Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ qua tuyến biên giới phía bắc

Lực lượng hải quan đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến biên giới phía bắc và liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc liên quan hàng hóa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng đã qua sử dụng và hàng không khai báo, với số lượng lên tới hàng chục nghìn sản phẩm.

Lực lượng hải quan đang kiểm tra hàng hóa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo nhãn hiệu.
Lực lượng hải quan đang kiểm tra hàng hóa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo nhãn hiệu.

Triển khai Công điện số 38-CĐ/TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 13576/KH-CHQ ngày 10/3/2026 và Công văn số 15923/CHQ-ĐTCBL ngày 6/5/2026 của Cục Hải quan, lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn và phát hiện nhiều vụ việc vi phạm tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng.

Tại Lạng Sơn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền bắc (Đội 1) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu loại hình A11 mở tờ khai ngày 13/5/2026. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 mục hàng hóa có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm 30 áo phông nam ngắn tay gắn nhãn hiệu Burberry; 490 đôi dép người lớn và trẻ em gắn nhãn hiệu Crocs, adidas; cùng 180 túi xách gắn nhãn hiệu Coach.

Cũng tại địa bàn Lạng Sơn, Đội 1 phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm tra lô hàng quá cảnh mở tờ khai ngày 10/5/2026. Kết quả kiểm tra cho thấy ngoài các mặt hàng phù hợp khai báo còn có 14 mục hàng không khai báo. Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện 4 mục hàng không phù hợp khai báo có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm: 432 tuýp sữa rửa mặt, 2.592 tuýp kem trị sẹo, 936 hộp kem ủ tóc, 432 hộp kem bôi săn chắc mông, 480 hộp kem dưỡng ẩm mang nhãn hiệu Sadoer; 4.200 hộp kem chống nắng nhãn hiệu Formbo; cùng 250 đôi giày cao gót nữ gắn nhãn hiệu Dolce&Gabbana.

Tại Móng Cái (Quảng Ninh), Đội 1 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái kiểm tra lô hàng quá cảnh mở tờ khai và phát hiện nhiều sai lệch so với khai báo. Cụ thể, ngoài các mặt hàng phù hợp khai báo, lực lượng chức năng phát hiện 6 mục hàng không có hàng theo khai báo, 3 mục hàng thiếu số lượng và 23 mục hàng không khai báo.

img-3364.jpg
Lô máy tính bảng Apple nghi vấn là hàng đã qua sử dụng bị lực lượng hải quan thu giữ.

Trong số này có 8 mục hàng nghi vấn là hàng đã qua sử dụng, gồm 54 máy tính xách tay mang các nhãn hiệu Lenovo, Acer, HP, Asus, Apple, Dell; 24 điện thoại di động iPhone; 40 máy tính bảng Apple.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 3 mục hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, giả mạo xuất xứ, gồm 504 dây sạc điện thoại ghi xuất xứ “Made in Vietnam”; 1.000 củ sạc điện thoại có biểu tượng quả táo và dòng chữ “Designed Apple”; cùng 15 đôi dép nam gắn nhãn hiệu Louis Vuitton.

Tại Cao Bằng, Đội 1 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Chi cục Hải quan khu vực XVI) kiểm tra lô hàng quá cảnh mở tờ khai ngày 11/5/2026 và phát hiện 22 máy tính xách tay nghi đã qua sử dụng mang nhãn MacBook Pro, MacBook có biểu tượng quả táo khuyết; 9 máy tính xách tay hiệu Microsoft nghi đã qua sử dụng cùng một số mặt hàng không khai báo.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của cơ quan Hải quan, kết quả đấu tranh bước đầu cho thấy các đơn vị đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát địa bàn; qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng đã qua sử dụng trái phép qua biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp trưng bày sản phẩm Hội nghị kết nối đầu tư và hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: CTV)

Kiến tạo không gian đầu tư liên vùng

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối, đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để hình thành không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng. Qua đó, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành một động lực tăng trưởng mới.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Nhà máy của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất, nhập khẩu Kiên Cường, tỉnh An Giang. (Ảnh PHÚ CƯỜNG)

Đẩy nhanh hoạt động sản xuất, xuất khẩu

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 481/TB-VPCP ngày 14/9/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất, nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn.

Thể chế tạo bệ đỡ cho kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. (Ảnh có sử dụng AI)

Thể chế phải tạo động lực kinh tế đủ mạnh cho chuyển đổi xanh

Việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đã trở thành điều kiện có tính sống còn để nền kinh tế Việt Nam duy trì năng lực cạnh tranh, tham gia hiệu quả và bền vững vào chuỗi giá trị toàn cầu. Song trước hết cần một môi trường pháp lý đủ rõ và đủ sức để tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026

Chiều tối 17/9, lễ khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026 với chủ đề khám phá vẻ đẹp Việt Nam diễn ra tại trung tâm thương mại Central World, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sự kiện do Bộ Công thương Việt Nam và Tập đoàn Central Group, Central Retail phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 20/9/2026.

Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh: Lê Danh Lam)

Gỡ điểm nghẽn để vốn ngoại sớm đi vào dự án

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn quốc tế ngày càng gắn với chất lượng thể chế và tốc độ xử lý thủ tục, Bộ Tài chính đề xuất nới điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời mở rộng thủ tục đầu tư đặc biệt ra ngoài các khu chức năng.

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam được trang trí rực rỡ, nằm nổi bật giữa khu gian hàng quốc tế trong Trung tâm Hội chợ triển lãm Nam Ninh. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Gian hàng Việt Nam nổi bật tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23. Cùng với đó, khu gian hàng quốc gia Việt Nam với quy mô lớn nhất các nước ASEAN, cũng chính thức ra mắt công chúng Trung Quốc và quốc tế.

Hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan” diễn ra tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội thảo kết nối cung cầu doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan

Ngày 17/9, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Bộ Công thương phối hợp Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 17/9

Trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, Liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hạn chế mức tăng, đồng thời điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước từ 15 giờ ngày 17/9.