Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng công nhân 2026

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Tháng công nhân lần thứ 18-năm 2026 sẽ được các cấp công đoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tư vấn, chăm sóc và khám sức khỏe cho nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sáng 17/4.
Tư vấn, chăm sóc và khám sức khỏe cho nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sáng 17/4.

Các hoạt động hướng về cơ sở

Tháng công nhân là chuỗi hoạt động hằng năm được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức quy mô, bài bản và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động. Mỗi năm, Tháng công nhân lại gắn với một chủ đề cụ thể, sát với tình hình thực tế như: “Đoàn kết công nhân-Triển khai nghị quyết” (năm 2024), “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” (năm 2025) và năm nay là “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”. Dù các chủ đề khác nhau, song mục tiêu xuyên suốt đều thể hiện rõ đây là dịp cao điểm để các cấp công đoàn thành phố chăm lo vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đồng thời tôn vinh giai cấp công nhân.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Thanh Nhân cho biết: Năm nay, các hoạt động Tháng công nhân gắn với kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam; qua đó, thúc đẩy sự quan tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh. Đồng thời, thông qua các hoạt động của Tháng công nhân góp phần tăng cường đoàn kết giai cấp, củng cố niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn; khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm, năng lực đổi mới sáng tạo của đoàn viên, người lao động trong lao động, sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, đóng góp quan trọng vào hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Việc tổ chức các hoạt động trên địa bàn đã được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đặt ra yêu cầu phải thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và nhất là gắn với cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, lấy người lao động làm trung tâm, công đoàn cơ sở làm nền tảng triển khai, chuyển đổi số làm công cụ, hiệu quả thực chất làm thước đo. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần huy động các nguồn lực xã hội cũng như của người sử dụng lao động nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. “Chúng tôi phấn đấu 80% doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên triển khai ít nhất một hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân; 10% đoàn viên, người lao động tham gia đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp nâng cao năng suất lao động, trong đó có ít nhất 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”, ông Bùi Thanh Nhân cho biết.

Chăm lo thiết thực cho người lao động

Căn cứ vào điều kiện thực tế, trong dịp này, các cấp công đoàn thành phố sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, người lao động đón nhận, người sử dụng lao động ủng hộ, đồng thời thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Tổ chức chương trình đối thoại tháng 5, chương trình “Cảm ơn người lao động” và các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tổ chức ngày hội “Kỹ năng lao động-việc làm bền vững”; tổ chức tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động; gắn các hoạt động với tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu phát triển đảng viên công nhân…

Ông Bùi Thanh Nhân cho biết: Trong Tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn thành phố sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo; lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ; lao động bị giảm giờ làm, thu nhập không ổn định; cán bộ công đoàn bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, Công đoàn thành phố sẽ tổ chức các gian hàng phúc lợi, chương trình bán hàng ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân; khám sức khỏe chuyên đề cho người lao động ngành nghề nặng nhọc, độc hại, lao động nữ; vận động doanh nghiệp cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca, hỗ trợ cải thiện môi trường sống của công nhân…

Hiện nay, công đoàn các phường, xã cũng đang tích cực xây dựng chương trình phù hợp để triển khai xuống công đoàn cơ sở. Công đoàn phường An Phú Đông, Công đoàn xã Bình Chánh cho biết đã bám sát kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố, bảo đảm các hoạt động trên địa bàn được triển khai với nội dung cụ thể, thiết thực, nhất là các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng, đề xuất sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phù hợp với vị trí việc làm, điều kiện thực tế tại đơn vị, góp phần nâng cao năng suất lao động; phối hợp chủ doanh nghiệp trên địa bàn đến thăm các khu nhà trọ của người lao động, tổ chức chương trình đối thoại với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động…

“Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn công đoàn cơ sở tập trung nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm lo, tặng quà cho công nhân, lao động vượt khó, tiêu biểu; đồng thời, phân bổ thời gian tổ chức các hoạt động phù hợp để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, thụ hưởng, tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống công đoàn và xã hội”, bà Nguyễn Thị Thu Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn phường An Phú Đông chia sẻ. Đối với xã Bình Chánh, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Công đoàn xã cho biết: Cùng với các hoạt động chăm lo, Công đoàn Bình Chánh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, lao động khu vực phi chính thức. Đồng thời, thường xuyên rà soát, phát hiện, xây dựng đoàn viên nòng cốt, giới thiệu đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

Tháng công nhân không chỉ khẳng định sự đồng hành của các cấp công đoàn thành phố với đoàn viên, người lao động, mà còn tăng cường đoàn kết, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, tạo ra động lực mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Nhà báo Lê Hồng Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội có hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ngành.