Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức thành viên đã phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, động viên nhân dân đồng thuận thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, chung sức xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.
Đồng bào các dân tộc nam Tây Nguyên chung vui trong ngày hội buôn làng.
Đồng bào các dân tộc nam Tây Nguyên chung vui trong ngày hội buôn làng.

Nhiệm kỳ vừa qua, công tác mặt trận của tỉnh Lâm Đồng có nhiều kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua góp phần mang lại những giá trị thiết thực với đời sống nhân dân; đồng thời, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng xây dựng Lâm Đồng phát triển toàn diện, bền vững.

Những kết quả nổi bật

Tỉnh Lâm Đồng hiện có dân số hơn 1,5 triệu người, gồm 47 dân tộc; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 25%, phân bố tập trung tại 78/142 xã, phường, thị trấn. Đồng bào theo các tôn giáo khoảng 67% số dân. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; hoạt động của mặt trận ngày càng thiết thực, phù hợp, gắn với lợi ích của nhân dân và nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều cho biết: “Vai trò, vị thế của mặt trận ngày càng được nâng cao, nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đổi mới, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển toàn diện và bền vững”.

Các tầng lớp nhân dân đã phát huy dân chủ, tích cực hưởng ứng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững... Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình “khu dân cư tiêu biểu”, “khu dân cư kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024; cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”... Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động đóng góp hơn 158 tỷ đồng quỹ “vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng mới 2.324 căn nhà và sửa chữa 651 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho 2.905 hộ nghèo; huy động hơn 201 tỷ đồng để tặng quà Tết cho các hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn hằng năm; vận động quỹ cứu trợ được hơn 22,1 tỷ đồng, kịp thời phân bổ hỗ trợ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống.

Đến năm 2023, toàn tỉnh công nhận 1.018/1.067 khu dân cư tiêu biểu, 483 khu dân cư kiểu mẫu, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; hoàn thành và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện tại toàn tỉnh có 109/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 41 xã nông thôn mới nâng cao, 16 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 7 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 88,6% số phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Mặt trận đã phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp và nhân dân đầu tư, ứng dụng khoa học-công nghệ phát triển sản xuất. Toàn tỉnh đã xây dựng 213 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; xây dựng 24 thương hiệu, 767 nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh; 407 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Mặt trận đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt hơn 6%, GRDP bình quân đầu người đạt 85,2 triệu đồng, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Lâm Đồng được đánh giá là địa phương tốp đầu về phát triển nông nghiệp công nghệ cao và điểm du lịch hấp dẫn của cả nước... “Trong thành quả chung đó, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp quan trọng, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; động viên nhân dân đồng thuận thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Triều cho biết.

Niềm tin trên hành trình mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Triều thông tin, đại hội tiếp tục khẳng định bước phát triển ngày càng lớn mạnh của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, góp phần tiếp nối chặng đường lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam. Với những khát vọng, niềm tin trên hành trình mới, đại hội thống nhất phương châm hành động “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường dân chủ, đồng thuận xã hội, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng, góp phần xây dựng Lâm Đồng phát triển toàn diện, bền vững”.

Nhiệm kỳ mới, MTTQ tỉnh Lâm Đồng đề ra mục tiêu, chương trình hành động: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ; huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, sáng tạo của nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; mở rộng, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận có năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện và bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu gợi mở: Thời gian tới, MTTQ tỉnh luôn phải xác định trách nhiệm đồng hành cùng hệ thống chính trị để vượt qua khó khăn, thách thức; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết vượt mọi khó khăn. Trước hết là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng xây dựng và phát triển Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước. Đồng thời, thực hiện tốt yêu cầu “cán bộ mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân”; làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chú trọng việc tổ chức các hoạt động đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phối hợp chính quyền giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động. “Tiếp tục nhân rộng, lan tỏa các điển hình để tạo không khí thi đua sôi nổi, mang lại các giá trị thực tế, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, đại đoàn kết; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Mặt trận các cấp cần vận động, thuyết phục, thu hút lực lượng chuyên gia giỏi, cộng tác viên nòng cốt thuộc các lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác mặt trận”.

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thời gian tới, cần tăng cường sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và MTTQ tỉnh trong tuyên truyền các chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn; các hoạt động hợp tác, giao lưu, kết nghĩa giữa tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh nước láng giềng và tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài; quảng bá, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Đà Lạt-Lâm Đồng.

Tại Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2024-2029, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học trao bức trướng tặng đại hội mang dòng chữ: “Dân chủ- Đoàn kết-Phát triển”, với mong muốn đây là phương châm lãnh đạo, chỉ đạo của mặt trận; để MTTQ tỉnh luôn phát huy dân chủ, kêu gọi sự đoàn kết, nhất trí trong các tầng lớp nhân dân, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng sớm vượt qua khó khăn, thử thách và phát triển. Đây là kỳ vọng và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đối với MTTQ ■

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Buôn Akǒ Dhông, phường Buôn Ma Thuột, buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát triển du lịch cộng đồng gắn với nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng có thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch, văn hóa, bán sản phẩm thủ công và ẩm thực… Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức người dân về gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ cảnh quan, môi trường, sinh thái…

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch

Du lịch là ngành có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh, vì vậy tính cạnh tranh cũng rất lớn cả trong và ngoài nước. Sự cạnh tranh về chất lượng du lịch, bên cạnh các vấn đề khác thì chính là cạnh tranh về mặt con người, tức là nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch mạnh hay yếu phần nhiều phụ thuộc vào trình độ của người lao động.

Tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào sử dụng hơn 16 năm nay.

Sắp khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thời gian tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú (Đồng Nai)-Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào ngày 19/12. Đây là dự án nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I; chiều dài tuyến gần 66 km, trong đó gần 54 km thuộc địa bàn Lâm Đồng. Dự án triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng BOT.