Các già làng, người có uy tín chung sức, đồng lòng xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc

Dù không giữ chức vụ cao, không đòi hỏi đãi ngộ, nhưng già làng, người có uy tín lại có tài sản vô giá, đó  là niềm tin của nhân dân. Mỗi việc làm của các già làng, người có uy tín tuy thầm lặng nhưng có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển chung của tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các già làng, người có uy tín tiêu biểu. (Ảnh: CÔNG LÝ)
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các già làng, người có uy tín tiêu biểu. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Chiều 24/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh và 220 già làng, người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 1.069 già làng, người có uy tín của 45 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

“Cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền cơ sở

Đắk Lắk là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội của vùng Tây Nguyên. Đây là ngôi nhà chung đoàn kết của hơn 3,3 triệu người dân thuộc 45 dân tộc anh em, nơi hội tụ và giao thoa của những giá trị văn hóa độc đáo, tinh thần yêu nước nồng nàn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

ndo_tl_img-3762.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong lịch sử phát triển của Đắk Lắk, các thế hệ già làng, trưởng thôn, buôn và người có uy tín đã trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết. Các già làng, người có uy tín đã kiên cường sát cánh cùng Đảng và Nhân dân qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên cương và giữ vững bình yên buôn làng trước các thế lực thù địch.

“Nhìn lại chặng đường đã qua, trong mỗi bước phát triển của buôn làng, trong mỗi thành quả của cộng đồng, luôn có sự đóng góp bền bỉ của các già làng, trưởng thôn và người có uy tín. Họ có thể không giữ chức vụ cao, không có danh hiệu lớn, nhưng có tài sản vô giá mà không phải ai cũng có được: Đó là niềm tin của nhân dân. Một lời nói của già làng làm yên lòng buôn làng. Một lời khuyên của người có uy tín hóa giải được mâu thuẫn. Một việc làm gương mẫu của trưởng thôn vận động được cả cộng đồng cùng làm. Chính từ những điều giản dị ấy, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã đi vào cuộc sống”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy chia sẻ.

ndo_tl_img-6475.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, trong thời gian qua, đặc biệt trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức và hoạt động ở cơ sở có nhiều thay đổi; quy mô địa bàn, phương thức quản lý và yêu cầu công việc đặt ra ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín càng trở nên quan trọng, là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền ở cơ sở; cầu nối giữa chính quyền với nhân dân; những “hạt nhân liên kết cộng đồng” và là những người góp phần giữ vững “thế trận lòng dân” từ mỗi thôn, buôn, khu dân cư.

Đằng sau mỗi việc làm ấy là sự tận tâm; sau mỗi lời vận động là trách nhiệm; và đằng sau sự đồng thuận của cộng đồng là uy tín được gây dựng bằng cả quá trình sống gương mẫu, chân thành và trách nhiệm.

ndo_tl_img-1780.jpg
Đại diện các già làng, người có uy tín trao đổi tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk luôn trân trọng những đóng góp của các già làng, người có uy tín. Mỗi việc tốt các già làng, người có uy tín làm cho buôn làng đều góp một phần vào sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, việc giữ gìn sự đoàn kết ở các buôn làng chính là các già làng, người có uy tín đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc”, đồng chí Đỗ Hữu Huy khẳng định.

Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong giai đoạn mới

Để tiếp tục phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong giai đoạn mới, tại hội nghị, các già làng, người có uy tín đề xuất và mong muốn cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng thường xuyên cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng về tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo để các già làng, người có uy tín có cơ sở tuyên truyền cho bà con; quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số về đời sống, đất đai, chính sách dân tộc, tôn giáo và các vấn đề an sinh xã hội, qua đó củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình và nhận diện thông tin sai lệch trên mạng xã hội cho đội ngũ già làng, người có uy tín để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động.

Đặc biệt, các già làng, người có uy tín mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời những già làng, người có uy tín có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

ndo_tl_img-3016.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Với trách nhiệm của mình, các già làng, người có uy tín hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động bà con buôn làng chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng giữ gìn đoàn kết, an ninh, trật tự, góp phần xây dựng buôn làng bình yên, ấm no, phát triển…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi tới các già làng, người có uy tín lời thăm hỏi ân cần, tình cảm chân thành nhất.

ndo_tl_img-9029.jpg
Các già làng, người có uy tín dự hội nghị gặp mặt. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, tỉnh Đắk Lắk mới hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, có rừng, có biển, có cao nguyên, có đồng bằng, nhưng có một tài sản chung quý giá nhất, đó là khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong khối đại đoàn kết đó, già làng, người có uy tín là hạt nhân, là chất keo bền chặt.

