Phát động Giải thưởng ảnh và video clip với chủ đề “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart”

Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart” được tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của công nghệ, lan tỏa những hình ảnh đẹp, truyền tải những thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống con người, hướng tới xây dựng một xã hội số, nơi mọi người được phục vụ tốt hơn, hạnh phúc hơn, giàu có và an toàn hơn nhờ công nghệ.
Các đại biểu khai trương website của Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart”.
Các đại biểu khai trương website của Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart”.

Ngày 25/1, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) phát động Giải thưởng ảnh và video clip với chủ đề “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart”.

Đây là lần đầu tiên một giải thưởng ảnh và video clip với chủ đề về công nghệ được tổ chức tại Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay (1 tỷ đồng).

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, Thông tấn xã Việt Nam là đơn vị lớn về ảnh, Viettel là đơn vị lớn về công nghệ nên vô cùng hợp lý khi 2 đơn vị phối hợp để tổ chức giải thưởng đầy ý nghĩa này.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, hiện nhiều người cho rằng từ khi smartphone và các thiết bị hiện đại trở nên phổ biến, vai trò của ảnh báo chí đã phần nào giảm sút. Thậm chí, cách đây vài năm, một số cơ quan báo chí còn giảm tải số lượng phóng viên ảnh vì cho rằng những bức ảnh chụp bằng điện thoại là đủ rồi.

Nhưng đến thời điểm hiện tại người ta đã nhận thấy đó là sai lầm, nhất là khi giờ đây thể loại Visual Storytelling (kể chuyện bằng thị giác) đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Nếu như trước đây bạn đọc có thể kiên nhẫn đọc hàng nghìn chữ trong một bài báo, thì hiện nay cách tiếp nhận thông tin của họ đã thay đổi hoàn toàn, không còn nhiều người chịu đọc các bài viết dài mà chuyển sang xem hình ảnh, video.

Theo nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, trong tương lai, xu hướng chuyển sang audio và video trong hoạt động báo chí sẽ ngày càng quan trọng. Hầu hết các cơ quan báo chí lớn trên thế giới giờ đây cũng nhận ra rằng ảnh và video vẫn là thế mạnh của báo chí và ngày càng phải chuyên nghiệp hơn.

Còn về công nghệ, chỉ vài năm sau khi bắt đầu kỷ nguyên internet, công nghệ đã phát triển nhanh chóng, hiện diện khắp nơi và đi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống cũng như hỗ trợ chúng ta rất nhiều. Riêng với lĩnh vực báo chí, công nghệ cũng đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trước kia báo chí chỉ là tờ giấy, cây bút, chiếc máy ảnh, nhưng giờ đây công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu của báo chí nếu muốn tiếp tục phát triển.

Những nghiên cứu mới về nhất về báo chí cho thấy một số xu thế đang gây nhiều lo ngại. Đó là việc độc giả đang chán nản vì có quá nhiều nội dung tiêu cực, thiếu hấp dẫn. Vì vậy, nếu chúng ta không dùng công nghệ để viết ra những câu chuyện, chụp ra những bức hình, làm ra những video clip hấp dẫn; nếu chúng ta không dùng công nghệ để đưa những nội dung phù hợp, cá nhân hóa đến từng người dân thì rất khó giữ chân họ.

Và nếu không giữ chân được bạn đọc, chúng ta cũng không thể thực hiện được nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và như thế là không làm tròn trách nhiệm với tư cách là Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá việc kết hợp giữa Thông tấn xã Việt Nam và Viettel để tổ chức giải thưởng về lĩnh vực ảnh và video clip báo chí là hết sức kịp thời; đồng thời, bày tỏ mong muốn giải thưởng lần này sẽ là nền tảng thúc đẩy đội ngũ phóng viên sáng tác thêm nhiều bức ảnh, video clip hấp dẫn về công nghệ để tham gia các giải báo chí toàn quốc khác.

