Doanh nghiệp Quảng Ninh cần chủ động, sáng tạo nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh

Ngày 17/9, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ninh cho biết, dự tính 9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh tiếp tục duy trì trên 2 con số. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/9 đạt 73.866 tỷ đồng, vượt hơn 2.000 tỷ đồng so với kịch bản thu 9 tháng.

Trong đó, thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt gần 183.000 tỷ đồng, thu hút FDI hơn 1,1 tỷ USD. An sinh xã hội được bảo đảm, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Để đạt những kết quả tích cực đó, có những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

dn-3827.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 13.700 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 2.700 doanh nghiệp thành lập mới. Tổng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân chiếm 60,8% tổng thu ngân sách nhà nước. Tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân chiếm 70,6% tổng lực lượng lao động xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực mới, có hàm lượng công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế xanh, kinh tế số và các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của thành phố.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, từ đầu năm 2026 đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức 9 hội nghị chuyên đề gặp mặt, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực; đã giải quyết hơn 200 kiến nghị, các kiến nghị còn lại đều được phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn xử lý và thường xuyên theo dõi, đôn đốc.

dn-1427.jpg
Doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần được thành phố và các cấp, các ngành quan tâm. (Ảnh: QUANG THỌ)
dn-5452.jpg
Doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần được thành phố và các cấp, các ngành quan tâm. (Ảnh: QUANG THỌ)

Trên quan điểm thẳng thắn cùng tinh thần xây dựng, tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp và các sở, ngành, địa phương đã tập trung trao đổi các giải pháp để thúc đẩy các mô hình tăng trưởng và động lực phát triển mới; phát triển hạ tầng chiến lược; phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ gắn với khai thác bền vững giá trị di sản; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị, đề xuất thành phố và các cấp, các ngành tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, tiết giảm đầu mối thủ tục hành chính và giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, kéo dài…

dn-7540.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng ghi nhận những đóng góp quan trọng, toàn diện của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh việc thành lập thành phố Quảng Ninh là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian, động lực và yêu cầu phát triển mới, đây là cơ hội thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của thành phố.

dn-1597.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đồng chí đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh; chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài và hiệu quả.

Các ban, sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần: không né tránh, không đùn đẩy, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; việc gì đã rõ thì phải giải quyết ngay, việc gì chưa rõ thì phải chủ động hướng dẫn, việc gì vượt thẩm quyền thì phải kịp thời báo cáo. Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp, xác định doanh nghiệp là đối tác đồng hành trong quá trình phát triển thành phố; cán bộ, công chức chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ.

dn-1153.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, thuế, logistics; khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nguồn nhân lực chất lượng cao, công khai, minh bạch quy trình, thời gian giải quyết; tăng cường ứng dụng công nghệ số, hạn chế phát sinh chi phí, thời gian không cần thiết cho doanh nghiệp.

Đồng thời tiếp tục duy trì các cuộc gặp mặt, đối thoại định kỳ, chuyên đề bảo đảm đi vào thực chất; lấy kết quả giải quyết công việc làm thước đo phục vụ; tăng cường cung cấp thông tin về quy hoạch, cơ chế, chính sách để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh: Lê Danh Lam)

Gỡ điểm nghẽn để vốn ngoại sớm đi vào dự án

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn quốc tế ngày càng gắn với chất lượng thể chế và tốc độ xử lý thủ tục, Bộ Tài chính đề xuất nới điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời mở rộng thủ tục đầu tư đặc biệt ra ngoài các khu chức năng.

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam được trang trí rực rỡ, nằm nổi bật giữa khu gian hàng quốc tế trong Trung tâm Hội chợ triển lãm Nam Ninh. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Gian hàng Việt Nam nổi bật tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23. Cùng với đó, khu gian hàng quốc gia Việt Nam với quy mô lớn nhất các nước ASEAN, cũng chính thức ra mắt công chúng Trung Quốc và quốc tế.

Hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan” diễn ra tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội thảo kết nối cung cầu doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan

Ngày 17/9, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Bộ Công thương phối hợp Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 17/9

Trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, Liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hạn chế mức tăng, đồng thời điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước từ 15 giờ ngày 17/9.

Ùn tắc vào giờ cao điểm tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai-Trương Định sáng 17/9. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh “tái phát” kẹt xe!

Không chỉ kẹt xe tại các cửa ngõ, các tuyến đường giao thông huyết mạch, tình trạng kẹt xe đang có dấu hiệu lan rộng và “tái phát” tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, nhất là bước vào mùa tựu trường, học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước Mỹ Trung. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Vĩnh Long: Phước Mỹ Trung chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới

Nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, huy động nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân, phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới và thực hiện hiệu quả chuyển đổi số đến năm 2027.

Tọa đàm "Quản trị rủi ro các dự án hạ tầng trong kỷ nguyên đầu tư công" do Báo Xây dựng tổ chức sáng 16/9 tại Hà Nội. (Ảnh: HẢI MINH)

Quản trị rủi ro các dự án hạ tầng xây dựng

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển kết cấu hạ tầng với quy mô lớn, tốc độ nhanh với hàng loạt dự án đường bộ cao tốc, đường sắt, hàng không, cảng biển, hạ tầng đô thị, năng lượng… Tuy nhiên, quy mô đầu tư càng lớn, yêu cầu đối với quản trị rủi ro càng cao.