Bảo vệ rừng gắn với cộng đồng

Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa, đang phát huy giá trị rừng thông qua phát triển du lịch sinh thái, tạo sinh kế cho người dân và tổ chức các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên cho học sinh. Qua đó, ý thức và trách nhiệm bảo vệ rừng từng bước được nâng lên trong cộng đồng khu vực phía tây tỉnh.

Em Pinăng Thị Trinh học sinh lớp 5, Trường tiểu học Bác Ái Tây cùng các bạn trong giờ học ngoại khóa tìm hiểu về bảo vệ rừng.
Em Pinăng Thị Trinh học sinh lớp 5, Trường tiểu học Bác Ái Tây cùng các bạn trong giờ học ngoại khóa tìm hiểu về bảo vệ rừng.

Tạo sinh kế từ bảo tồn

Sau khi Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình được sắp xếp, hợp nhất thành Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình, công tác quản lý tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch sinh thái được triển khai theo hướng tinh gọn, đồng bộ hơn.

Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình có tổng diện tích 19.814 ha, gồm 4 phân khu: Bảo vệ nghiêm ngặt 10.486 ha, phục hồi sinh thái 8.108 ha, hành chính-dịch vụ 1.090 ha và vùng đệm trong 130 ha.

Với hệ sinh thái rừng á nhiệt đới đa dạng, nhiều nguồn gien quý hiếm, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi và cảnh quan tự nhiên hoang sơ, Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình có nhiều lợi thế phát triển du lịch sinh thái. Đây cũng là cơ sở để xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng, vừa bảo tồn, khai thác giá trị tự nhiên, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Từ định hướng đó, Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường thành lập tổ du lịch cộng đồng gồm 15 thành viên. Người dân địa phương trực tiếp phục vụ du khách, từ dẫn đường đến tổ chức các chương trình đi bộ trải nghiệm (trekking) trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm, kết hợp giao lưu văn hóa với điệu múa Mã La của người dân bản địa.

Ông Đạo Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường cho biết, việc hình thành tổ du lịch cộng đồng tạo thêm cơ hội để người dân tham gia hoạt động du lịch và có nguồn thu từ các giá trị tự nhiên, văn hóa tại địa phương. Mỗi chương trình giao lưu múa Mã La hiện có mức khoảng 2,5 triệu đồng/tour, tạo nguồn thu tương đối ổn định cho những người tham gia biểu diễn.

Tuy nhiên, lượng khách đến Vườn chưa ổn định do hạ tầng giao thông và dịch vụ ăn uống thiếu đồng bộ. Vì vậy, việc đầu tư phát triển du lịch cộng đồng vẫn gặp khó khăn.

Năm 2025, Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình đón chưa đến 10.000 lượt khách, còn thấp so với tiềm năng. Để du lịch cộng đồng phát triển ổn định, cần từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng chất lượng dịch vụ và xây dựng sản phẩm phù hợp đặc trưng địa phương.

“Không chỉ mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, du lịch sinh thái cần tạo sự gắn kết cộng đồng. Phát triển du lịch cần song hành công tác bảo tồn, từ đó phát huy tiềm năng, thế mạnh và khắc phục khó khăn, tạo hiệu quả kinh tế”, ông Chung chia sẻ.

Đây cũng là hướng tiếp cận được Ban Quản lý Vườn chú trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Năm 2025, đơn vị tổ chức 400 đợt tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Qua đó, đơn vị bảo vệ hệ sinh thái, duy trì cảnh quan tự nhiên và tạo nền tảng cho nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Năm 2026, đề án tổng thể phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong khu bảo tồn biển giai đoạn 2025-2030 tiếp tục được triển khai, hướng đến khai thác hợp lý các giá trị tự nhiên gắn với bảo tồn và sinh kế cộng đồng.