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam và Viettel đã có sự kết hợp rất ý nghĩa để thúc đẩy các hoạt động báo chí, thúc đẩy sự nhận biết về vai trò quan trọng của công nghệ trong cuộc sống và chúng ta sẽ có một giải thưởng ảnh được mở rộng và lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu tại buổi lễ.
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang cho biết, với mong muốn truyền đi thông điệp con người là trung tâm, là giá trị cốt lõi mà mọi sản phẩm công nghệ hay truyền thông hướng tới và tất cả mọi người dân đều có quyền và cơ hội tiếp cận công nghệ cũng như thông tin, Thông tấn xã Việt Nam và Viettel đã phối hợp tổ chức Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart”.

Giải thưởng đánh dấu sự hợp tác của cơ quan báo chí chủ lực quốc gia và tập đoàn công nghệ hàng đầu quốc gia, mong muốn khích lệ các tác giả bằng ống kính và nhiệt huyết của mình ghi lại những khoảnh khắc, những hành động có ý nghĩa, những điều tuyệt vời mà công nghệ mang lại cũng như lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên đáng sống hơn mỗi ngày.

Các đại biểu nhấn nút chính thức khai trương website của giải thưởng.
Các đại biểu nhấn nút chính thức khai trương website của giải thưởng.

Với ý nghĩa đó, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang chính thức tuyên bố Phát động Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim” để tôn vinh những tác giả có tác phẩm ảnh và video xuất sắc, đồng thời hy vọng rằng giải thưởng sẽ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, tạo thêm động lực cho sự phát triển đất nước.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cũng trân trọng cảm ơn Tập đoàn Viettel đã phối hợp cùng Thông tấn xã Việt Nam tổ chức giải thưởng này.

Theo thông tin từ Ban tổ chức giải thưởng, thời gian nhận tác phẩm dự thi sẽ tính từ ngày phát động đến hết ngày 30/4/2024. Lễ trao Giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải dự kiến vào cuối tháng 5/2024.

Phương thức tiếp nhận ảnh và video clip qua website https://congnghetutraitim.com/ cùng với đầy đủ thông tin về giải thưởng là điều kiện thuận lợi để các tác giả trong và ngoài nước tham dự.

Giải thưởng cho các tác phẩm ảnh sẽ gồm 2 bộ giải cho ảnh đơn và ảnh bộ:

- Giải Nhất: 2 giải, mỗi giải 50 triệu đồng (1 giải cho ảnh đơn và 1 ảnh bộ).

- Giải Nhì: 4 giải, mỗi giải 40 triệu đồng (2 giải cho ảnh đơn và 2 giải cho ảnh bộ).

- Giải Ba: 6 giải, mỗi giải 30 triệu đồng (3 giải cho ảnh đơn và 3 giải cho ảnh bộ).

- Giải Khuyến khích: 10 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng (5 giải cho ảnh đơn và 5 giải cho ảnh bộ).

Giải thưởng cho các tác phẩm video clip:

- Giải Nhất: 1 giải, mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải Nhì: 2 giải, mỗi giải 40 triệu đồng.

- Giải Ba: 3 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Khuyến khích: 5 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gian hàng giới thiệu các giải pháp an ninh vật lý trong khuôn khổ Hội thảo “An ninh vật lý - Xu thế và Giải pháp” tổ chức cuối tháng 11/2025.

Kiểm soát rủi ro an ninh vật lý

Việc áp dụng một chiến lược an ninh vật lý hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa giải pháp công nghệ và đào tạo nhân lực. Một "hàng rào" an ninh vật lý hữu hiệu sẽ giúp các doanh nghiệp, tổ chức hay cơ sở hạ tầng có thể hoạt động hiệu quả, an toàn và bền vững trong môi trường đầy thách thức hiện nay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút chính thức ra mắt nền tảng trực tuyến hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp sáng tạo tỉnh An Giang.

An Giang ra mắt nền tảng khởi nghiệp sáng tạo trực tuyến

Sáng 29/1, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ chuyển giao mô hình khởi nghiệp sáng tạo. Đây được xem là bước phát triển chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, đưa hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương tiến sang giai đoạn vận hành bài bản và chuyên sâu.

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.