Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong môi trường quân ngũ

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.
Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Môi trường quân ngũ luôn có cường độ huấn luyện cao, nhiệm vụ dày đặc và đời sống kỷ luật nghiêm ngặt, song văn hóa đọc vẫn được nuôi dưỡng bền bỉ. Từ thư viện, tủ sách đơn vị đến những giờ đọc sách cuối tuần, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hình thành thói quen đọc sách. Điều đáng quý là còn có sự xuất hiện của những người lính trẻ yêu văn chương, say mê sáng tác, mang đến tác phẩm gần gũi với đời sống hôm nay.

Ở nhiều đơn vị, sách là phương tiện bổ trợ kiến thức, đồng thời trở thành một phần đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Hòa vào nhịp chung, Thiếu úy Trần Việt Hoàng, Chính trị viên phó Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã để lại nhiều ấn tượng với hình ảnh người lính trẻ đam mê văn chương và mong muốn lan tỏa văn hóa đọc đến đồng đội.

Trong mọi nhiệm vụ, người sĩ quan sinh năm 2000 quê Hà Tĩnh luôn quyết liệt, nghiêm túc và mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi, anh lại trở về với những trang sách và bản thảo còn dang dở. Nhiều bài thơ được viết ngay sau giờ huấn luyện, khi mồ hôi thao trường còn chưa kịp khô. Với anh, văn chương không phải khoảng trời tách biệt với đời sống quân ngũ mà đó chính là không gian giúp anh hiểu sâu hơn về gia đình, đồng đội, trách nhiệm của người lính và qua bao điều bình dị. Tập thơ “Ngày chưa sương vội” xuất bản năm 2024, trường ca “Bay phía mùa” ra mắt năm 2025 cùng nhiều tác phẩm đăng tải trên báo chí trong và ngoài quân đội cho thấy sự trưởng thành của cây bút trẻ đi lên từ chính đời sống quân ngũ.

Điều đáng quý ở Hoàng còn ở cách anh đưa tình yêu sách vào đời sống đơn vị. Là Bí thư Chi đoàn, anh đề xuất xây dựng khung thời gian đọc sách trong “giờ thứ 8” và ngày cuối tuần, khuyến khích bộ đội mượn sách ở thư viện, ghi lại cảm nhận sau mỗi cuốn sách đã đọc. Từ những dòng chia sẻ mộc mạc, cán bộ có thể hiểu thêm suy nghĩ, tâm tư của chiến sĩ trẻ. Chỉ huy đơn vị ghi nhận, những người lính tiêu biểu như Trần Việt Hoàng đã biết vận dụng khả năng viết lách, diễn đạt vào công tác tuyên truyền, giáo dục. Nhờ đó, những bài nói chuyện, sinh hoạt chính trị của các anh thường gần gũi, dễ tiếp nhận và tạo được sự đồng cảm với cán bộ, chiến sĩ.

Cùng Sư đoàn 5 còn có Thiếu úy Lâm Minh Thường người dân tộc Khmer, học cùng Hoàng tại Trường Sĩ quan Chính trị, cũng miệt mài với hành trình sáng tạo. Trúng tuyển vào trường bằng kết quả thi khối A nhưng trong môi trường quân ngũ, qua những trải nghiệm đời sống và quá trình tích lũy vốn sống, Thường dần bén duyên với thơ ca. Những sáng tác của Thường in đều đặn trên báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ Quân đội, tạp chí Sông Hương… với dấu ấn văn hóa dân tộc, đồng thời phản ánh chiều sâu tâm tư trong tâm hồn người lính.

Một gương mặt khác cũng đang âm thầm lan tỏa tình yêu sách trong quân ngũ là Thiếu úy Đặng Việt Trung, Chính trị viên phó Đại đội 9, Tiểu đoàn 9,Trung đoàn 209, Quân đoàn 12.Anh từng đạt Giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm 2020. Dù bận rộn trong nhiệm vụ, anh vẫn duy trì thói quen đọc và viết, đồng thời giới thiệu cho chiến sĩ trong đơn vị những cuốn sách hay về lịch sử, văn học, kỹ năng sống và truyền thống quân đội... Với Trung, mỗi cuốn sách giúp người lính sống sâu sắc, có lý tưởng và trách nhiệm hơn...

Từ những hạt nhân như vậy, phong trào đọc sách trong quân đội hiện đang có thêm sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân tâm huyết. Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Đọc sách cùng con” đã tổ chức nhiều chuỗi chương trình giao lưu lan tỏa giá trị sách và văn hóa đọc tới cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị quân đội. Trả lời câu hỏi làm sao để cân bằng giữa nhiệm vụ và việc đọc sách, Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh cho rằng, đọc sách không phải việc chỉ làm khi rảnh rỗi mà là cách để làm giàu tâm hồn ngay cả trong những ngày bận rộn nhất. Một người lính đặt câu hỏi khiến cả hội trường lặng đi: “Làm sao để giúp con hình thành thói quen đọc sách khi bố thường xuyên xa nhà?”. Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh gợi mở: Người cha có thể kể cho con nghe về một cuốn sách hay trong mỗi cuộc điện thoại, gửi tặng con sách phù hợp hoặc viết thư chia sẻ cảm nhận về điều mình đã đọc. Khi đứa trẻ biết cha mình yêu sách, tình yêu đọc sẽ tự nhiên hình thành.

Trong chương trình giao lưu trên Tàu 20, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân, dù không gian chật hẹp, sách vẫn xuất hiện ở nhiều góc nhỏ. Những người lính biển chia sẻ, cùng với nhiệm vụ dài ngày, sách như người bạn đồng hành giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà và giữ cho tâm hồn bình yên hơn trước sóng gió. Bao cuốn sách được chuyền tay nhau trên tàu, ai đọc xong lại giới thiệu cho đồng đội. Sự sẻ chia khiến việc đọc không còn là câu chuyện cá nhân mà trở thành sợi dây kết nối đầy ấm áp, tin yêu.

Việc phát triển văn hóa đọc trong quân đội cho thấy khi việc đọc được đặt trong môi trường có kỷ luật, nền nếp và định hướng đúng đắn, thói quen đọc hoàn toàn có thể được hình thành, duy trì bền vững. Đây cũng là mô hình đáng tham khảo để nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cơ quan, cộng đồng dân cư hôm nay.

Việc phát triển văn hóa đọc trong quân đội cho thấy khi việc đọc được đặt trong môi trường có kỷ luật, nền nếp và định hướng đúng đắn, thói quen đọc hoàn toàn có thể được hình thành, duy trì bền vững. Đây cũng là mô hình đáng tham khảo để nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cơ quan, cộng đồng dân cư hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.