Nỗ lực phát triển Petrovietnam thành tập đoàn năng lượng quốc gia

Tối 1/12, tại Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chuỗi các sự kiện dầu khí và điện gió ngoài khơi do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự chuỗi sự kiện dầu khí và điện gió ngoài khơi. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự chuỗi sự kiện dầu khí và điện gió ngoài khơi. (Ảnh: Thanh Giang)

Theo Petrovietnam, trước những yêu cầu cấp bách về chống biến đổi khí hậu và các cam kết đạt Net Zero của các quốc gia, điện gió ngoài khơi nổi lên như một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn nhất.

Nắm bắt xu hướng này, với sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực năng lượng, ngay từ năm 2019, Petrovietnam và một số đơn vị thành viên, nổi bật là PTSC, đã tập trung đánh giá, nghiên cứu vấn đề dịch chuyển năng lượng để điều chỉnh, bắt kịp các xu hướng, tận dụng tối đa thế mạnh.

Trong đó, định hướng xu hướng dịch chuyển sang năng lượng xanh, sạch thông qua nâng cao tỷ trọng khí, sản xuất H2 và đặc biệt là phát triển điện gió ngoài khơi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên kỹ sư, công nhân ngành Dầu khí tại Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC ở Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên kỹ sư, công nhân ngành Dầu khí tại Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC ở Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Thanh Giang)

Petrovietnam - với vai trò là công ty dầu khí quốc gia luôn đặt mục tiêu phát triển gắn liền với mục tiêu chung của đất nước - đã điều chỉnh chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu nâng tổng công suất đặt đạt 8.000-14.000 MW và tỷ trọng nguồn điện tái tạo chiếm 5-10% tổng công suất đặt của Petrovietnam.

Đến 2045, Petrovietnam phấn đấu nâng công suất đặt chiếm 8-10% tổng công suất hệ thống điện Việt Nam và tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo chiếm 10-20% trong tổng công suất nguồn điện Petrovietnam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về quá trình sản xuất kinh doanh tại Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về quá trình sản xuất kinh doanh tại Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC. (Ảnh: Thanh Giang)

Để chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho cuộc đua năng lượng tái tạo ngoài khơi, Petrovietnam đã và đang chủ động xây dựng chuỗi cung ứng nội địa bao gồm các đơn vị thành viên có nhiều tiềm năng, như PTSC, Vietsovpetro, VPI, PVE, PETROSETCO, PV Drilling, PVC-MS, PV Shipyard… Bên cạnh đó, các đơn vị chủ lực của Petrovietnam về thiết kế, chế tạo, xây lắp và vận hành các công trình dầu khí biển như PTSC, Vietsovpetro, PETROCONs… với năng lực, kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng sẵn có, đã được Tập đoàn giao nhiệm vụ nghiên cứu, thành lập tổ hợp phát triển chuỗi giá trị năng lượng tái tạo, tăng cường khả năng hợp tác, phát huy năng lực của nhau, phối hợp tìm kiếm cơ hội tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân ngành dầu khí đang làm việc tại Trung tâm Công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân ngành dầu khí đang làm việc tại Trung tâm Công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC. (Ảnh: Thanh Giang)

Đặc biệt, những nỗ lực của Petrovietnam trong việc phát triển lĩnh vực điện gió ngoài khơi đã được minh chứng trong những năm gần đây, khi PTSC- đơn vị thành viên của Tập đoàn, đã chủ động tham gia cung cấp dịch vụ điện gió, ĐGNK cho nhiều nhà thầu trong và ngoài nước và đã đạt được những thành công hiện hữu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát khu vực dự kiến mở rộng Trung tâm Công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát khu vực dự kiến mở rộng Trung tâm Công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC. (Ảnh: Thanh Giang)

Để chạy đà cho các dự án phát triển điện gió ngoài khơi, trước đó PTSC đã chuẩn bị từ rất sớm trước khi bổ sung lĩnh vực điện gió vào ngành nghề kinh doanh, từ công tác marketing, tìm kiếm đối tác thông qua các hội thảo chuyên ngành về lĩnh vực điện gió của các đại sứ quán của các nước có năng lực về điện gió ngoài khơi như Đan Mạch, Hà Lan, Đức… đến cập nhật thông tin cũng như các xu hướng chiến lược phát triển điện gió ngoài khơi của Việt Nam và các quốc gia lớn trên thế giới.

