Nỗ lực thông tuyến các quốc lộ bị chia cắt do mưa lũ

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), đến 16 giờ ngày hôm nay (27/11), toàn bộ các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã được khơi thông hoàn toàn sau đợt mưa lũ lớn kéo dài tại khu vực Trung Bộ. Một số vị trí trên các tuyến đường do địa phương quản lý vẫn đang được khẩn trương xử lý.

Khu Quản lý đường bộ IV khắc phục hậu quả mưa lũ lên hạ tầng giao thông.
Khu Quản lý đường bộ IV khắc phục hậu quả mưa lũ lên hạ tầng giao thông.

Để chủ động ứng phó, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo kịp thời; đồng thời cử các đoàn công tác đến hiện trường tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông, trong khi các đơn vị quản lý đường bộ duy trì trực 24/24 giờ, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Do mưa lũ kéo dài gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm vị trí trên các tuyến giao thông bị chia cắt. Đến 16 giờ 30 phút ngày 22/11, toàn bộ các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã được thông xe. Tuy nhiên, trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý vẫn còn 15 điểm tắc đường, chủ yếu tại Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Tại tỉnh Khánh Hòa, còn 12 vị trí tắc trên Quốc lộ 27C. Trong số năm điểm cũ, đã thông xe ba điểm; đồng thời phát sinh thêm 10 vị trí mới. Một số đoạn như Km37+340, Km40+060, Km40+300 đã thông xe một làn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ phá đá, nổ mìn tại vị trí Km44+410 nhằm sớm giải phóng tuyến. Địa phương dự kiến thông xe một làn toàn tuyến trước ngày 4/12. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã tạm cấm phương tiện lên Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) và tổ chức phân luồng theo hai hướng thay thế qua Quốc lộ 1, Quốc lộ 26, Quốc lộ 27 và cao tốc Liên Khương-Prenn.

Tại Lâm Đồng, còn ba vị trí tắc đường: một điểm sạt lở trên Quốc lộ 27C đoạn Km65+800-Km66+00, dự kiến thông xe ngày 28/11; một điểm trên Quốc lộ 20 ở khu vực đèo Mimosa do Ban Quản lý dự án 85 khắc phục, dự kiến thông xe ngày 30/11; một điểm sạt lở tại đèo D’Ran, dự kiến thông xe một làn ngày 30/11 và hoàn thành toàn bộ trước 15/12. Các phương án phân luồng qua Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và đường ĐT.725 đã được triển khai.

Từ ngày 20/11 đến nay, các Sở Xây dựng đã huy động hơn 160 lượt phương tiện gồm xe khách, xe tải, xe cẩu, xe ben để hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vùng thiên tai.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập các đoàn công tác đến khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chỉ đạo huy động máy móc, thiết bị, vật tư dự phòng để khắc phục sự cố, bảo đảm chất lượng kết cấu hạ tầng. Cục cũng cử lãnh đạo và cán bộ chuyên môn thường trực tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý vướng mắc.

Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã điều tiết, hỗ trợ 12.000 rọ thép cho Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng. Các khu quản lý đường bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ bổ sung khi có yêu cầu.

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam vẫn duy trì chế độ trực chỉ huy 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; tiếp tục phối hợp với địa phương để sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.