OCOP – Lối ra cho nông nghiệp sạch

Những phiên chợ OCOP (chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”) hằng năm đã trở thành điểm hẹn quen thuộc với cả những nông dân làm nông nghiệp sạch và người tiêu dùng, bởi đây là một trong những địa chỉ cung cấp thực phẩm, nông sản “chuẩn sạch” có sự bảo đảm từ phía chính quyền và cơ quan chức năng. 

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại OCOP 2019.
Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại OCOP 2019.

Đầu tháng 11, tại Hội chợ "Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP Hà Nội 2020” tại trung tâm thương mại Aeon Long Biên (Hà Nội), gần 100 gian hàng của 26 tỉnh, thành phố trong cả nước đã trưng bày, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm nông sản. Đây là hoạt động thường niên do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Du lịch và Thương mại Hà Nội (HPA) tổ chức, và là lần thứ hai Hội chợ này diễn ra tại Aeon Long Biên, một trong những nhà phân phối lớn và có tiêu chuẩn cao, tiệm cận với sản phẩm xuất khẩu ở Hà Nội. 

Ông Nguyễn Gia Phương, Giám đốc Trung tâm HPA cho biết, tất cả sản phẩm tham gia trưng bày tại hội chợ đều là sản phẩm nông sản hữu cơ, nông sản ứng dụng công nghệ cao, nông sản an toàn, đặc sản vùng miền của Hà Nội và các tỉnh, thành phố, bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ. Các gian hàng, sản phẩm tham gia Hội chợ đều phải qua sự kiểm tra gắt gao cũng như phải đạt những tiêu chuẩn, quy định từ chất lượng cho đến bao bì mẫu mã, thậm chí cả quy cách gian hàng và phong cách người bán hàng chuyên nghiệp. Bà Nguyễn Mai Anh cho biết, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà cung cấp tham gia Hội chợ hằng năm đều phải qua đăng ký, lựa chọn từ phía Sở Công thương các địa phương, cho nên hoàn toàn có sự bảo đảm về uy tín và chất lượng.

Mỗi lần Hội chợ diễn ra, lại thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và người tiêu dùng tham dự. Ông Nguyễn Bá Bằng, Trưởng phòng Nông nghiệp Trung tâm HPA cho biết, số lượng các đơn vị, nhà sản xuất, cung ứng đăng ký tham gia tại mỗi kỳ Hội chợ lại đông hơn năm trước, cụ thể năm 2020 có dư hơn 100 gian hàng đăng ký so với số lượng mặt bằng mà Ban tổ chức Hội chợ chuẩn bị. Nhiều doanh nghiệp, nhà cung cấp đã từng tham gia Hội chợ các năm trước cũng đã tiếp tục đăng ký giới thiệu sản phẩm ở kỳ Hội chợ năm nay. 

OCOP – Lối ra cho nông nghiệp sạch -0
Gian hàng giới thiệu sản phẩm chế biến từ nông sản sạch tại OCOP 2019. 

Năm 2019, trong bốn ngày tổ chức, hội chợ đã đạt doanh thu hơn sáu tỷ đồng. Đông đảo khách tham quan, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã tham gia mua sắm tại Hội chợ. Công ty thực phẩm sạch Từ Tâm, một trong những doanh nghiệp từng tham gia nhiều lần Hội chợ chia sẻ, số lượng hàng hóa bán được tại Hội chợ ở Aeon Mall tăng tới hơn 300% so với các hội chợ thương mại, xúc tiến sản phẩm ở những nơi khác. Một nhà sản xuất khá nổi tiếng khác là Chín Mắm cũng cho biết, tại Hội chợ xúc tiến năm 2019 ở trung tâm thương mại Aeon Long Biên, doanh thu đạt hiệu quả cao và từ Hội chợ này, Chín Mắm đã được góp mặt trong hệ thống cung cấp thực thẩm tiêu chuẩn cao và phong phú của Aeon Mall.

Không chỉ muốn quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng Thủ đô, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất còn mong muốn qua hội chợ sẽ tiếp cận sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại của Tập đoàn Aeon Việt Nam, xa hơn là Aeon toàn cầu. Đã có 20 doanh nghiệp có năng lực nhất được lựa chọn để kết nối trực tiếp với Tập đoàn Aeon.

Việc góp mặt trong hệ thống phân phối của Aeon Mall là điều mà nhiều doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp sạch, thực phẩm sạch đang rất mong muốn. Đó cũng chính là một mục tiêu quan trọng khi các doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội chợ. Mỗi kỳ Hội chợ khép lại, nhiều nhà sản xuất tìm thêm được đầu ra, ký kết được với nhà phân phối lớn, nhiều nhà phân phối tìm được đối tác, bạn hàng tin cậy…

Một điểm đặc biệt khác tại Hội chợ, các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng còn được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin bổ ích liên quan đến nhu cầu của bạn hàng, các tiêu chuẩn, quy định hoặc nhu cầu thu mua từ các nhà phân phối. Họ cũng được tiếp cận với các công ty vật tư nông nghiệp, học hỏi kinh nghiệm về các kỹ thuật canh tác tiên tiến, các công nghệ hiện đại, các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường…

Bà Nguyễn Mai Anh, Phó Giám đốc Trung tâm HPA cho biết: “Với các giải pháp đồng bộ từ sản xuất tới tiêu dùng, chúng tôi mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông sản từng bước thay đổi phương thức sản xuất, trồng trọt, hướng tới an toàn, chất lượng, quy mô và bài bản hơn. Đồng thời, tạo các cơ hội tiếp cận và nâng cao kỹ năng trong công tác xúc tiến, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại. Từ đó định hướng chiến lược phát triển trong tương lai”.
 

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.