Dù không giữ chức vụ cao, không đòi hỏi đãi ngộ, già làng, người có uy tín lại có tài sản vô giá là niềm tin của nhân dân. Thực tiễn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã chứng minh rõ: Khi bỏ cấp huyện, sáp nhập xã, thôn, nếu không có già làng, người có uy tín cùng cấp ủy, chính quyền xã mới đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bằng tiếng mẹ đẻ, sẽ rất khó tạo được sự đồng thuận nhanh chóng, giữ vững ổn định cơ sở.

ndo_tl_img-4238.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 11 tập thể tiêu biểu. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Thời gian qua, già làng, người có uy tín đã đi đầu trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, bảo tồn cồng chiêng, bài chòi, bài trừ hủ tục lạc hậu. Mỗi việc làm ấy tuy thầm lặng nhưng có ý nghĩa chiến lược, góp phần giữ vững thế trận lòng dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tháng 5/2026, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn 2045. Mục tiêu là phát triển nhanh, bền vững vùng dân tộc thiểu số, giảm nghèo đa chiều, giải quyết căn bản đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, biến thành cơm ăn, áo mặc, thành ấm no, hạnh phúc của từng thôn, buôn, vai trò của già làng, người có uy tín là hết sức quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết và chỗ dựa tinh thần của buôn làng. Già làng, người có uy tín hãy truyền cảm hứng tự lực, tự cường, vận động bà con xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia hợp tác xã, liên kết chuỗi giá trị để thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

ndo_tl_img-8843.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi và tặng quà cho các già làng, người có uy tín. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong lĩnh vực văn hóa, các già làng, người có uy tín hãy là người giữ lửa, tiếp tục truyền dạy tiếng nói, chữ viết, cồng chiêng, xoang, các lễ hội truyền thống cho lớp trẻ; kiên trì vận động xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thách cưới cao, tang ma dài ngày, xây dựng nếp sống văn minh.

Đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, các già làng, người có uy tín là “cột mốc” giữ bình yên cơ sở. Các già làng, người có uy tín chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con; hòa giải mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh; phối hợp Công an, Quân đội giữ gìn an ninh trật tự; giúp bà con nhận diện, phản bác thông tin sai lệch, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, gây chia rẽ.

Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, các già làng, người có uy tín gương mẫu tham gia xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục đóng góp ý kiến thẳng thắn, tâm huyết với cấp ủy, chính quyền xã mới; phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số để giới thiệu cho Đảng, giới thiệu người kế cận cho buôn làng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, để đội ngũ già làng, người có uy tín phát huy tốt nhất vai trò của mình, trách nhiệm trước hết thuộc về cấp ủy, chính quyền các cấp. Vì vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp phải thực sự gần dân, sát dân, trọng dân và lắng nghe dân; phải coi già làng, người có uy tín là những “đối tác đặc biệt” trong công tác vận động quần chúng; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, cung cấp thông tin định kỳ và tham vấn ý kiến của già làng, người có uy tín trước khi triển khai các chính sách trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín, già làng; quan tâm chăm lo đời sống, thăm hỏi kịp thời khi già làng, người có uy tín ốm đau, khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện để già làng, người có uy tín hoạt động hiệu quả.

ndo_tl_img-8442.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các già làng, người có uy tín. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi những tấm gương già làng, người có uy tín tiêu biểu; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn văn hóa buôn làng.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết mong rằng, sau hội nghị này, mỗi già làng, mỗi người có uy tín trở về buôn làng của mình sẽ tiếp tục mang theo một niềm tin mới, một trách nhiệm mới và một quyết tâm mới, tiếp tục là những người giữ lửa cho cộng đồng, giữ gìn bản sắc, giữ vững đoàn kết, giữ trọn niềm tin của nhân dân. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để cùng nhau viết tiếp câu chuyện phát triển của quê hương Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Ông Đặng Văn Tân (ngoài cùng, bên phải) giới thiệu với khách tham quan về mô hình nuôi chồn vòi hương mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mở hướng làm giàu cho nông dân

Mô hình nuôi chồn vòi hương đang mở ra hướng sản xuất mới tại Gia Lai khi một số hộ mạnh dạn đầu tư, phát triển đàn nuôi quy mô lớn, mang lại lợi nhuận từ vài trăm triệu đồng đến khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ những hộ nuôi thử nghiệm ban đầu, kinh nghiệm đang được chia sẻ, giúp nông dân có thêm lựa chọn trong phát triển sản xuất.

Em Pinăng Thị Trinh học sinh lớp 5, Trường tiểu học Bác Ái Tây cùng các bạn trong giờ học ngoại khóa tìm hiểu về bảo vệ rừng.

Bảo vệ rừng gắn với cộng đồng

Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa, đang phát huy giá trị rừng thông qua phát triển du lịch sinh thái, tạo sinh kế cho người dân và tổ chức các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên cho học sinh. Qua đó, ý thức và trách nhiệm bảo vệ rừng từng bước được nâng lên trong cộng đồng khu vực phía tây tỉnh.