Lan tỏa ý thức bảo vệ rừng

Nếu du lịch sinh thái tạo giá trị kinh tế từ rừng thì giáo dục môi trường là giải pháp tạo nền tảng lâu dài cho công tác bảo tồn. Năm 2025, Ban Quản lý Vườn tổ chức 50 hoạt động tuyên truyền, giáo dục môi trường cho học sinh, với hàng nghìn lượt tham gia.

Cách làm được đổi mới theo hướng đưa học sinh đến Vườn quốc gia để trực tiếp quan sát thiên nhiên, những cây cổ thụ, các loài động vật như bò tót, khỉ... và nghe cán bộ chuyên môn giới thiệu về đa dạng sinh học.

Các trường học tại khu vực Bác Ái Tây hiện phối hợp tổ chức các tiết tuyên truyền, hoạt động trải nghiệm và cuộc thi tìm hiểu về thiên nhiên, đa dạng sinh học, phòng cháy, chữa cháy rừng. Mục tiêu là giúp học sinh hiểu về rừng, trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi và tác động trở lại đến gia đình, cộng đồng vùng đệm.

Tại Trường tiểu học Bác Ái Tây, nội dung bảo vệ môi trường được lồng ghép vào các tiết học chính khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp và chương trình ngoại khóa do Vườn quốc gia phối hợp tổ chức.

Cô Nguyễn Thị Bích Đào, giáo viên Trường tiểu học Bác Ái Tây cho biết, bên cạnh các buổi tuyên truyền của cán bộ Vườn quốc gia, nhà trường thường xuyên lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các tiết học chính khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Học sinh còn được tham gia các hội thi tìm hiểu về môi trường, bảo vệ rừng và trực tiếp trải nghiệm tại Vườn quốc gia.

Qua đó, các em hiểu hơn về môi trường và có thể chia sẻ những kiến thức được học với gia đình.

“Do phần lớn học sinh là con em đồng bào Raglai, điều kiện tiếp cận với các hoạt động trải nghiệm, giáo dục môi trường trước đây còn hạn chế. Nhận thức về bảo vệ môi trường của cha mẹ học sinh chưa đồng đều. Tuy nhiên, thông qua việc giáo dục học sinh tại trường, kết hợp với hoạt động ngoại khóa và ứng dụng công nghệ thông tin, nhận thức của học sinh và cha mẹ đã có những chuyển biến tích cực”, cô Đào chia sẻ.

Em Pinăng Thị Trinh và em Pupur Thị Ý, người Raglai, học sinh lớp 5B3, còn khá rụt rè nhưng hào hứng khi nhắc đến những chuyến tham quan, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình. Em Pinăng Thị Trinh cho biết, sau những buổi trải nghiệm tại Vườn quốc gia, em hiểu hơn về giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh và các loài động vật.

Những kiến thức được cán bộ Vườn quốc gia hướng dẫn giúp em có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường từ những việc hằng ngày. Trinh cũng chia sẻ những điều được học với gia đình và nhắc nhở bố mẹ giữ gìn vệ sinh, không chặt phá rừng, bảo vệ môi trường sống chung quanh.

Em Pupur Thị Ý chia sẻ, em thích được trực tiếp đến Vườn quốc gia để quan sát cây cối, cảnh vật và các loài động vật như khỉ, bò tót. Những trải nghiệm thực tế giúp em hiểu rõ hơn những gì được nghe, học trước đây, từ đó hiểu rõ hơn việc phải làm gì để bảo vệ rừng.

Cuối năm 2026, Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa-Phước Bình sẽ triển khai chương trình “Trường học xanh” tại các trường trong khu vực. Học sinh được trải nghiệm tại khu nuôi bò tót F1, tìm hiểu các tuyến giáo dục môi trường và tham gia các cuộc thi về bảo vệ môi trường, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các đơn vị tặng ảnh Bác Hồ và biểu trưng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Ngô Văn Giáp. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trao Nhà Đại đoàn kết và khám sức khỏe cho người dân khu vực biên giới

Ngày 29/9, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao Nhà Đại đoàn kết và khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn khu vực biên giới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân...

