bổ sung và nâng cấp hệ thống hiện hữu, phục vụ hiệu quả các nhà đầu tư và người lao động trong nước, quốc tế”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá cao sáng kiến và quyết tâm của tỉnh Bình Dương và Tổng Công ty Becamex IDC trong phát triển mô hình khu công nghiệp thế hệ mới - hướng đến phát thải ròng bằng 0, ứng dụng công nghệ số và ưu tiên các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Theo Phó Thủ tướng, đây là mô hình kiểu mẫu, thể hiện tầm nhìn tiên phong trong chuyển đổi mô hình công nghiệp từ truyền thống sang sinh thái, thông minh và bền vững.

Chính phủ xác định phát triển bền vững, kinh tế xanh và chuyển đổi số là ba trụ cột chiến lược để đưa đất nước tiến lên trong thời kỳ mới. Các dự án khu công nghiệp thế hệ mới tại Bình Dương là minh chứng cụ thể cho việc địa phương đồng hành chặt chẽ với định hướng này.

Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, pháp lý, hỗ trợ đầu tư để các địa phương và doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu, mở rộng hợp tác quốc tế, và nhân rộng mô hình khu công nghiệp thế hệ mới trên toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.