Niềm vui chờ ngày đặc xá

Những ngày này, 12 phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam có tên trong danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 đang hồi hộp, mong chờ giây phút được trở về bên gia đình, người thân và hòa nhập với cộng đồng xã hội.
Lãnh đạo Trại tạm giam Công an Hà Nam quán triệt, triển khai kế hoạch đặc xá năm 2024.
Lãnh đạo Trại tạm giam Công an Hà Nam quán triệt, triển khai kế hoạch đặc xá năm 2024.

Là một trong 12 phạm nhân được xét đặc xá trong dịp 2/9 năm nay, trong tâm trạng bồi hồi, xúc động, phạm nhân Đinh Thị Nhung, sinh năm 1990, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm tâm sự cùng chúng tôi về những lỗi lầm mà bản thân đã mắc phải và trả giá với mức án 42 tháng tù về tội đánh bạc.

Với Nhung, những ngày tháng sau cánh cửa nhà giam là quãng thời gian quý giá để nhìn nhận lại giá trị của cuộc sống.

Nhung cho biết: "Tại đây, tôi nhận được sự động viên của Ban Giám thị, cán bộ quản giáo, sự quan tâm, yêu thương của gia đình giúp tôi tỉnh ngộ, lấy lại tinh thần quyết tâm cải tạo thật tốt. Hiện tại, tôi đang đếm ngược từng giờ để chờ đón thời khắc được trở về bên gia đình, bên những đứa con nhỏ đang ngày ngóng đêm mong mẹ; được sống trong ngôi nhà đơn sơ và ăn những bữa cơm ấm áp, bình dị bên gia đình".

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và quy định về đặc xá cho các phạm nhân.

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và quy định về đặc xá cho các phạm nhân.

Phạm nhân Bùi Lê Thế, sinh năm 1971, trú ở xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, cũng đang chờ mong đến ngày chính thức nhận được quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Phạm nhân Bùi Lê Thế đang chấp hành mức án 24 tháng tù về tội tham ô tài sản.

Những ngày thực hiện chấp hành án trong trại, Thế đã rất ăn năn, hối cải với những lỗi lầm của mình, đã nỗ lực cải tạo, phấn đấu tốt, mong muốn được làm lại cuộc đời.

Thế chia sẻ: “Khi biết được bản thân mình đã được xét đề nghị, chờ quyết định của Chủ tịch nước để được đặc xá trong dịp Quốc khánh 2/9, tôi rất hồi hộp, mong đợi để sớm được trở về trong vòng tay gia đình và xã hội. Tôi mong từng ngày, từng giờ và cảm thấy biết ơn các cán bộ quản giáo đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trong suốt thời gian tôi chấp hành án tại trại".

Cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh động viên, hướng dẫn các phạm nhân lao động cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh động viên, hướng dẫn các phạm nhân lao động cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Vui mừng, phấn khởi, chờ đợi mong đến ngày chính thức được nhận quyết định đặc xá là tâm trạng chung của 12 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam trước dịp đặc xá 2/9.

Để thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tích cực chuẩn bị cho công tác đặc xá với các bước lựa chọn, xét duyệt chặt chẽ đề nghị đặc xá cho những phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nhằm bảo đảm công tác đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Lê Anh Dũng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đặc xá, đơn vị đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Hướng dẫn số 88/HD-HĐTVĐX ngày 2/8/2024 của Hội đồng tư vấn đặc xá triển khai thực hiện Quyết định số 758/2024/QĐ-CTN ngày 30/7/2024 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 và các quyết định, kế hoạch của Bộ Công an về việc triển khai công tác đặc xá tới tập thể lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác trinh sát, hồ sơ, quản giáo, phân trại quản lý, cải tạo phạm nhân.

Trại tạm giam Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và quy định về đặc xá cho các phạm nhân.

Trại tạm giam Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và quy định về đặc xá cho các phạm nhân.

Đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến tất cả các phạm nhân trong buồng giam và đang thi hành án phạt tù tại phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại Tạm giam Công an tỉnh về các chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước; tiến hành công khai, niêm yết cụ thể các quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn được xét đặc xá năm 2024 ở các khu vực giam giữ để mỗi phạm nhân nắm được; tổ chức rà soát, lập hồ sơ, cho các phạm nhân đủ điều kiện đăng ký, viết đơn xin được đặc xá.

Đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn tất công tác xét duyệt các đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đề xuất Hội đồng tư vấn đặc xá thẩm định. Thượng tá Lê Anh Dũng cho biết, việc bình xét các phạm nhân ở từng buồng giam được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo được niềm tin cho phạm nhân.

Ai được về thì vui mừng, phấn khởi. Ai ở lại nhìn vào đó làm động lực phấn đấu, cải tạo thật tốt để sớm trở về với gia đình, cộng đồng.

Cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh động viên, hướng dẫn các phạm nhân lao động cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh động viên, hướng dẫn các phạm nhân lao động cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Theo danh sách đề nghị, dịp 2/9/2024, Trại tạm giam Công an Hà Nam có 12 trường hợp được xét đặc xá, 20 trường hợp được xét giảm án.

Để chuẩn bị cho ngày trở về, tái hòa nhập cộng đồng của các phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề cho các phạm nhân với hy vọng mỗi phạm nhân khi trở lại với cuộc sống đều có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh, tránh được những cám dỗ đời thường, nỗ lực phấn đấu là người công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.