Nôn nao chờ ngày nhận quyết định đặc xá

Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm diễn ra Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước. Các phạm nhân có tên trong danh sách được đề nghị Chủ tịch nước xét đặc xá năm 2024 đều có chung một tâm trạng nôn nao, mong chờ giây phút ngày chính thức được nhận Quyết định đặc xá, trở về cộng đồng, đoàn tụ gia đình, làm lại cuộc đời sau những tháng ngày học tập, lao động và cải tạo tốt.
Các phạm nhân trại giam Ninh Khánh đọc bản tin trong đó có Quyết định số 758/2024/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 và danh sách các phạm nhận đủ điều kiện xét duyệt đặc xá.
Các phạm nhân trại giam Ninh Khánh đọc bản tin trong đó có Quyết định số 758/2024/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 và danh sách các phạm nhận đủ điều kiện xét duyệt đặc xá.

Quyết định số 758/2024/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 là một chủ trương lớn, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, truyền thống tốt đẹp từ nghìn xưa của ông cha ta “Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại”.

Bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng

Sau khi Chủ tịch nước công bố quyết định về đặc xá năm 2024, Bộ Công an với vai trò Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác đặc xá năm 2024. Các đơn vị trại giam đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng tiến độ song vẫn phải bảo đảm đúng điều kiện, dân chủ, công khai, minh bạch trên tinh thần kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá và không để sót những người có đủ điều kiện nhưng không được đề nghị đặc xá.

Lớp học tái hòa nhập cộng đồng tại trại giam Thanh Phong.

Lớp học tái hòa nhập cộng đồng tại trại giam Thanh Phong.

Đại tá Phạm Văn Nghị, Giám thị Trại giam Thanh Phong cho biết: Ban Giám thị trại đã tổ chức họp Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, quán triệt mục đích, ý nghĩa của công tác đặc xá, tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quyết định đặc xá, hướng dẫn, văn bản của các cấp có thẩm quyền đến cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân, thân nhân gia đình phạm nhân để hiểu đúng; Tổ chức họp xét từ đội phạm nhân lên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Các phân trại tổ chức công bố và niêm yết Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước để phạm nhân nghiên cứu, đối chiếu với bản thân, viết đơn đề nghị đặc xá. Sau đó, tổ, đội phạm nhân tổ chức họp bình xét, giới thiệu, bỏ phiếu kín. Căn cứ kết quả đề nghị của các phân trại, Đội Giáo dục và hồ sơ tiếp tục kiểm tra, rà soát lại, báo cáo Hội đồng xét đề nghị đặc xá của đơn vị họp xét . Sau khi Tổ thẩm định liên ngành thẩm định đồng ý đề nghị đặc xá, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách phạm nhân đề nghị đặc xá gửi về Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá.

Kết quả, trại giam Thanh Phong được tổ thẩm định liên ngành thẩm định, nhất trí đề nghị đặc xá cho 89 phạm nhân. Cùng với việc tổ chức triển khai công tác đặc xá, đơn vị đã rà soát, lập hồ sơ đề nghị và được Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.143 phạm nhân. Trong đó, có 165 phạm nhân được giảm hết án.

Các phạm nhân chưa được đề nghị xét đặc xá tiếp tục phấn đấu học tập, cải tạo tốt.

Các phạm nhân chưa được đề nghị xét đặc xá tiếp tục phấn đấu học tập, cải tạo tốt.

Chúng tôi đến phân trại 1, trại giam Thanh Phong, nơi 89 phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2024 đang tham gia lớp học tái hòa nhập cộng đồng. Đội trưởng Đội Giáo dục và hồ sơ- Thượng tá Trương Văn Thắng cho biết: Sau khi hồ sơ được gửi đến Thường trực hội đồng tư vấn đặc xá, đơn vị đã tổ chức lớp học hòa nhập cộng đồng. Ngoài những nội dung học tập do lãnh đạo, cán bộ của đơn vị trực tiếp giảng dạy, trại đã phối hợp, mời Công an tỉnh Thanh Hóa vào, giảng dạy một số nội dung cơ bản của Luật Hình sự, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Cư trú, Luật giao thông đường bộ; Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về pháp luật, cũng như tư vấn, giải đáp những vướng mắc về pháp lý cho phạm nhân.

Thông qua việc học tập, giúp phạm nhân nắm bắt thêm những kiến thức cơ bản, từ đó nâng cao hiểu biết về pháp luật, trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng, kỹ năng tìm kiếm việc làm, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống, không tái phạm tội.

Phạm nhân Trần Thị Duyên (huyện Như Xuân, Thanh Hóa), chấp hành án về tội “Tổ chức cho người xuất cảnh trái phép” với án phạt 10 năm. Được tham gia lớp học, Duyên cho biết: Chấp hành án trong thời gian quá lâu, chắc chắn khi được ra ngoài sẽ bị bỡ ngỡ với những sự thay đổi của xã hội, việc được tham gia lớp học bổ ích, thiết thực này sẽ trang bị cho tôi cùng mọi người hiểu biết pháp luật. Bên cạnh đó, phạm nhân tham gia lớp học cũng được cán bộ giải đáp cho những thắc mắc để khi ra ngoài tái hòa nhập cộng đồng, tránh được vi phạm pháp luật không đáng có.

Mong ngóng từng ngày

Tại trại giam Ninh Khánh, Phó Giám thị-Thượng tá Trần Thị Huyền cho biết: Ngay sau khi nhận được Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, đơn vị đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Các phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá tiếp tục lao động chờ ngày nhận quyết định đặc xá.

Các phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá tiếp tục lao động chờ ngày nhận quyết định đặc xá.

