Nông nghiệp Việt Nam đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Sáng 2/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025” với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”.

Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025” với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới” sáng 2/11, tại Hà Nội.
Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025” với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới” sáng 2/11, tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Đây là hoạt động đối thoại lần thứ hai trong năm nay, sau Diễn đàn giữa Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Công thương, nhằm triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các ngành, các cấp tổ chức “Tháng nghe dân nói”, đồng thời thực hiện Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 về tăng cường lắng nghe, đối thoại với nông dân.

Diễn đàn lần này là hoạt động quan trọng, thiết thực trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 12. Trước khi Diễn đàn diễn ra, đã có gần 1.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị gửi tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hội Nông dân Việt Nam, tập trung vào nhiều nhóm vấn đề lớn của nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay.

ong-doan-8266.jpg
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Trong đó, nhóm chủ đề về đổi mới thể chế và cải cách thủ tục hành chính nhận được nhiều ý kiến xoay quanh phân cấp, phân quyền, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, khuyến nông, thú y, môi trường. Nhiều ý kiến kiến nghị tiếp tục khơi thông nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Nhóm chủ đề thứ hai tập trung vào thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đặc biệt là công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp; truy xuất nguồn gốc, thị trường nông sản và các giải pháp phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn.

Nhóm thứ ba bàn về khơi thông nguồn lực và tổ chức sản xuất, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết chuỗi; nhiều nông dân quan tâm đến chính sách tín dụng xanh và đào tạo nhân lực cho kinh tế hợp tác.

Nhóm chủ đề cuối cùng liên quan đến người nông dân và xã hội nông thôn, hướng tới xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình. Một số ý kiến đề xuất xây dựng Bộ tiêu chí “Nông dân số-nông dân xanh-nông dân tử tế” nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”, phù hợp với định hướng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, thời gian qua Bộ đã và đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, hướng đến một nền nông nghiệp xanh-hiệu quả-nhân văn.

Trước hết là hoàn thiện thể chế, chính sách minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. “Chúng ta không chỉ quản lý, mà phải trao quyền để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của chuỗi giá trị nông sản quốc gia”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cùng với đó là phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, trao quyền cho địa phương và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển sinh kế bền vững; chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp, gắn với Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2050”.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng nhấn mạnh định hướng phát triển con người nông thôn-xây dựng lớp nông dân chuyên nghiệp, có tri thức, kỹ năng số và khát vọng làm giàu chính đáng; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, hệ thống truy xuất nguồn gốc và chợ nông sản trực tuyến, để “từng thửa ruộng, từng sản phẩm Việt Nam đều có danh tính số, minh bạch và có thương hiệu trên thị trường toàn cầu”.

bo-truong-thang-0854-1102.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại diễn đàn.

Bộ cũng chú trọng phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nông thôn, khuyến khích đầu tư vào mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn, phát thải thấp; đồng thời bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn, xây dựng không gian sống xanh, an ninh, nghĩa tình-nơi mỗi làng quê không chỉ có đường bê-tông, điện sáng, mà còn là nơi đáng sống, giữ gìn bản sắc và hạnh phúc cộng đồng.

“Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Nông dân Việt Nam và các địa phương, lắng nghe, tổng hợp và cụ thể hóa những ý kiến của bà con thành các chính sách thực tiễn, khả thi. Chúng tôi mong được cùng bà con, các hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà khoa học chung tay kiến tạo những mô hình mới - từ sản xuất đến thị trường - để mỗi chính sách đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và trở lại phục vụ người dân”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị các đại biểu phát biểu đi thẳng vào trọng tâm, thẳng thắn, cởi mở, để cùng chia sẻ, tìm giải pháp giúp nông dân bước vào kỷ nguyên mới. Ông Đoàn cho biết, những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ được trao đổi, giải đáp trực tiếp; các nội dung liên quan nhiều ngành, lĩnh vực sẽ được tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025.

Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025) và hướng tới Kỷ niệm Ngày truyền thống Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945-14/11/2025).

Có thể bạn quan tâm

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.