Nông dân Hậu Giang bị thiệt hại do triều cường dâng cao

Những ngày qua, triều cường lên nhanh, nước trên các sông, kênh, rạch ở Hậu Giang luôn ở mức khá cao, gây ngập úng cục bộ nhiều nơi, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Đã có hàng chục nghìn ha lúa, cây ăn trái, hoa màu và thủy sản bị ngập nước, gây thiệt hại là điều khó tránh khỏi.
Hàng trăm ha rau màu ở Hậu Giang bị ngập nhiều ngày qua.
Hàng trăm ha rau màu ở Hậu Giang bị ngập nhiều ngày qua.

Hậu Giang có địa hình trũng thấp, nên khi triều cường tăng, hầu hết ở 8 đơn vị huyện, thị đều bị ngập úng cục bộ, riêng ở huyện Phụng Hiệp là địa bàn bị ảnh hưởng nhiều nhất. Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, sau hai đợt triều cường lập đỉnh trong tháng 10 vừa qua và đầu tháng 11 này, đã làm 3.200ha cây ăn trái, 120ha rau màu và 900ha mía của nông dân trong huyện bị ngập sâu từ 10-20cm, thời gian ngập từ 25-30 ngày. Nhiều diện tích cây ăn trái chịu nước kém như: mít, chanh không hạt, bưởi đã có dấu hiệu xuống lá chết.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Toàn huyện ghi nhận có hơn 4.200ha đất sản xuất bị ngập, trong đó một số loại cây mẫn cảm với nước đã bắt đầu xuống lá chết. Riêng một số loại cây khác thì hiện nay vẫn còn ngập trong nước chưa thể thống kê thiệt hại. Khi nước rút thì ngành sẽ tiến hành thống kê lại diện tích thiệt hại cụ thể để báo cáo về trên xin hỗ trợ cho nông dân. Riêng đối với cây hoa màu cũng bị ngập nhưng nông dân thu hoạch kịp. Thủy sản thì nhiều diện tích thất thoát, mặc dù trên đồng bà con có bong lưới tốt nhưng cá đi cũng khá nhiều”.

Phụng Hiệp cũng là địa phương có nhiều diện tích nuôi thủy sản, nhất là thả nuôi cá trên ruộng vào mùa nước nổi. Trong đợt triều cường này cũng gây thất thoát nhiều diện tích nuôi thủy sản. Theo thống kê, toàn huyện có gần 100ha thủy sản gồm: Cá ruộng, cá ao, ba ba bị thất thoát với tỷ lệ từ 30-70%. Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Kiều, ở xã Phương Bình, gia đình có khoảng 5.000m2 mặt nước nuôi cá tai tượng và cá tra gần đến ngày thu hoạch, triều cường lên nhanh không kịp gia cố bờ bao nên cá đi gần hết. Chị Kiều cho biết: “Khi thấy nước lên gia đình cũng đã chủ động thuê mướn nhân công gia cố bờ bao, nhưng vùng này thấp quá nước ngập cả bờ bao nên cá đi rất nhiều”.

Còn gia đình ông Trần Văn Nghĩa, ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, năm nay đầu tư trồng trên 1 ha mía để qua Tết cổ truyền bán mía chục. Tuy nhiên, triều cường lên nhanh, không kịp trở tay, toàn bộ diện tích mía mới 5 tháng tuổi của ông bị ngập gần 1 tháng nay, có dấu hiệu xuống lá, bắt đầu chết dần. Theo ông Nghĩa, mặc dù khu vực này có đê bao, nhưng con nước năm nay quá cao, tràn qua cả mặt lộ, nên việc bơm thoát nước là không thể. Ông Nghĩa cho biết: “Nước ngập lâu quá thì thiệt hại nhiều. Hy vọng nước rút sớm để giảm bớt phần nào thiệt hại, lấy lại được ít mía giống, còn nếu nước tiếp tục cầm chừng thì coi như mất trắng. Mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại bởi triều cường để có điều kiện tái sản xuất”.

Theo báo cáo của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang, qua ghi nhận bước đầu từ các địa phương, triều cường đã gây ngập úng gần 100 ha lúa thu đông, trong đó có gần 60 ha bị thiệt hại 50%. Gần 9.000 ha vườn cây ăn trái bị ngập úng, trong đó ghi nhận hơn 70ha bị thiệt hại từ 30%-70%. Gần 200 ha dứa bị ngập úng, trong đó ghi nhận hơn 10ha bị thiệt hại từ 40%-60%. Hơn 1.000 ha mía bị ngập úng; hơn 302ha rau màu bị ngập úng, trong đó ghi nhận gần 63ha thiệt hại với tỷ lệ từ 30%-70%. Nhiều diện tích nuôi thủy sản bị ngập, gây thất thoát, nhưng chưa thống kê được cụ thể…

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc tăng cường mạnh xuống phía nam; vùng cửa sông Cửu Long từ Bến Tre-Sóc Trăng, trên sông Hậu đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và mực nước sông, kênh, rạch trong tỉnh dâng cao bất thường. Mực nước tại Trạm thủy văn Phụng Hiệp là 1,61m, trên báo động (BĐ) III 0,21m. Tại Trạm thủy văn Vị Thanh là 0,88m, trên báo động III 0,13m.

