Phát triển bền vững chuỗi giá trị cà-phê Arabica Lạc Dương

Cà-phê Arabica Lạc Dương được trồng ở độ cao hơn 1200m đến 2000m so với mực nước biển, tại vùng khí hậu lạnh và sương giá, có hương vị cam chín đặc trưng, vị ngọt sâu và vị chua cân bằng. Không chỉ là một sản phẩm chất lượng cao, dòng cà-phê này nằm trong chuỗi sản xuất cà-phê bền vững không mất rừng.
Người dân tham gia Dự án cà-phê nông-lâm kết hợp và tăng cường chất lượng rừng cho REDD+ ở tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: SNV)
Người dân tham gia Dự án cà-phê nông-lâm kết hợp và tăng cường chất lượng rừng cho REDD+ ở tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: SNV)

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Khám phá ly cà-phê Arabica Lạc Dương - Vị ngon bền vững”.

Sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu cà-phê Arabica của huyện Lạc Dương, kết nối với các đối tác phát triển, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, nhà sản xuất, và người tiêu dùng để chia sẻ các cam kết của SNV với phục hồi cảnh quan bền vững và tiềm năng phát triển chuỗi giá trị cà-phê và nông sản không mất rừng.

Các doanh nghiệp chia sẻ thông tin tại sự kiện “Khám phá ly cà-phê Arabica Lạc Dương”. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Các doanh nghiệp chia sẻ thông tin tại sự kiện “Khám phá ly cà-phê Arabica Lạc Dương”. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chương trình có hoạt động trải nghiệm cà-phê và tọa đàm “Kết nối giao thương” - một diễn đàn giao lưu và chia sẻ cơ hội hợp tác giữa chính quyền địa phương, các tổ chức phát triển quốc tế, các doanh nghiệp tại huyện Lạc Dương và thành phố Yachio (Nhật Bản).

Cà-phê Arabica Lạc Dương được trồng ở độ cao hơn 1.200m đến 2.000m so với mực nước biển, tại vùng khí hậu lạnh và sương giá, có hương vị cam chín đặc trưng, vị ngọt sâu và vị chua cân bằng. Những hạt cà-phê được tuyển chọn từ những trái chín tỷ lệ lên đến 98%, được sơ chế ướt để giữ nguyên hương vị tươi mới của cà-phê.

Khách tham dự được trực tiếp tìm hiểu về các doanh nghiệp và phương pháp canh tác bền vững được áp dụng trong sản xuất cà-phê Arabica Lạc Dương, những đóng góp của các phương pháp này bảo vệ hệ sinh thái và hỗ trợ đời sống của người nông dân địa phương. Ngoài ra, họ có cơ hội ghé thăm các gian hàng cà-phê và nông sản, trò chuyện với các nhà sản xuất, chuyên gia, doanh nghiệp chuyên về cà-phê Arabica Lạc Dương và nhiều sản phẩm nông sản khác; tham gia các hoạt động tương tác, thảo luận và trao đổi ý kiến về sự bền vững và tiềm năng của ngành cà-phê.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án cà-phê nông-lâm kết hợp và tăng cường chất lượng rừng cho REDD+ ở tỉnh Lâm Đồng (Café-REDD). Dự án được SNV triển khai từ năm 2018 đến 2024.

Cà-phê Arabica Lạc Dương được trồng ở độ cao hơn 1.200m đến 2.000m so với mực nước biển, tại vùng khí hậu lạnh và sương giá, có hương vị cam chín đặc trưng, vị ngọt sâu và vị chua cân bằng. Những hạt cà-phê được tuyển chọn từ những trái chín tỷ lệ lên đến 98%, được sơ chế ướt để giữ nguyên hương vị tươi mới của cà-phê. Không chỉ là một sản phẩm chất lượng cao, cà-phê Arabica Lạc Dương còn là một sản phẩm bền vững, gắn kết các mối liên hệ giữa nông dân, nhà thu mua và nhà rang xay.

Cà-phê Arabica Lạc Dương là một trong những đại diện tiêu biểu cho làn sóng cà-phê thứ ba - cà-phê đặc sản, là phong trào sản xuất cà-phê chất lượng cao và xem cà-phê như một nghệ thuật thủ công, mang đến cho người thưởng thức một trải nghiệm độc đáo và khó quên.

Trước đó, từ năm 2019, với sự quan tâm và chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cùng UBND huyện Lạc Dương, Dự án cà phê-REDD đã tiến hành các hoạt động xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị cà-phê thông qua việc thành lập các tổ hợp tác sản xuất và kết nối doanh nghiệp liên kết. Trong suốt giai đoạn này, các công ty cà-phê tham gia dự án đã đi đầu trong việc phối hợp để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cà-phê cho người dân, sát cánh cùng các tổ hợp tác, đào tạo, hỗ trợ về kỹ thuật và thu mua sản phẩm của tất cả các hộ đăng ký.

Đồng thời, Dự án cà-phê-REDD đã cung cấp hơn nửa triệu cây giống cà-phê và các cây trồng xen như mắc-ca, hồng... cho hàng nghìn hộ gia đình ở Lạc Dương để thực hành mô hình cà-phê nông-lâm kết hợp. Cùng với đó, dự án mở các khóa đào tạo về sản xuất cà-phê bền vững, truy xuất nguồn gốc cũng như các máy móc và trang thiết bị cho các tổ hợp tác.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc tích hợp các công nghệ thông tin, kỹ thuật số tiên tiến cũng đã được áp dụng với các công ty tham gia vào dự án cho phép người tiêu dùng có thể truy xuất các thông tin từ trang trại tới sản phẩm cà-phê cuối cùng.

Bên cạnh đó, Dự án Cà-phê-REDD cũng tổ chức những hoạt động nhằm kết nối các doanh nghiệp để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cà-phê cho người dân, hướng tới sản xuất cà-phê bền vững mà không làm mất rừng, đồng thời kết hợp với các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng cà-phê góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển sinh kế và an sinh xã hội. Từ đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện Lạc Dương.

Dự án Cà-phê-REDD đã phối hợp chặt chẽ với các công ty cà-phê, bà con nông dân (đa số là đồng bào dân tộc thiểu số) và chính quyền địa phương ở huyện Lạc Dương để thiết lập các chuỗi cà-phê bao trùm. Trong đó, lấy việc sản xuất cà-phê bền vững không mất rừng là mục tiêu quan trọng kết hợp với các hoạt động nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng cà-phê.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài Kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như “bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.