Nối thêm những nhịp cầu văn hóa

Du xuân hữu nghị là một nét văn hóa đẹp trong công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội. Trong hành trình của những người bạn quốc tế khám phá văn hóa Thủ đô năm nay, các vị khách được khám phá, trải nghiệm lịch sử, làng nghề - làng hoa và sự hiếu khách của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh. Từ đó, những nét đẹp văn hóa, du lịch của Thủ đô được quảng bá, lan tỏa đến bạn bè quốc tế.
Các đại biểu quốc tế trải nghiệm làm "hoa bất tử" trong chương trình Du xuân hữu nghị 2025.
Các đại biểu quốc tế trải nghiệm làm "hoa bất tử" trong chương trình Du xuân hữu nghị 2025.

Dịp cuối tuần qua, không gian linh thiêng của Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Hai Bà Trưng và sắc hoa rực rỡ của làng nghề trồng hoa Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đã trở thành điểm hẹn của chương trình “Du xuân hữu nghị 2025” do Sở Du lịch phối hợp Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức.

Trong đoàn khách quốc tế năm nay, có 15 đại sứ cùng phu nhân, phu quân và gần 200 cán bộ ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế và phi chính phủ tại Việt Nam. Hành trình du xuân được mở đầu bằng nghi thức dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng - nơi khởi nguồn cuộc khởi nghĩa chống lại quân xâm lược dưới sự lãnh đạo của hai vị nữ Anh hùng dân tộc Trưng Trắc, Trưng Nhị.

Trong không gian linh thiêng ấy, các đại biểu đã được nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường bảo vệ nền độc lập dân tộc của Việt Nam qua các thời đại lịch sử, trong đó, khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 là một trong những biểu hiện đẹp nhất. Các vị khách bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với hai nữ kiệt của nhân dân Việt Nam. Sau khi dâng hương, các đại biểu tham gia hoạt động trồng cây lưu niệm, thể hiện thông điệp xanh về tình hữu nghị và gắn kết bền vững giữa các quốc gia.

Một điểm nhấn quan trọng khác trong hành trình du xuân là trải nghiệm tại những cánh đồng hoa của mảnh đất Mê Linh - vùng đất được mệnh danh là vựa hoa lớn nhất Hà Nội. Bước đi giữa sắc hoa rực rỡ, các đại biểu rất thích thú trước vẻ đẹp và sự chăm chút tỉ mỉ của những người nông dân. Những loài hoa khác nhau được tạo thành những tiểu cảnh đẹp mắt. Khách mời có cơ hội trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống độc đáo của địa phương như làm hoa bất tử, chế biến bánh gio, pha trà sen... Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu chia sẻ: “Chương trình Du xuân hữu nghị là một hoạt động thường niên tổ chức dịp đầu xuân của thành phố Hà Nội, khách mời là những nhà ngoại giao, bạn bè quốc tế đang làm việc tại Hà Nội. Các đại biểu đã tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trải nghiệm các hoạt động ẩm thực, thưởng thức các sản vật của địa phương. Qua đó, chương trình đã giới thiệu với đông đảo bạn bè quốc tế về một Hà Nội giàu truyền thống văn hóa, giới thiệu một Thủ đô thân thiện, với nhiều điều hấp dẫn”.

Đại sứ Maroc tại Việt Nam Jamale Chouaibi bày tỏ sự cảm kích trước sự tiếp đón nồng hậu của chính quyền thành phố Hà Nội và người dân huyện Mê Linh. Ông nhấn mạnh: “Những hoạt động mang tính giao lưu, kết nối như chương trình Du xuân hữu nghị sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị quốc tế, giúp Việt Nam ngày càng vươn xa trên bản đồ thế giới. Chúng tôi tin tưởng, những sáng kiến, những hoạt động tương tự như chương trình Du xuân hữu nghị sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh của Hà Nội, đồng thời giúp chúng tôi hiểu hơn về con người, văn hóa và di sản ngàn năm của Thủ đô Hà Nội”. Ông Oleg Shloma, công tác tại Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam cho biết: “Tôi muốn cảm ơn thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện cho chúng tôi đến thăm một nơi tuyệt đẹp như thế này, để từ đó, gần gũi hơn, hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam. Đây là hoạt động quảng bá về văn hóa, lịch sử Việt Nam rất hiệu quả với sự tham gia của nhiều nhà ngoại giao”.

Du xuân hữu nghị là một sáng kiến của Sở Du lịch và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trong đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân. Được triển khai liên tục trong những năm qua vào dịp đầu xuân, mỗi năm, chương trình lại chọn một điểm du xuân đặc biệt, qua đó, giới thiệu nhiều nét đặc sắc của Hà Nội đến các vị khách công tác tại các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Những vị khách đó lại trở thành cầu nối quảng bá nét đẹp Hà Nội đến bạn bè quốc tế. Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết: “Chương trình Du xuân hữu nghị không chỉ là dịp để quảng bá du lịch và văn hóa Thủ đô, mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối để tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế” ■

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.