Công trình kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé được xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Khẩn cấp xây kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé

Nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Đăk Snghé chảy qua địa bàn xã Kon Braih, bảo vệ an toàn tài sản, đất sản xuất của nhân dân và các công trình hạ tầng, kịp thời ứng phó trong mùa mưa lũ năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé.

Quảng Ngãi còn nhiều dư địa phát triển công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bài 2: Khai thác hiệu quả dư địa công nghiệp

Quảng Ngãi hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển đa dạng các ngành nghề kinh tế. Đặc biệt, dư địa phát triển công nghiệp còn rất nhiều, là cơ hội để tỉnh thu hút, hợp tác đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề đến năm 2030, Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Thành phố Đà Nẵng đang thu hút mạnh đầu tư và nhân tài.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố toàn cầu

Với việc định hướng không gian phát triển và các mô hình kinh tế mới, Đà Nẵng có thêm điều kiện hình thành một cực tăng trưởng quy mô lớn, hướng tới trở thành đô thị có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Mục tiêu phát triển trong bối cảnh mới cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải vượt qua giới hạn về quy mô thị trường địa phương.

Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, động lực tăng trưởng và cực thu hút đầu tư quan trọng của tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bài 1: Nỗ lực tạo môi trường đầu tư

Với tinh thần đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng và cực thu hút đầu tư quan trọng của tỉnh, góp phần tăng thu ngân sách và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để khắc phục vị trí sạt lở tại Km 76+800-Km 77+154 đoạn qua địa bàn xã Kon Plông, đơn vị thi công phải nổ mìn phá đá, bạt mái ta-luy dương để hạ cao trình nền đào, thiết lập tim đường mới cho tuyến. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tập trung khắc phục 2 điểm sạt lở trên Quốc lộ 24

Khắc phục điều kiện bất lợi thời tiết nắng mưa thất thường, thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) và nhà thầu tiến hành phân luồng và điều tiết giao thông để nổ mìn phá đá, bạt núi, bảo đảm vừa thi công khắc phục 2 điểm sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 24, vừa an toàn cho phương tiện lưu thông.

Mọi công tác chuẩn bị cho Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng bảo đảm tổ chức chu đáo. (Ảnh: QV)

Sẵn sàng cho Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng

Đến thời điểm hiện nay, bên cạnh việc tổ chức chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho Lễ dâng hương, dâng hoa nhằm tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 30/9.

Ông Lý Văn Chung, Trưởng thôn Tân Thành (mặc áo xám) cùng với tổ công tác xã Tánh Linh khảo sát những khu vực bị sạt lở. (Ảnh: THANH HẢI)

Góp phần tạo đồng thuận, tăng cường hiệu quả quản lý tại cơ sở

Sau khi sáp nhập, nhiều lãnh đạo thôn ở tỉnh Lâm Đồng là người trẻ, được đào tạo bài bản, trở thành cầu nối giữa nhân dân với chính quyền địa phương. Sự thấu hiểu, tận tình, gần dân của đội ngũ này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng sự hài lòng, niềm tin của người dân và tạo đồng thuận trong cộng đồng.

Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm được trưng bày, mua bán tại các sự kiện giới thiệu, quảng bá các tỉnh miền trung.

Vụ “Dịch vụ kiểm tra ADN và phân tích saponin sâm Ngọc Linh… chưa được cấp phép”: Nhiều doanh nghiệp, cá nhân gửi mẫu kiểm tra ADN

Dịch vụ kiểm tra ADN và phân tích saponin sâm Ngọc Linh tại Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng trong thời gian qua. Theo đó, kết quả kiểm tra ADN được dùng để xác định nguồn gốc sâm Ngọc Linh, phục vụ mua bán, trưng bày và cung cấp cho khách hàng.