Dự báo mực nước trên các sông, kênh, rạch trong tỉnh lên nhanh từ ngày 8/11, đạt đỉnh triều cường (rằm tháng 10 âm lịch) từ ngày 10 đến 12/11. Mực nước cao nhất tại Trạm thủy văn Phụng Hiệp từ 1,68-1,72m, trên báo động III từ 0,18-0,22m. Tại Trạm thủy văn Vị Thanh từ 0,88-0,92m, trên báo động III từ 0,13-0,17m, gây ngập lụt cục bộ các địa phương huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp với thời gian kéo dài từ 4-6 ngày. Các địa phương khác như thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, huyện Vị Thủy, ngập lụt với thời gian kéo dài từ 6-8 ngày.

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, cho biết: Tốc độ dòng chảy trên các sông, kênh mạnh, mực nước cao sẽ tràn qua đường, đê ngăn, bờ bao và sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt, đi lại của người dân, vườn cây ăn trái và thủy sản. Vì vậy, khuyến cáo người dân che chắn bờ ao cá, đắp bờ bao vườn cây ăn trái, chuẩn bị máy bơm để bơm nước ra.

Những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết cần cắm biển báo và chú ý đưa đón con nhỏ đi học trong thời gian đỉnh triều cao, ngăn cấm tắm sông đối với các em nhỏ và học sinh. Các đò ngang, đò dọc, thuyền, ghe hoạt động trên sông chạy chậm để hạn chế sóng mặt, hạn chế nguy cơ sạt lở bờ. Mực nước nội đồng toàn tỉnh từ ngày 7 đến 14-11 ở mức cao, do đó các địa phương lưu ý sắp xếp lịch xuống giống vụ lúa Đông xuân sao cho phù hợp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang Trần Chí Hùng cho biết: Dự báo, tình hình mưa bão, triều cường dâng cao từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp, do đó các địa phương trong tỉnh và người dân cần chủ động gia cố đê bao, bờ bao để bảo vệ thành quả sản xuất. Riêng vụ lúa đông xuân 2022-2023, do triều cường còn cao nên nông dân không thể gieo sạ vào đợt 1 như lịch thời vụ khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh, vì vậy ngành chức năng và người dân cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tập trung xuống giống vào đợt 2 từ ngày 26/11 đến 2/12 nhằm né hạn, mặn về sau.

“Hiện đơn vị đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương cập nhật, bổ sung tình hình thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của thiên tai, triều cường, làm cơ sở kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại nặng”, ông Hùng cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Đánh bắt cá trên sông Vàm Nao. (Ảnh: THANH DŨNG)

Kỳ lạ loài cá ngựa sông

Tháng 8, mùa nước nổi tràn về vùng châu thổ, các ngư dân vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, tỉnh An Giang lại nhớ về loài cá ngựa sông. Khi trước, nước nổi vào đồng là cá ngựa theo bờ kênh, rạch, bờ sông phóng vào đồng sinh sản.

Chế biến trứng gà ăn liền tại Dabaco Group.

Bài 2: Mở rộng mô hình sản xuất theo chuỗi khép kín

Với hơn 48.000 trang trại và gần 7 triệu hộ chăn nuôi, ngành chăn nuôi gia cầm ở nước ta vẫn cơ bản phân tán. Các mô hình chăn nuôi theo chuỗi giá trị, từ con giống đến chế biến chủ yếu mới có ở các tập đoàn lớn. Để ngành chăn nuôi gia cầm phát triển bền vững, cần nhân rộng mô hình theo chuỗi, xây dựng vùng nuôi tập trung…

Phần đầu tiên của CEO Bootcamp chính thức diễn ra ngày 10-11/8 (Ảnh: VPbank)

VPBank SME CEO Bootcamp: Từ chiến lược hay đến tăng trưởng thực chất

Trong hai ngày của học phần đầu tiên CEO Bootcamp do VPBank SME tổ chức, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp liên tục đặt chiến lược của mình dưới ba phép thử: Có tạo ra lợi thế đủ khác biệt, có khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền và tổ chức có đủ năng lực biến lời hứa đó thành kết quả hay không.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Anh Nguyễn Văn Huy trong trại gà của mình tại xóm Liên Hòa, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phát triển bền vững ngành chăn nuôi gia cầm: Bài 1 - Tăng trưởng trong thử thách

Khoảng đầu các năm 2025, 2026, giá gia cầm và trứng sụt giảm mạnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi lao đao. Trong thử thách đó, ngành chăn nuôi gia cầm đã thể hiện năng lực nội tại để phục hồi mạnh mẽ trong cuối năm 2025. Tuy nhiên, dịch bệnh, chi phí chăn nuôi tăng cao khiến những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tiếp tục gặp khó khăn.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng”, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, bền vững

Ngày 14/8, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

(Ảnh minh họa: Viện Bạc)

Ngày 14/8, giá bạc đồng loạt giảm nhẹ

Ngày 14/8, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm, chịu áp lực điều chỉnh sau động lực tăng ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu khi giá bạc giao dịch dưới đường EMA 50, trong khi vùng hỗ trợ 64,16 USD/ounce đang trở thành ngưỡng quan trọng đối với diễn biến giá.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.