Sự hiện diện của hàng chục giếng cổ Chăm-pa tại vùng đỉnh đồi không chỉ mang thêm những nét kỳ bí mà còn là minh chứng về kỹ năng tìm kiếm mạch nước ngầm của người dân vùng này từ hàng trăm năm trước.

Dấu tích Đồi Cổ Thạch

Nằm cách danh thắng Gành Đá Đĩa không xa, Đồi Cổ Thạch được mệnh danh là "bảo tàng lịch sử ngoài trời" bề thế của vùng phía đông Đắk Lắk.

Lâm Đồng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế rừng theo hướng đa giá trị.

Nâng cao giá trị “cộng thêm” từ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn, hệ sinh thái đa dạng, là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển kinh tế rừng theo hướng đa giá trị. Khả năng hấp thụ, lưu giữ các-bon và thị trường tín chỉ các-bon được kỳ vọng mở thêm nguồn lực cho bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế cộng đồng và phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Quảng Ngãi phát triển vùng trồng dược liệu có giá trị kinh tế và tăng thu nhập cho người dân miền núi.

Gắn phát triển dược liệu với bảo tồn đa dạng sinh học

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều chính sách ưu tiên phát triển dược liệu gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ rừng. Với các giải pháp, định hướng phù hợp, tỉnh phấn đấu đến năm 2035 trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia, trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước.

H'Loren cùng với các thiếu nữ Mnông (xã Thuận An) thực hành điệu múa xoang truyền thống (Ảnh HỒ MAI)

Tiếp nối hành trình giữ mạch nguồn di sản

Nếu các nghệ nhân cao tuổi là những người gìn giữ mạch nguồn di sản, thì thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối bằng tình yêu, trách nhiệm và sự sáng tạo, đưa văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng từ không gian lễ hội vào đời sống đương đại, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc.

Ngọn đuốc thiêng được 21 vận động viên xuất sắc tiêu biểu, đại diện cho tuổi trẻ và sức mạnh thể thao tỉnh Gia Lai rước về từ Bảo tàng Quang Trung.

Gieo mầm tài năng từ thể thao phong trào

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất. Đồng thời góp phần khơi dậy ý chí, bản lĩnh và khát vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Xã Tư Nghĩa có nhiều lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị sinh thái và du lịch.

Kết nối đầu tư, tạo động lực phát triển

Các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và tổ chức không gian phát triển hợp lý sau hợp nhất. Trong đó, xã Tư Nghĩa chủ động phát huy lợi thế, hình thành các chuỗi giá trị và mời gọi doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư, tạo động lực phát triển bền vững.

Các bên liên quan tham gia trồng cây bàng vuông tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng.

Nỗ lực phục hồi hệ sinh thái

Tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng, rừng có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái, từ giữ đất, giữ nước, tạo sinh cảnh đến bảo vệ môi trường sống của cộng đồng.

Nhiều nhà dân tại phường Hàm Thắng bị ngập sâu. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng có hơn 1.800 căn nhà ngập do mưa lớn

Ngày 24/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 23 đến 24/9, nhiều địa phương có mưa to đến rất to như: Phan Rí Cửa 150mm; Mũi Né 148mm; Tuy Phong 138mm; Hồng Sơn 123mm; Hòa Thắng 122mm; Hải Ninh 121mm; Hàm Thuận Bắc 117mm; Vĩnh Hảo 113mm; Lương Sơn 110mm...

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng khai chưa có phương án khắc phục hậu quả vì số tiền quá lớn. (Ảnh: ĐX)

Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty GFDI: Tài sản kê biên chỉ khoảng 100 tỷ đồng

Tại phiên tòa, Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) thừa nhận chưa có phương án khắc phục cho các bị hại và khoản nợ ngân hàng do số tiền lừa đảo quá lớn. Trong khi đó, số tài sản bị kê biên gồm đất và ô-tô có giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng về kinh tế biển, logistics, dịch vụ và du lịch. Đây là những lợi thế quan trọng để tỉnh mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tháo gỡ nút thắt để Quảng Ngãi bứt phá

Giai đoạn mới với không gian phát triển mới, Quảng Ngãi lựa chọn “Liên kết để mạnh hơn-Tập trung để bứt phá-Bản sắc để trường tồn” làm kịch bản phát triển tối ưu. Để thực hiện hóa mục tiêu này, các chuyên gia cho rằng, tỉnh cần nhận diện các nút thắt, có giải pháp đột phá, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực phát triển.

Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà Trần Thông trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đà Nẵng: Tết Trung thu tràn ngập khắp mọi nơi

Trong những ngày, không khí Tết Trung thu đang rộn ràng khắp mọi nơi, từ vùng đồng bằng cho đến vùng cao, biên giới tại thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi nhằm giúp các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật ấm áp, nghĩa tình.