Do thời gian triển khai công tác đặc xá năm 2024 diễn ra trong thời gian ngắn, đòi hỏi sự tập trung, khẩn trương cao, đồng chí Giám thị đã tổ chức ngay một cuộc họp phân công nhiệm vụ cho Hội đồng xét duyệt đặc xá của trại, yêu cầu các cán bộ phân trại phổ biến quán triệt các nội dung đến toàn thể phạm nhân nắm được điều kiện, tiêu chuẩn được xét đặc xá.

Đặc xá lần này, Trại giam Ninh Khánh có 117 phạm nhân đủ điều kiện được xem xét đề nghị đặc xá.

Phạm nhân Đặng Thị Tươi, đội 17, phân trại 3 vào trại chấp hành bản án 7 năm về tội “Lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản công dân” cho biết: 48 tháng đằng đẵng trả giá cho những lỗi lầm của mình, tôi đã bao đêm mất ngủ. Dần dà, được sự động viên của các phạm nhân cùng buồng, sự giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa của cán bộ quản giáo, tôi đã bình tâm lại, học nghề, phấn đấu tốt để mong nhận được sự khoan hồng.

Từ khi nhận được thông báo mình đủ điều kiện xét duyệt đặc xá, tôi lại mất ngủ nhưng là trong tâm trạng vui mừng, phấn khởi vì sắp được trở về đoàn tụ với bố mẹ già, chồng con.

Phạm nhân Đặng Thị Tươi đang mong chờ từng ngày trở về đoàn tụ gia đình.

Phạm nhân Đặng Thị Tươi đang mong chờ từng ngày trở về đoàn tụ gia đình.

Phạm nhân Bùi Đức Hạnh, quê Hòa Bình bị tuyên phạt 7 năm tù vì tội “Tham ô tài sản” chia sẻ: Đối chiếu với Quyết định 758 ngày 30/7/2024 của Chủ tịch nước tôi rất sung sướng khi mình đủ điều kiện xét đặc xá nên đã làm đơn. Trong thời gian cải tạo tại đây, tôi được ban giám thị, hội đồng cán bộ trại tạo điều kiện cho học nghề may.

Được tham gia lớp học tái hòa nhập cộng đồng, tôi được trang bị kiến thức, có thể vượt qua mặc cảm, tự ti do cách ly khá lâu với xã hội để có thể tái hòa nhập nhanh hơn. Qua đây tôi cũng nhắn nhủ với toàn thể các phạm nhân chưa đủ điều kiện đặc xá trong năm 2024 yên tâm cải tạo, tiếp tục tích cực thi đua lao động để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm trở về với gia đình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Cùng chăm sóc vườn rau trong phân trại với hai phạm nhân được đặc xá lần này, phạm nhân Hoàng Văn Hải ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) chấp hành bản án 17 năm tù giam về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” cho biết: 10 năm cải tạo, chứng kiến niềm vui, sự háo hức của của các phạm nhân trong buồng được đặc xá, chiếu theo các tiêu chuẩn, thấy mình chưa đủ điều kiện, tôi thật sự rất buồn và hụt hẫng.

Cán bộ quản giáo Đỗ Thị Diễm Hà hướng dẫn phạm nhân trong giờ lao động.

Cán bộ quản giáo Đỗ Thị Diễm Hà hướng dẫn phạm nhân trong giờ lao động.

Mỗi lần trải qua cảm giác đó, tôi lại tự vực mình dậy, tích cực trong suy nghĩ. Quá trình cải tạo, tôi đã hai lần được giảm án. Đây là sự động viên, khích lệ lớn để tôi tiếp tục thi đua lao động, cải tạo, để có thể nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước trong những lần đặc xá sau.

Là người thầy giáo dục, cảm hóa, gắn bó, gần gũi, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của từng phạm nhân, cán bộ quản giáo Đỗ Thị Diễm Hà, phân trại số 3 không tránh khỏi xúc động trước niềm vui của những "học trò" đặc biệt của mình sắp nhận được sự khoan hồng sau thời gian cải tạo, học tập nỗ lực.

Chị Hà trải lòng: mỗi đợt đặc xá không chỉ bản thân tôi mà tất cả cán bộ quản giáo, ban chỉ huy, lãnh đạo trại giam đều vui mừng, phấn khởi bởi mình đã đạt được kết quả mong muốn là trả về cho xã hội những con người hoàn lương.

Điều chúng tôi mong mỏi là khi những phạm nhận được đặc xá trở về địa phương sẽ nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, các đoàn thể tổ chức chính trị, xã hội để họ mau chóng tìm được việc làm, thu nhập ổn định, không có cơ hội vi phạm pháp luật nữa.

Thu thập hồ sơ cấp căn cước cho các phạm nhân đủ điều kiện xét duyệt đặc xá và mãn hạn tù.

Thu thập hồ sơ cấp căn cước cho các phạm nhân đủ điều kiện xét duyệt đặc xá và mãn hạn tù.

Để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các phạm nhân chuẩn bị được đặc xá, phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, tại các trại giam cũng đã phối hợp Công an địa phương bố trí địa điểm và cán bộ của đơn vị, phối hợp tổ chức lấy vân tay, chụp ảnh, thu thập mống mắt cho các phạm nhân. Việc triển khai thu thập hồ sơ cấp căn cước giúp phạm nhân sau khi được đặc xá trở về địa phương được khôi phục quyền công dân, sớm hòa nhập cộng đồng.

Có thể thấy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, các tổ chức xã hội được thực hiện tốt trong các lần đặc xá, góp phần rất lớn cho trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và tổ chức xã hội cũng như quần chúng nhân dân, xóa bỏ tư tưởng kỳ thị đối với người được đặc xá, từ đó tạo điều kiện giúp đỡ phạm nhân trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.