Tăng cường hợp tác y tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Trong chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam (từ 12-14/9), đoàn công tác cấp cao Bộ Y tế Liên bang Nga do Bộ trưởng Mikhail Murashko dẫn đầu đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan về hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước.

Quang cảnh buổi hội đàm.
Quang cảnh buổi hội đàm.

Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, cuộc hội đàm là dịp để hai bên cùng nhìn lại, đánh giá các kết quả hợp tác y tế đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, trên tinh thần thực chất, hiệu quả và bền vững. Đặc biệt, đúng dịp Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Y tế Việt Nam chúc mừng Bộ Y tế Liên bang Nga và các nhà khoa học Liên bang Nga đã đạt được thành tựu mang tính bước ngoặt trong nghiên cứu và phát triển vaccine mới chống ung thư, được công bố vào đầu tháng 9/2025. Đây là thành tựu khoa học-công nghệ y tế mở ra hy vọng mới cho nhân loại trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư. Thành công này một lần nữa khẳng định tiềm lực nghiên cứu y học tiên tiến của Liên bang Nga trong lĩnh vực y tế.

hd4-9541.jpg
Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan trao đổi tại cuộc hội đàm.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko chúc mừng Bộ Y tế Việt Nam với nhiều thành tựu được quốc tế ghi nhận.

Bộ trưởng Y tế Nga chia sẻ về những nội dung hai bên hướng tới thảo luận về hợp tác song phương trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác, như: Hợp tác trao đổi trang thiết bị về y tế, trao đổi chuyên gia về các lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em, công nghệ chống ung thư, công nghệ sinh học, nhãn khoa, nha khoa và y học cổ truyền; trao đổi sinh viên, giảng viên, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, các khóa thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế của hai nước, phối hợp nghiên cứu, đồng thời mở rộng hợp tác về các sản phẩm dược phẩm, khám phát hiện bệnh từ sớm, từ xa, y tế số.

Bộ Y tế Nga mong muốn hợp tác phát triển, nhân rộng mô hình du lịch gắn với chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân Nga sang điều trị, chăm sóc sức khỏe. Để tăng cường hợp tác giữa hai bên, Bộ Y tế Nga sẵn sàng cung cấp danh sách các bệnh viện hàng đầu, các Trung tâm nghiên cứu vaccine, ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp dược phẩm cho Việt Nam.

Đáng chú ý, chương trình hội đàm này tiếp tục mở ra các lĩnh vực cả hai bên đang quan tâm, đồng thời cụ thể hóa Tuyên bố chung mà Lãnh đạo Cấp cao hai nước đã thông qua vào tháng 5/2025 vừa qua và triển khai cụ thể Bản ghi nhớ về hợp tác y tế, góp phần đưa quan hệ hợp tác y tế Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.

hd3-6348.jpg
Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko trao đổi tại buổi hội đàm.

Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan khẳng định, hai bên có thể tăng cường hợp tác về y tế số, khám chữa bệnh từ xa và các ứng dụng y tế thông minh, AI trong y tế nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý và cung cấp dịch vụ y tế cho người dân, với bệnh nhi, ung thư và bệnh hiếm.

Hiện nay, Việt Nam có Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là định hướng rất quan trọng để hai bên có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Việt Nam có nền y học cổ truyền lâu đời, đa dạng các loại hình dịch vụ, kỹ thuật khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bằng y dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, kể cả châm cứu không dùng thuốc. Hai bên có thể phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn, nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền vào chăm sóc sức khỏe, trong đó có thể tính đến việc xây dựng trung tâm hợp tác y học cổ truyền Việt-Nga.

Với mô hình du lịch gắn với chữa bệnh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ, Việt Nam mong muốn học hỏi mô hình điều dưỡng-nghỉ dưỡng kết hợp điều trị của Nga, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến hợp tác, mở rộng mô hình này tại Việt Nam. Việc kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và khám chữa bệnh sẽ giúp người dân hai nước thêm cơ hội giao lưu về văn hóa, ẩm thực, đặc biệt là các dịch vụ y tế có chất lượng phù hợp so với nhiều nước trên thế giới.

hd2-2936.jpg
Cuộc hội đàm thành công giúp thúc đẩy hợp tác y tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga sẽ ngày càng phát triển sâu rộng.

Bộ trưởng Y tế Việt Nam cũng đề nghị Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để hai bên tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác theo Lộ trình đến năm 2030, bao gồm: Mở rộng hợp tác để các thuốc mới, vaccine, sinh phẩm của Nga và Việt Nam có thể tiếp cận được thị trường hai nước, phù hợp với quy định luật pháp của mỗi bên; hợp tác nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA; nghiên cứu phát triển thuốc dược liệu, thuốc sinh học; đầu tư để nội địa hóa sản xuất thuốc của Nga tại thị trường Việt Nam; chăm sóc người cao tuổi, ứng phó với vấn đề già hóa dân số; phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; phòng, chống bệnh không lây nhiễm bao gồm thúc đẩy lối sống lành mạnh, dự phòng các yếu tố nguy cơ; an toàn thực phẩm, các sản phẩm thực phẩm y học có lợi cho sức khỏe; ứng dụng y học hạt nhân, phóng xạ trong điều trị bệnh.

Từ thành công của hội đàm thể hiện quyết tâm chung, hợp tác y tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.