NSƯT Như Huỳnh: Tự hào khi được hóa thân thành Thái hậu Dương Vân Nga

NSƯT Như Huỳnh là người đảm nhiệm vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga tại Lễ khai mạc Festival Ninh Bình 2024. Vai diễn đã để lại những ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả và cũng đem đến những cảm xúc đặc biệt cho nữ nghệ sĩ cải lương.
NSƯT Như Huỳnh trong màn thể hiện vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga.
NSƯT Như Huỳnh trong màn thể hiện vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga.

Đêm khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ III - năm 2024, có một màn trình diễn đặc biệt gây xúc động cho khán giả, đó là hình ảnh Thái hậu Dương Vân Nga trao quyền cho vị tướng kiệt xuất - Lê Hoàn.

Màn tái hiện hình ảnh Thái hậu Dương Vân Nga là một trong những hình ảnh đẹp mắt, đáng nhớ nhất của sự kiện với tà áo choàng trải dài trên các bậc thang sân khấu rộng hàng nghìn m2 được mapping vân mây và họa tiết rồng phượng cực kỳ lộng lẫy, uy nghi. Nhưng đây cũng là màn trình diễn thể hiện nội tâm giằng xé của người phụ nữ trước hoàn cảnh riêng, vì lợi ích quốc gia, đặt mọi quyền lợi sau sự nguy nan, cấp bách của non sông, đất nước.

Tà áo dài trải trên hàng nghìn bậc thang.

Tà áo dài trải trên hàng nghìn bậc thang.

Hóa thân thành Thái hậu Dương Vân Nga, người phụ nữ đặc biệt nhất trong lịch sử những ngày đầu lập quốc ấy là NSƯT Như Huỳnh, người vẫn được khán giả gọi là “Hoa hậu cải lương”. Bằng diễn xuất, bằng tiếng hát của mình, cô đã khiến khán giả xúc động, hiểu hơn về Thái hậu Dương Vân Nga trong thời khắc lịch sử được lưu danh muôn đời ấy.

Tái hiện màn trao long cổn từ Thái hậu Dương Vân Nga cho tướng quân Lê Hoàn.

Tái hiện màn trao long cổn từ Thái hậu Dương Vân Nga cho tướng quân Lê Hoàn.

Bản thân Như Huỳnh, khi từng bước tiến lên đài cao ở sân khấu, tái hiện hình ảnh của Thái hậu, nhiều lần cô xúc động muốn rơi nước mắt nhưng cố kìm lại để hoàn thành vai diễn. Như Huỳnh chia sẻ, khi ấy, cô thấy mình thấu hiểu hơn bao giờ hết tâm trạng, nỗi lòng ngổn ngang của Thái hậu trước cảnh nước mất, nhà tan.

“Khi được Tổng đạo diễn Lê Hải Yến chọn vào vai Dương Vân Nga trong đêm khai mạc Festival Ninh Bình 2024, tôi đã vô cùng xúc động, thấy đây là một nhân duyên lớn vì tôi đã từng vào vai diễn về Bà trong vở cải lương “Chuyện ngoài chính sử” của tác giả Đăng Chương. Chính vì vậy, khi vào vai Bà lần này, tôi có nhiều thuận lợi vì đã có nhiều hiểu biết về Bà, nhưng vẫn không khỏi xúc động sâu sắc với góc nhìn mang tính nội tâm, thể hiện bản lĩnh phi thường của Bà ở trên chính mảnh đất Cố đô”- Như Huỳnh chia sẻ.

NSƯT Như Huỳnh trong vai người vợ chia tay chồng ra trận.

NSƯT Như Huỳnh trong vai người vợ chia tay chồng ra trận.

Cũng trong Lễ khai mạc, ngoài việc hóa thân vào hình ảnh Thái hậu Dương Vân Nga, “Hoa hậu cải lương”, NSƯT Như Huỳnh còn ghi điểm khi được đặt niềm tin thể hiện vai diễn người vợ hát “Tống biệt khúc” lúc chia tay người chồng ra trận, hát “Dạ cổ hoài lang” thể hiện nỗi nhớ nhung chờ đợi người chồng nơi sa trường đầy xúc động và gây ám ảnh. Hai phần trình diễn này cũng là hai điểm lắng của chương trình giữa những huy hoàng, rực rỡ của câu chuyện các triều đại xưa, để lại dư âm sâu đậm với khán giả.

Không chỉ vậy, trong đêm nghệ thuật “Í A Fest” bế mạc Festival Ninh Bình 2024, Như Huỳnh tiếp tục gây ngạc nhiên khi cô thể hiện một bản mashup dân ca 3 miền, khiến khán giả ồ lên thích thú.

NSƯT Như Huỳnh sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ - nơi những điệu lý, câu hò, đờn ca tài tử và vọng cổ đã ngấm vào huyết quản từ khi cô còn nhỏ. Năm 14 tuổi, cô mạnh dạn tham gia các cuộc thi hát và may mắn đã mỉm cười với cô gái tài năng khi đạt giải nhất Tiếng Hát Nông dân của huyện, Giải nhì tiếng hát phát thanh truyền hình tỉnh Cà Mau (không có giải Nhất). Thành quả ấy giúp Như Huỳnh được “lọt mắt xanh” của nhiều Nhà hát, đài Truyền hình và đạo diễn, định hướng, giúp đỡ cô trở thành một nghệ sĩ cải lương.

NSƯT Như Huỳnh.

NSƯT Như Huỳnh.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thuần hậu, giọng hát cải lương, dân ca ngọt lịm dễ xiêu lòng người, Như Huỳnh được khán giả gọi là “Hoa hậu cải lương”. Cô cũng xuất sắc giành nhiều giải thưởng trong sự nghiệp như: Huy chương Vàng Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ IV - 2020, Huy chương Vàng Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2022, Huy chương Vàng Liên hoan sân khấu Thủ đô 2022, Huy chương Vàng Liên hoan kịch nói Toàn quốc 2024; Huy chương Vàng Liên hoan cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2024, Diễn viên cải lương xuất sắc của Hội Sân khấu Việt Nam 2021…

Như Huỳnh cũng được vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu kịch nói 2022, Giấy khen có nhiều đóng góp cho Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam 2022 …

Khi hỏi về khát vọng trong nghề, Như Huỳnh bày tỏ, điều cô ao ước là những người nghệ sĩ gắn bó với âm nhạc truyền thống như cô được quan tâm nhiều hơn về vật chất và tinh thần để có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, không phải bận tâm nhiều đến nỗi lo mưu sinh. Và, cô cũng mơ ước có thêm những trường dạy âm nhạc, văn hóa cho các trẻ em nghèo có năng khiếu ở vùng sâu vùng xa, để các em có thể phát huy được năng khiếu của mình.

“Tôi lớn lên từ nghèo khổ, rất vất vả để có thể chạm đến mơ ước của mình, vì vậy tôi mong muốn có sự quan tâm đến trẻ nhỏ ở những vùng sâu, xa để các em có thể được phát hiện tài năng, chạm tay đến ước mơ và có cuộc sống tốt đẹp hơn”- Như Huỳnh giãi bày.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.