Kiến tạo hệ sinh thái đồng bộ cho tuổi trẻ khởi nghiệp

Khởi nghiệp, nhất là ở người trẻ, chưa bao giờ là con đường trải hoa hồng. Tuy nhiên, với sự đồng hành của các tổ chức chính trị-xã hội, nguồn lực cộng đồng, những bạn trẻ đam mê khởi nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội rõ nét để hiện thực hóa khát vọng tuổi trẻ.

Đông đảo các nhà khởi nghiệp trẻ xuất sắc góp mặt tại Demo Day Venture X mùa 2.
Đông đảo các nhà khởi nghiệp trẻ xuất sắc góp mặt tại Demo Day Venture X mùa 2.

Cuối tháng 12/2025, Vòng chung kết Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” năm 2025 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức trở nên “bùng nổ” với sự góp mặt của một ứng viên đầy tiềm năng. Đó là nhóm nghiên cứu BioTrackers với dự án ReTrack - một hệ thống hỗ trợ phục hồi chức năng chi dưới của con người tích hợp trí tuệ nhân tạo. Điểm mạnh thực tế đã được kiểm thử, chứng minh hiệu quả tại nhiều phòng nghiên cứu hiện đại cũng như bệnh viện phục hồi chức năng.

Khác với các sản phẩm tương tự, ReTrack đưa ra một giải pháp mà hiện Việt Nam chưa có sản phẩm nội địa tương đương: Kết hợp dữ liệu chuyển động (IMU) và sinh hiệu trong cùng một nền tảng thống nhất. Không những vậy, chi phí triển khai sản phẩm của nhóm 4 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ bằng khoảng 1/20 so với thiết bị ngoại nhập. Vượt qua hơn 110 dự án khác của cộng đồng sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, ReTrack xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” năm 2025.

Đáng chú ý, cuộc thi không dừng lại ở việc tranh tài, mà thực tế là mô hình tìm kiếm, ươm tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên. “Bước ra khỏi cuộc thi, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết tiếp tục đồng hành cùng các dự án, phối hợp với doanh nghiệp, quỹ đầu tư để đưa sản phẩm ra thị trường. Tại cuộc thi năm nay, nhiều dự án tiềm năng đã được tuyển chọn tham gia những chương trình ươm tạo uy tín quốc tế như UniVentures từ Đại học Quốc gia Singapore, VentureX do Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp Đại học VinUni tổ chức”, Phó Giáo sư Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay.

Thế hệ thanh niên, sinh viên hiện không chỉ mang trong mình suy nghĩ khởi nghiệp để làm giàu, mà còn nhằm góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội bằng tư duy đột phá và công nghệ lõi.

Những năm gần đây, câu chuyện thành công bước đầu của BioTrackers không phải cá biệt. Thế hệ thanh niên, sinh viên hiện không chỉ mang trong mình suy nghĩ khởi nghiệp để làm giàu, mà còn nhằm góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội bằng tư duy đột phá và công nghệ lõi.

Tuy nhiên, để những “đốm lửa” này bùng lên dẫn đường cho nền kinh tế tri thức trong tương lai gần, các bạn trẻ cần bệ phóng vững chắc, hệ sinh thái đồng bộ thay vì những nỗ lực manh mún, đơn lẻ.

Thực tế cho thấy, phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên tuy sôi nổi nhưng còn tồn tại bất cập về đào tạo gắn với thực tiễn, nhất là sự thiếu liên kết giữa Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp trong cụ thể hóa những đề tài nghiên cứu, dự án khởi nghiệp.

Các bạn trẻ có nhiều ý tưởng hay nhưng lại thiếu kỹ năng thương mại hóa. Trong khi đó, trường đại học thường xuyên nghiên cứu nhưng thiếu đầu ra thị trường, không thiếu chuyên gia nhưng chưa có nền tảng cơ sở dữ liệu đủ mạnh để kết nối đúng người, đúng việc.

