Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tài chính quốc tế

Trong tiến trình đưa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh từng bước đi vào vận hành, đội ngũ nhân lực chuyên môn chất lượng cao tại Trung tâm được xác định là một trong những nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin thị trường và kết nối hiệu quả với dòng vốn quốc tế.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ tại sự kiện “ACCA-VIFC Forum 2026”. (Ảnh: BTC)
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ tại sự kiện “ACCA-VIFC Forum 2026”. (Ảnh: BTC)

Với mục tiêu nâng cao năng lực đối với đội ngũ nhân sự phục vụ cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC), Trung tâm đã phối hợp cùng Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức sự kiện “ACCA-VIFC Forum 2026” ngày 17/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia tài chính có năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) định hướng phát triển trở thành Trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính.

Chính vì vậy, VIFC-HCMC và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA, cùng với Học viện VIFC (VIFC Academy) đã hợp tác để thực hiện các hoạt động đào tạo, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng khả năng tiếp cận các chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế. Qua đó, góp phần củng cố nền tảng nhân lực và năng lực vận hành của hệ sinh thái Trung tâm.

Bà Helen Brand OBE, Tổng Giám đốc điều hành ACCA, nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế và hệ thống tài chính toàn cầu. Bà khẳng định vai trò của các chuẩn mực quốc tế trong việc củng cố tính minh bạch, khả năng so sánh và chất lượng thông tin mà nhà đầu tư, cơ quan quản lý và thị trường sử dụng để đưa ra quyết định. Theo đó, ACCA sẽ tiếp tục phối hợp với VIFC-HCMC trong các chương trình phát triển nguồn nhân lực tài chính, đào tạo chuyên môn và nâng cao năng lực về con người để đóng góp trong hệ sinh thái của Trung tâm.

Tại diễn đàn, gồm có hai phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực hội nhập và mức độ tin cậy của một trung tâm tài chính quốc tế.

Phiên thứ nhất tập trung vào quản trị, báo cáo tài chính và các chuẩn mực quốc tế, bao gồm IFRS, IAS cùng các yêu cầu về minh bạch và công bố thông tin. Các diễn giả trao đổi về vai trò của chất lượng thông tin tài chính trong việc nâng cao khả năng so sánh, hỗ trợ quản trị doanh nghiệp và đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư quốc tế.

1789630845888-7692168783025198293-7692168783025198293-b14818edbfaf22a49414deb69c4e3f08.jpg
Ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCM. (Ảnh: BTC)

Phiên thứ hai tập trung vào ESG và tài chính bền vững, với các nội dung liên quan đến báo cáo phát triển bền vững, tài chính xanh và vai trò của chuẩn mực công bố thông tin trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Các trao đổi cũng đề cập đến các chuẩn mực công bố thông tin về phát triển bền vững do Ủy ban Chuẩn mực Bền vững Quốc tế (ISSB) ban hành và yêu cầu nâng cao năng lực của doanh nghiệp, chuyên gia trong quá trình tiếp cận các chuẩn mực này.

Thông qua Diễn đàn, VIFC-HCMC tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp, định chế tài chính và đối tác quốc tế có khả năng đóng góp trực tiếp vào quá trình hình thành hệ sinh thái của Trung tâm, từ phát triển thị trường, xây dựng năng lực chuyên môn đến đào tạo nguồn nhân lực (VIFC-Academy) và kết nối cộng đồng doanh nghiệp, và ACCA cũng là một trong các tổ chức đối tác trong mạng lưới hợp tác quốc tế của mình

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và ACCA đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ nâng cao năng lực của hệ sinh thái dịch vụ tài chính tại VIFC-HCMC.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan năm 2026

Chiều tối 17/9, lễ khai mạc Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026 với chủ đề khám phá vẻ đẹp Việt Nam diễn ra tại trung tâm thương mại Central World, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sự kiện do Bộ Công thương Việt Nam và Tập đoàn Central Group, Central Retail phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 20/9/2026.

Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh: Lê Danh Lam)

Gỡ điểm nghẽn để vốn ngoại sớm đi vào dự án

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn quốc tế ngày càng gắn với chất lượng thể chế và tốc độ xử lý thủ tục, Bộ Tài chính đề xuất nới điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời mở rộng thủ tục đầu tư đặc biệt ra ngoài các khu chức năng.

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam được trang trí rực rỡ, nằm nổi bật giữa khu gian hàng quốc tế trong Trung tâm Hội chợ triển lãm Nam Ninh. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Gian hàng Việt Nam nổi bật tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23. Cùng với đó, khu gian hàng quốc gia Việt Nam với quy mô lớn nhất các nước ASEAN, cũng chính thức ra mắt công chúng Trung Quốc và quốc tế.

Hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan” diễn ra tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội thảo kết nối cung cầu doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan

Ngày 17/9, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Bộ Công thương phối hợp Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Ùn tắc vào giờ cao điểm tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai-Trương Định sáng 17/9. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Thành phố Hồ Chí Minh “tái phát” kẹt xe!

Không chỉ kẹt xe tại các cửa ngõ, các tuyến đường giao thông huyết mạch, tình trạng kẹt xe đang có dấu hiệu lan rộng và “tái phát” tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, nhất là bước vào mùa tựu trường, học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước Mỹ Trung. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Vĩnh Long: Phước Mỹ Trung chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới

Nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, huy động nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân, phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới và thực hiện hiệu quả chuyển đổi số đến năm 2027.

Tọa đàm "Quản trị rủi ro các dự án hạ tầng trong kỷ nguyên đầu tư công" do Báo Xây dựng tổ chức sáng 16/9 tại Hà Nội. (Ảnh: HẢI MINH)

Quản trị rủi ro các dự án hạ tầng xây dựng

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển kết cấu hạ tầng với quy mô lớn, tốc độ nhanh với hàng loạt dự án đường bộ cao tốc, đường sắt, hàng không, cảng biển, hạ tầng đô thị, năng lượng… Tuy nhiên, quy mô đầu tư càng lớn, yêu cầu đối với quản trị rủi ro càng cao.