Phát huy các nguồn lực từ đối ngoại nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới", thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị, quan hệ hợp tác, phát triển giữa Việt Nam và các nước.
Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh trồng cây bàng vuông lưu niệm tại Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) trong chuyến thăm và làm việc tại Lào vào tháng 7/2022. (Ảnh: MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh).
Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh trồng cây bàng vuông lưu niệm tại Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) trong chuyến thăm và làm việc tại Lào vào tháng 7/2022. (Ảnh: MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh).

Vượt qua những khó khăn, nhiều công tác đối ngoại nhân dân đã gây dựng được niềm tin, nét đẹp riêng, từ đó tạo dựng các cơ sở để vun đắp thêm tình đoàn kết, gắn bó, phát triển trong hoạt động ngoại giao.

Gắn kết từ văn hóa tương đồng

Tháng 4/2022, em Phoummy Bin (quốc tịch Lào, hiện đang theo học tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh kết nối, giới thiệu về sống cùng gia đình chị Phạm Thị Bích Liên (ngụ Phường 2, Quận 5). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2022.

Dù đã nắm trước được kế hoạch, thông tin về nơi ở, người mà mình sẽ ở cùng nhưng những ngày đầu tiên về "gia đình mới" đối với Phoummy Bin vẫn vô cùng bỡ ngỡ. Nhưng rồi, khi chị Phạm Thị Bích Liên, người mà bây giờ Phoummy Bin xem như người mẹ thứ hai của mình, ân cần chăm sóc, hướng dẫn cặn kẽ cho Phoummy Bin mọi thứ, sau một thời gian ngắn sau, Bin đã làm quen và thuần thục với nếp sinh hoạt của "gia đình thứ 2" của mình.

Phoummy Bin tâm sự: Đây là khoảng thời gian rất ý nghĩa và đẹp đẽ đối với tuổi trẻ của mình khi ở với gia đình mẹ Liên. Từ khi tham gia chương trình này, chúng tôi có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như của Việt Nam; đồng thời, giới thiệu về bản sắc văn hóa của nước Lào tới các bạn Việt Nam. Vinh dự được tham gia chương trình năm thứ 2, chị Nguyễn Thị Hằng (ngụ Phường 13, Quận 4) hiện đang nhận đỡ đầu nuôi hai sinh viên Việt và ba sinh viên Lào đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chị Hằng cho biết: Việc nhận nuôi các bạn sinh viên nước ngoài không còn là trách nhiệm mà còn là tình cảm gắn bó, xem các em sinh viên như người thân trong gia đình. Qua thời gian, các thành viên trong gia đình cũng có dịp hiểu thêm về văn hóa của các quốc gia.

Chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2022 hiện có 42 sinh viên Lào, sáu sinh viên Campuchia và 33 gia đình Việt Nam đủ điều kiện tham gia. Nhằm hun đúc cho hoạt động ý nghĩa này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức các hoạt động đồng hành như tổ chức chương trình gặp gỡ, tìm hiểu văn hóa giữa gia đình Việt Nam với sinh viên Lào, Campuchia.

Trong các lễ hội Tết cổ truyền của các quốc gia, các gia đình Việt đều tham gia các hoạt động truyền thống để thưởng thức văn hóa, ẩm thực của các quốc gia còn lại. Trong Ngày hội Áo dài Việt Nam, các nữ sinh viên hai nước Lào, Campuchia vừa thích thú, vừa lạ lẫm trong bộ áo dài truyền thống Việt. Đặc biệt, trong ngày hội "Gia đình Việt Nam-Lào-Campuchia" với các hoạt động như: thi cắm hoa, vẽ tranh, nặn tò he; giao lưu văn nghệ,... đã tạo nên sự gắn kết, vui tươi giữa các thành viên trong gia đình, tôn vinh giá trị và ý nghĩa của nét văn hóa gia đình.

Nguồn lực lớn từ đối ngoại nhân dân

Còn nhớ, vào tháng 8/2022, hơn 200 thiếu nhi và cán bộ 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã có khoảng thời gian thật sự ý nghĩa bên nhau trong Liên hoan thiếu nhi ba nước năm 2022. Ý nghĩa hơn, đây là hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

Phát biểu trong buổi giao lưu giữa thiếu nhi ba nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tăng cường giao lưu, hợp tác giữa thanh, thiếu nhi ba nước. Nhân dân ba nước có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và ngày nay đang cùng nhau hợp tác, đoàn kết và xây dựng, bảo vệ đất nước.

Cùng với sự phát triển của quan hệ tốt đẹp giữa ba quốc gia thì hợp tác, giao lưu, hữu nghị giữa thanh, thiếu nhi ba nước cũng sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho thanh, thiếu nhi ba nước, thể hiện sinh động tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba dân tộc.

Vun đắp cho tình hữu nghị Việt-Lào, tháng 7/2022, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm và làm việc tại nhiều địa phương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao gửi đến chính quyền và nhân dân một số địa phương Lào những món quà đầy tình nghĩa, đặc biệt là sự chăm lo, vun đắp cho các công trình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước.

Mối quan hệ giữa hai nước Việt-Lào còn được tuổi trẻ hai nước phát huy nhiều năm qua thông qua các hoạt động tình nguyện của thanh niên thành phố với hàng trăm công trình an sinh xã hội cho người dân, thanh niên, trẻ em nhiều địa phương của Lào. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Kim Yến cho rằng: Dù còn nhiều khó khăn, song hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2022 của hệ thống Mặt trận các cấp đã đóng góp tích cực vào việc quá trình khôi phục phát triển của thành phố, góp phần vào thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Theo đồng chí Trần Kim Yến, nguồn lực từ sự đóng góp của gần ba nghìn doanh nghiệp có vốn đầu tư của kiều bào, hơn 400 chuyên gia, trí thức kiều bào đang làm việc dài hạn tại thành phố, gần 200 trí thức hợp tác với các trường đại học, khu công nghệ cao, bệnh viện… và đặc biệt năm 2022, kiều hối đạt hơn 6,6 tỷ USD, chiếm 40-50% lượng kiều hối cả nước sẽ là nguồn sức mạnh, động lực để thành phố tiếp tục tiến về phía trước.

Bộ Chính trị mới đây đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021, tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.