Phát huy lợi thế du lịch văn hóa

Nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Long luôn chú trọng gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc qua các sự kiện, hoạt động lễ hội, ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Làng văn hóa du lịch Khmer Trà Vinh tại phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm các hoạt động văn hóa, lễ hội.
Làng văn hóa du lịch Khmer Trà Vinh tại phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm các hoạt động văn hóa, lễ hội.

​

​

Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa Khmer đưa Vĩnh Long trở thành điểm đến đặc sắc của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã thu hút gần 30 triệu lượt khách; trong đó, có khoảng ba triệu lượt khách quốc tế; đạt doanh thu hơn 25.000 tỷ đồng.

Sản phẩm mới lạ, hấp dẫn

Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 353.000 người Khmer, chiếm 8,42% số dân với 156 chùa Khmer có kiến trúc khá độc đáo. Với kho tàng di sản văn hóa phong phú, hệ thống ngôn ngữ và chữ viết cùng các di sản nghệ thuật sân khấu, âm nhạc, kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Đến với “Làng văn hóa du lịch Khmer Trà Vinh” tại phường Nguyệt Hóa, du khách sẽ được tham quan danh thắng ao Bà Om, Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer và chùa Âng cùng nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng, biểu diễn nghệ thuật dân tộc. Đặc biệt, ao Bà Om là di tích cấp quốc gia thuộc loại hình danh lam thắng cảnh. Ao có diện tích 18 ha; trong đó, mặt ao là 42.040 m², bao quanh là những động cát nhấp nhô, với hơn 500 cây dầu, cây sao; có nhiều cây cổ thụ với bộ rễ trồi lên mặt đất tạo nên hình thù kỳ lạ, nét độc đáo riêng hiếm nơi nào có được.

Với lịch sử hình thành từ năm 990, chùa Âng đã trải qua nhiều đợt trùng tu, vẫn uy nghi tồn tại trước tác động của nắng, gió và thời gian. Ngoài ra, kể từ năm 1995 đến nay, Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer Trà Vinh đã lưu giữ, trưng bày khá phong phú các hiện vật về đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ xưa. Đây cũng là điểm đến dành cho các đoàn khách, nhất là học sinh, sinh viên các trường dân tộc nội trú, đại học chuyên ngành văn hóa, các nhà nghiên cứu, du khách tới tìm hiểu về văn hóa dân tộc.

Tuyến du lịch văn hóa cộng đồng “Trà Vinh-Làng văn hóa du lịch Khmer-Cồn Chim” trở thành một trong những sản phẩm du lịch chủ lực của tỉnh. Bên cạnh đó, các tuyến du lịch sinh thái như “Trà Vinh-Làng văn hóa du lịch Khmer-Cồn Hô”; “Trà Vinh-Làng văn hóa du lịch Khmer-Nhị Hòa” cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời về thiên nhiên và văn hóa. Chị Trần Thị Kim Chi đến từ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Đến với Làng văn hóa du lịch Khmer Trà Vinh, tôi rất thích thú khi được tìm hiểu về đời sống người Khmer, đắm mình trong một không gian xanh thanh bình, yên tĩnh”.

Gìn giữ, lan tỏa giá trị di sản

Sene Dolta, Chôl Chnăm Thmây và Ok Om Bok là ba lễ hội chính trong năm của đồng bào Khmer. Đặc biệt, lễ hội Ok Om Bok được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản phi vật thể quốc gia. Cứ đến ngày rằm tháng 10 âm lịch hằng năm, tỉnh tổ chức Tuần lễ Văn hóa, du lịch, liên hoan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ok Om Bok, diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; trưng bày bánh dân gian, giao lưu ẩm thực; đêm hội Ok Om Bok. Phần hội sôi nổi với nhiều nội dung, hấp dẫn nhất là thi đua ghe Ngo tại sông Long Bình, phường Trà Vinh, các đội đua mang đến cho người xem những trận tranh tài đầy kịch tính. Qua đó, thu hút hàng chục nghìn du khách trong, ngoài tỉnh đến tham quan, ngắm cảnh, xem triển lãm và cúng trăng. Ông Thạch Sang, ngụ xã Song Lộc phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi đã tham gia dự án khởi nghiệp của Làng văn hóa du lịch Khmer Trà Vinh từ năm 2018 đến nay. Tôi rất tự hào khi được trực tiếp tái hiện cảnh giã cốm dẹp, giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer đến với du khách. Vào các dịp lễ, có rất đông khách đến địa phương tham quan du lịch, giúp gia đình có thu nhập kinh tế ổn định hơn”.

Hằng năm, cứ vào các ngày 10 đến 12/5 âm lịch, ngư dân xã Mỹ Long, Đông Hải, Đại An lại rộn ràng với lễ hội cúng biển Mỹ Long; thể hiện lòng biết ơn của ngư dân đối với biển cả, cầu mong mưa thuận, gió hòa, khai thác nhiều tôm, cá, cuộc sống no ấm, sung túc. Lễ hội cúng biển Mỹ Long gồm nhiều phần lễ quan trọng như: Tiền giảng; cúng chiến sĩ và tế Thần nông; nghinh Ông; tống tàu;... Năm 2013, lễ hội cúng biển Mỹ Long đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum, thời gian tới, tỉnh tiếp tục mời gọi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển các loại hình du lịch, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vinh, Trưởng Công an phường Đại Thành thăm hỏi, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại mô hình làm vườn của anh Xum.

Giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Hành trình tái hòa nhập cộng đồng của người sau cai nghiện ma túy luôn đối mặt với nhiều trở ngại. Bên cạnh sự mặc cảm, thiếu việc làm và sự đứt gãy trong các mối quan hệ xã hội, thiếu vốn sản xuất, kinh doanh cũng là rào cản khiến không ít người khó ổn định cuộc sống.

Nông dân Đồng Tháp xây dựng vùng trồng sầu riêng an toàn

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và nước ngoài, nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang áp dụng khoa học-kỹ thuật, nâng cao chất lượng, bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm...

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người cao tuổi trong ngày lễ phát động. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Người cao tuổi Vĩnh Long chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Với tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng”, hàng nghìn hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn ngày đêm âm thầm đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và sức lực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần làm cho quê hương ngày thêm khang trang, giàu đẹp.