Cơ hội cho cà-phê Việt Nam nhìn từ một hội chợ

Quy tụ hàng nghìn chuyên gia, đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất, thương mại và ăn uống, Coffee Tea Cacao Russian Expo là một trong những sự kiện lớn nhất tại Nga trong lĩnh vực cà-phê, trà, ca cao. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm đến thị trường Nga, vốn được xem nhiều tiềm năng.
Thực khách Nga thưởng thức cà-phê Việt Nam. (Ảnh: THANH THỂ)
Thực khách Nga thưởng thức cà-phê Việt Nam. (Ảnh: THANH THỂ)

Diễn ra từ ngày 12 đến 14/4 tại Moskva (Nga), hội chợ triển lãm-kinh doanh Coffee Tea Cacao Russian Expo năm nay thu hút hơn 170 công ty tham gia giới thiệu sản phẩm, kết nối, trao đổi ý tưởng về triển vọng kinh doanh.

Trong ba ngày, hơn 150 sự kiện được lên kế hoạch, tập trung đánh giá, phân tích, thảo luận về những cơ hội cho các doanh nghiệp đồ uống tại thị trường Nga. Như mọi năm, các nhãn hàng cà-phê tiếp tục lôi cuốn thực khách.

Có trụ sở tại thành phố Voronezh, miền nam nước Nga, công ty Solaris mang đến hội chợ những sản phẩm cà-phê Việt Nam. Là nhà phân phối độc quyền của thương hiệu cà-phê Wakey Vietnam, Solaris tự tin cà-phê Việt Nam sẽ có chỗ đứng tại thị trường Nga thời gian tới.

Ông Huỳnh Vỹ Long trao đổi với đối tác. (Ảnh: THANH THỂ)

Ông Huỳnh Vỹ Long trao đổi với đối tác. (Ảnh: THANH THỂ)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, đại diện công ty Solaris, bà Svetlana Pirogova cho biết, qua khảo sát thị trường Nga, công ty nhận thấy rằng, chưa nhiều người Nga biết về cà-phê Việt Nam. Theo bà Pirogova, đó là một điều đáng buồn.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là mang đến thị trường Nga những sản phẩm cà-phê chất lượng. Chúng tôi bắt đầu từ cà-phê hòa tan của Việt Nam, loại cà-phê rất được ưa chuộng ở Nga”, bà Pirogova cho biết.

Để kết nối thành công với đối tác chuyên cung cấp sản phẩm là công ty DNL Việt Nam, doanh nghiệp từ Voronezh đã mạnh dạn liên hệ chính quyền tỉnh Voronezh và Hội Hữu nghị Nga-Việt. Đại diện Solaris khẳng định sẽ cùng phía Việt Nam nỗ lực để khắc phục những vấn đề về vận chuyển và thanh toán hiện nay.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà-phê từ Việt Nam sang Nga trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 75,42 triệu USD, tăng 76,1% so cùng kỳ năm 2022; xuất khẩu chè đạt 3,2 triệu USD, giảm 16,9%.

Có mặt tại hội chợ, ông Huỳnh Vỹ Long, Tổng giám đốc công ty DNL Việt Nam khẳng định, nghiên cứu thị trường cà-phê ở Nga nhiều năm nay, công ty khẳng định thị trường của Nga rất tiềm năng, phát triển ổn định cả về chiều rộng và chiều sâu. Sau khi ký kết để Solaris phân phối độc quyền thương hiệu cà-phê của mình, công ty DNL tiếp tục thảo luận để tiến tới mở nhà máy sản xuất tại Voronezh.

Cũng theo ông Huỳnh Vỹ Long, chính quyền tỉnh Voronezh của Nga cũng đã đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Nga. Khẳng định có khó khăn, song ông Huỳnh Vỹ Long nhấn mạnh, công ty sẽ nỗ lực vượt khó để thành công tại Nga.

Hội chợ thu hút đông đảo thực khách. (Ảnh: THANH THỂ)

Hội chợ thu hút đông đảo thực khách. (Ảnh: THANH THỂ)

Niềm tin của doanh nghiệp Việt Nam không phải không có cơ sở. Một khảo sát mới đây do dịch vụ trực tuyến về sức khỏe Budu phối hợp trung tâm nghiên cứu Zarplaty thực hiện tại Nga cho thấy, 43% số người Nga được hỏi thừa nhận không thể thiếu một tách cà-phê (thậm chí vài tách) mỗi ngày.

Cũng theo khảo sát, 38% số người được hỏi chi từ 15 USD đến 50 USD mỗi tháng cho cà-phê, trong khi 57% chi dưới 15 USD. Một phần ba số người tham gia khảo sát thừa nhận, việc sử dụng caffein thường xuyên đã trở thành thói quen của họ.

Tại hội chợ, Elena, chuyên gia về marketing thừa nhận bản thân là tín đồ của cà-phê Việt Nam và châu Á. Cô khẳng định, thực phẩm, trong đó có đồ uống là một trong những mặt hàng có mức tăng trưởng nhanh nhất hiện nay.

Cũng theo Elena, cà-phê túi lọc đang là sản phẩm rất được quan tâm tại Nga. “Cà-phê châu Á là đậm đà nhất. Cà-phê Việt Nam có nhiều cơ hội để chinh phục thị trường Nga”, Elena nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.