Lời giải cho bài toán nêu trên đã hé lộ vào ngày 17/1 vừa qua, tại Lễ công bố hợp tác chiến lược giữa Vườn ươm Thanh thiếu niên khởi nghiệp Quốc gia (iHUB), Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng các trường đại học hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, VinUni…

Điểm đột phá trong chương trình hợp tác nằm ở tư duy đẩy mạnh dữ liệu hóa và chuẩn hóa. Thay vì hoạt động bề nổi, các bên đã thống nhất xây dựng “Nền tảng cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” trong vai trò hạ tầng số then chốt, giúp minh bạch hóa thông tin hệ sinh thái.

Hãy tưởng tượng, một nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể tìm thấy một dự án tiềm năng tại Hà Nội, hoặc một nhóm sinh viên kỹ thuật có thể “tuyển quân” cho dự án đang theo đuổi một cách dễ dàng thông qua hệ thống. Cơ sở dữ liệu chính là thế mạnh, đóng vai trò “mạch máu” phân bổ nguồn lực hệ thống chính xác, hiệu quả.

(Tiến sĩ Trần Quang Hưng, đại diện Vườn ươm Thanh thiếu niên khởi nghiệp Quốc gia)

“Hãy tưởng tượng, một nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể tìm thấy một dự án tiềm năng tại Hà Nội, hoặc một nhóm sinh viên kỹ thuật có thể “tuyển quân” cho dự án đang theo đuổi một cách dễ dàng thông qua hệ thống. Cơ sở dữ liệu chính là thế mạnh, đóng vai trò “mạch máu” phân bổ nguồn lực hệ thống chính xác, hiệu quả. Chúng tôi kỳ vọng, liên tiếp 3 năm tới đây, chương trình sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển dịch tư duy trong các bạn trẻ từ ngắn hạn sang bền vững”, Tiến sĩ Trần Quang Hưng, đại diện Vườn ươm Thanh thiếu niên khởi nghiệp Quốc gia (iHUB) cho biết.

Khởi nghiệp không phải cuộc dạo chơi mà là một hành trình đầy gian nan và thử thách. Việc cam kết đồng hành dài hạn sẽ giúp các dự án non trẻ có đủ thời gian “đâm chồi nảy lộc”, để có cơ hội sửa sai, tập trung vào chất lượng tăng trưởng thay vì chạy theo các chỉ số ảo. Mô hình hợp tác Nhà nước kiến tạo cơ chế và nền tảng dữ liệu-nhà trường cung cấp tri thức và nguồn nhân lực-doanh nghiệp, vườn ươm hỗ trợ kiến thức, kỹ năng thực tiễn và yếu tố “đầu ra” chính là “bệ phóng” để sinh viên khi rời ghế giảng đường không chỉ cầm tấm bằng đại học, mà còn sở hữu tư duy khởi nghiệp, kỹ năng số cần thiết để sẵn sàng gia nhập thị trường lao động toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Hoàng Lương trao đổi với nhóm nghiên cứu về kết quả xử lý nước thải bằng công nghệ EBB (Ảnh: LƯƠNG HIẾU)

Ứng dụng “gạch sinh học” xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải tại các khu dân cư, làng nghề, trang trại chăn nuôi ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn như chi phí đầu tư cao, công nghệ xử lý phức tạp do nhiều loại nước thải đan xen và khó vận hành ở quy mô nhỏ…

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản được xác định là nền móng tri thức, vấn đề chiến lược, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia.

Thiết bị đinh phản quang năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên đoạn Quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La) để đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm an toàn giao thông.

Đưa năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông đường bộ

Lần đầu tiên, hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thí điểm trên Quốc lộ 6. Không chỉ hướng tới nâng cao an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo dốc, mô hình còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.

Hồ Dầu Tiếng giữ vai trò quan trọng trong điều tiết, cấp nước cho khu vực Đông Nam Bộ.

Quản lý, vận hành công trình thủy lợi: Chuyển từ kinh nghiệm sang dựa trên cơ sở dữ liệu

Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, công tác quản lý nguồn nước đang chuyển mạnh từ điều hành theo kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu số, quan trắc và dự báo. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thủy lợi và phát triển nông nghiệp bền vững.