Ngày hội văn hóa và hữu nghị Pháp-Việt

Ngày 11/10, tại làng Voves trong xã Les Villages Vovéens thuộc tỉnh Eure-et-Loir ở miền trung nước Pháp diễn ra ngày hội tôn vinh tình đoàn kết-hữu nghị giữa nhân dân hai nước Pháp và Việt Nam, đồng thời giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam.

Ông Gilbert Tenèze, Chủ tịch AAVF tại tỉnh Eure-et-Loir, chia sẻ về tình đoàn kết và hữu nghị với Việt Nam.
Ông Gilbert Tenèze, Chủ tịch AAVF tại tỉnh Eure-et-Loir, chia sẻ về tình đoàn kết và hữu nghị với Việt Nam.

Là hoạt động thường niên từ sáu năm qua của Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) tại tỉnh Eure-et-Loir, cách Paris gần 100km, ngày hội năm nay diễn ra với chủ đề “Một ngày khám phá văn hóa, đoàn kết và lễ hội quanh Việt Nam” đã thu hút đông đảo người dân địa phương, bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam và kiều bào đến từ nhiều vùng của nước Pháp.

Khởi đầu là diễu hành và múa rồng qua các tuyến phố ở trung tâm thành phố với các màn biểu diễn võ Việt Nam của các võ sư, môn sinh của trường phái Sơn Long Quyền Thuật, tạo nên bầu không khí rộn rã, tươi vui.

ndo_tr_dsc-3056-1096.jpg
Hợp ca Quê hương biểu diễn bài đồng ca “Kỷ niệm ở quê hương” của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Tiếp đó, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như bài đồng ca “Kỷ niệm ở quê hương” của nhạc sĩ Hoàng Vân nhân dịp bộ sưu tập của ông được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu thế giới, tiết mục múa “Thanh xuân” và tiểu phẩm “Giai điệu trần thế nơi thiên đình” do Câu lạc bộ Hợp ca Quê Hương trình diễn.

Ông Gilbert Tenèze, Chủ tịch AAVF tại tỉnh Eure-et-Loir cho biết, đây là lần thứ sáu diễn ra sự kiện này, với chủ đề chung là "Ngày Việt Nam". Mục đích là để người dân ở các khu vực thuộc miền trung nước Pháp - vốn được ví như ‘vựa lương thực của nước Pháp’ - hiểu biết nhiều hơn về đất nước Việt Nam. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt tại Pháp kết nối, chia sẻ và thể hiện niềm tự hào về cội nguồn của mình.

Chia sẻ về tình đoàn kết và hữu nghị với Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, ông Gilbert Tenèze nhấn mạnh: Kể từ khi AAFV được thành lập năm 1961 với mục đích ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chúng tôi vẫn luôn là những người bạn gắn bó, trung thành của Việt Nam. Có thể nói rằng, trong mọi thời điểm khó khăn, chúng tôi luôn ở bên các bạn, tổ chức các hoạt động để ủng hộ như đang kêu gọi quyên góp để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão vừa qua tại Việt Nam.

Theo ông Gilbert Tenèze, "Ngày Việt Nam" hằng năm là một sự kiện rất có ý nghĩa để những người bạn Việt Nam và Pháp gặp gỡ, chia sẻ những giá trị chung và tình yêu dành cho đất nước Việt Nam. Đây thực sự là ngày hội để lan tỏa tình hữu nghị được vun đắp qua nhiều thế hệ.

ndo_tr_dsc-2764-6311.jpg
Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Gérard Memmi giới thiệu những khoảnh khắc tưng bừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 30/4 của nhân dân Việt Nam, đặc biệt niềm tự hào của thế hệ trẻ về truyền thống hào hùng của đất nước.

Điểm nhấn của “Ngày Việt Nam” năm nay là không gian triển lãm với phóng sự ảnh của nhiếp ảnh gia Gérard Memmi chụp tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/4/2025 và bộ sưu tập “Biển trong lòng người Việt” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Mỹ đến từ Đà Nẵng.

Nhiếp ảnh gia Gérard Memmi, tác giả bộ ảnh “Việt Nam - niềm vui và ký ức” được chọn trưng bày tại sự kiện, chia sẻ: Năm 1975, khi Sài Gòn giải phóng, tôi đang ở Pháp. Đó là khoảnh khắc vui mừng đặc biệt đối với rất nhiều thanh niên Pháp tham gia các hoạt động phản đối chiến tranh. Năm nay, tôi được tận mắt chứng kiến không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước ở Việt Nam. Tôi biết người Việt rất yêu lá cờ Tổ quốc, giương cao khắp nơi trong ngày đại lễ đó. Họ yêu Bác Hồ và ảnh của Người hiện diện khắp mọi nơi. Tôi chưa bao giờ thấy tình cảm ấy được thể hiện mãnh liệt và chan chứa đến thế. Vì vậy, qua những bức ảnh được trưng bày ở đây hôm nay, chúng ta có thể thấy rõ sức sống và tình yêu đất nước mãnh liệt của người Việt.

ndo_tr_dsc-2968-3748.jpg
"Ngày Việt Nam" tại Eur-et-Loir không chỉ là dịp để giới thiệu đất nước và con người Việt Nam tới công chúng địa phương, mà còn là dịp để những người bạn Pháp bày tỏ tình yêu và sự ủng hộ của họ tới người dân Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ doanh thu từ hoạt động bán hàng, ẩm thực và sách sẽ được dành cho Quỹ hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tiếp sức cho cuộc chiến pháp lý của bà Trần Tố Nga chống lại các nhà sản xuất hóa chất Mỹ, đồng thời giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev. (Ảnh: MINH PHƯỢNG)

Củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên kênh Đảng

Ngày 24/2, tại Moskva, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov để thông báo về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.