Nối dài một mạch nguồn tri thức, tình hữu nghị và khát vọng phụng sự của y học

Hội nghị Y học Pháp-Việt được kỳ vọng không chỉ là nơi chia sẻ học thuật, mà còn là điểm hội tụ của các khát vọng: khát vọng đào tạo ra những thế hệ bác sĩ có tâm, có tầm; khát vọng ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào việc cứu người; khát vọng kiến tạo một hệ thống y tế công bằng, thông minh, nhân văn và bền vững...

Chủ tọa đoàn phiên toàn thể Hội nghị Y học Pháp-Việt lần thứ 2.
Chủ tọa đoàn phiên toàn thể Hội nghị Y học Pháp-Việt lần thứ 2.

Ngày 1/11, Hội nghị Y học Pháp-Việt lần thứ 2 do Trường đại học Y Hà Nội đăng cai tổ chức với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt-Pháp; đại diện Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp... cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, giảng viên, bác sĩ đến từ Liên hiệp hội y tế Pháp-Việt, Viện Hàn lâm Y học Pháp các trường đại học y dược, viện nghiên cứu và bệnh viện lớn trong cả nước.

yphap-viet1.jpg
Đồng chí Nguyễn Thúy Anh phát biểu chào mừng hội nghị.

Hội nghị bao gồm một phiên toàn thể và 11 phiên báo cáo khoa học chuyên ngành và một hội thảo vệ tinh. Tại phiên toàn thể, những nội dung được cả hai phía quan tâm được trình bày và thảo luận: tổng kết hoạt động hợp tác y tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp cùng những phương án về sự hợp tác xuyên suốt với tinh thần đổi mới và sẻ chia; các diễn biến phát triển của khoa học công nghệ hiện đại gắn liền với y tế như: trí tuệ nhân tạo và sức khỏe, công nghệ tự động trong y tế.

Các phiên chuyên môn là chia sẻ phong phú về kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, bác sĩ ở từng lĩnh vực: nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, ung thư, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, da liễu, sức khỏe tâm thần, y tế công cộng...

yphap-viet2.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội cho biết, hội nghị lần này có quy mô lớn hơn lần đầu tổ chức (năm 2023), khi có tới hơn 50 chuyên gia hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực y tế tham dự. Đây là minh chứng sinh động cho sức sống, tính bền vững và chiều sâu của mối quan hệ hợp tác được xây dựng trong hơn một thế kỷ gắn bó giữa hai quốc gia mà Trường đại học Y Hà Nội là một biểu tượng.

Giáo sư Nguyễn Hữu Tú cho biết, ngày 4/3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển Trường đại học Y Hà Nội thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á". Đây là quyết tâm và khát vọng của nhiều thế hệ thầy và trò nhà trường trong suốt hơn một thế kỷ hình thành và phát triển. Do vậy, với sự hợp tác bền vững và hiệu quả giữa Việt Nam và Pháp, sự đồng hành của Chính phủ Pháp và các đối tác của Pháp sẽ hỗ trợ tích cực Trường đại học Y Hà Nội thực hiện mục tiêu lớn lao này.

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia khẳng định, trong chiều dài hơn một thế kỷ, từ khi Trường Y Đông Dương được thành lập năm 1902, đánh dấu khởi đầu cho nền y học hiện đại Việt Nam, hợp tác y tế Việt-Pháp đã trở thành một dòng chảy bền bỉ, âm thầm nhưng mãnh liệt. Đó không chỉ là những chương trình hợp tác kỹ thuật, mà là sự đồng hành về tư duy, tầm nhìn và lý tưởng, nơi mỗi con chữ trong một giáo trình, mỗi ca lâm sàng, mỗi công trình nghiên cứu đều mang dấu ấn của một tình bạn khoa học bền lâu.

Từ những lứa bác sĩ nội trú đầu tiên đến hàng nghìn cán bộ y tế Việt Nam được đào tạo, tu nghiệp tại Pháp; từ những mô hình hợp tác bệnh viện-viện nghiên cứu đến các dự án tầm quốc gia trong phòng chống dịch bệnh, y học chính xác, HIV/AIDS, ung thư học, trí tuệ nhân tạo…, tất cả đã tạo nên một bản giao hưởng hợp tác mà mỗi nốt nhạc đều gắn với sinh mệnh con người.

yphap-viet3.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia phát biểu.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định, khi dịch bệnh mới nổi, già hóa dân số và biến đổi khí hậu cùng lúc thử thách năng lực của mọi hệ thống y tế, Việt Nam lựa chọn một chiến lược phát triển y tế mang tính nền tảng và dài hạn. Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 9/9/2025 đã khẳng định một chuyển đổi căn cơ: “Chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời”. Tư tưởng đó không chỉ là định hướng quốc gia, mà cũng là tiếng vọng từ triết lý y học của nước Pháp hay của mọi hệ thống y tế tiên tiến trên thế giới, nơi sức khỏe được gìn giữ trước khi phải chữa trị, và con người được đặt ở trung tâm của hệ sinh thái y tế toàn diện.

Thứ trưởng Y tế cho rằng, sự hợp tác trong thời gian tới sẽ đi vào vào chiều sâu, với các trọng tâm: phát triển chương trình đào tạo chuẩn hóa-liên thông-quốc tế hóa; xây dựng mô hình bệnh viện thông minh và hệ thống dữ liệu y tế số; đẩy mạnh hợp tác về trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh, bệnh án điện tử, mô phỏng kỹ năng; và củng cố năng lực ứng phó khẩn cấp, chăm sóc người cao tuổi, y học tái tạo… những lĩnh vực mà cả Việt Nam và Pháp đều đang ưu tiên phát triển.

Và hội nghị lần này sẽ khơi mở thêm những nhịp cầu hợp tác mới, nơi các trường đại học cùng viết lại các chương trình đào tạo; các bệnh viện cùng đồng hành trong chuyển giao kỹ thuật; các viện nghiên cứu cùng thắp lên những công trình chung; và trên hết, nơi các thế hệ thầy thuốc hai nước cùng nhìn về phía trước, với niềm tin rằng y học là sứ mệnh, và hợp tác là con đường tất yếu để hoàn thành sứ mệnh ấy.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.