Giàn khoan trên biển do Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) chế tạo. (Ảnh: Thanh Giang)

Giàn khoan trên biển do Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) chế tạo. (Ảnh: Thanh Giang)

PTSC đã có những bước chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, điển hình là việc đấu thầu quốc tế, trúng thầu hợp đồng chế tạo và cung cấp 33 chân đế điện gió ngoài khơi, dự án Greater Changhua 2b&4 (CHW2204) cho khách hàng Orsted (Đan Mạch).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có được hợp đồng xuất khẩu giá trị lớn trong lĩnh vực rất mới là năng lượng tái tạo ngoài khơi. Việc trúng thầu và thực hiện hợp đồng này, không những tạo ra bước ngoặt lịch sử cho PTSC trong việc phát triển dịch vụ mới, nâng tầm thương hiệu dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam, mà còn lần đầu tiên ghi danh Việt Nam trên bản đồ năng lượng tái tạo ngoài khơi thế giới.

Xưởng sơn chân đế điện gió ngoài khơi tại Trung tâm Công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC. (Ảnh: Thanh Giang)

Xưởng sơn chân đế điện gió ngoài khơi tại Trung tâm Công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC. (Ảnh: Thanh Giang)

Tiếp theo thành công tại dự án điện gió ngoài khơi CHW2204, PTSC đã tiếp tục đấu thầu và trúng thầu cung cấp chân đế trụ điện gió cho dự án điện gió ngoài khơi (quy mô lớn hơn dự án CHW2204) của khách hàng quốc tế tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, PTSC cũng bắt đầu bước vào giai đoạn khởi công chế tạo 4 trạm biến áp ngoài khơi (OSS) cho dự án điện gió ngoài khơi Baltica 02 tại biển Baltic - một trong những dự án điện gió lớn nhất trên thế giới. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu và xuất khẩu các trạm biến áp điện gió ngoài khơi sang châu Âu, thị trường hàng đầu thế giới về điện gió ngoài khơi, bên cạnh 5 trạm biến áp khác đã và đang xuất khẩu sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại chuỗi các sự kiện dầu khí và điện gió ngoài khơi. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại chuỗi các sự kiện dầu khí và điện gió ngoài khơi. (Ảnh: Thanh Giang)

Việc Petrovietnam - PTSC trở thành đối tác, nhà cung cấp dịch vụ cho các đối tác quốc tế đã khẳng định năng lực của Tập đoàn trong chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo ngoài khơi không chỉ cho Việt Nam mà trên toàn thế giới; đồng thời cũng là cơ sở để Petrovietnam hướng tới các mục tiêu phát triển trong giai đoạn sắp tới theo tinh thần Kết luận 76 của bộ Chính trị.

Đó là xây dựng Petrovietnam trở thành Tập đoàn Công nghiệp – năng lượng quốc gia hàng đầu đất nước, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế; giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tàu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ khoa học tiên tiến; có sức cạnh tranh cao, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành dầu khí…

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Giang)

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Giang)

Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã thực hiện các nghi thức của chuỗi sự kiện bao gồm: Lễ hạ thủy và bàn giao chân đế điện gió ngoài khơi thuộc dự án CHW2204; Lễ ký hợp đồng chế tạo và cung cấp chân đế điện gió ngoài khơi; Lễ khởi công các trạm biến áp - dự án Baltica 02; Lễ khởi công giàn CPP - dự án Lô B; Lễ ký hợp đồng FSO Lạc Đà Vàng.

Tổng giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Giang)

Tổng giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường phát biểu ý kiến tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Giang)

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, chia sẻ niềm vui và ghi nhận đến nay, Petrovietnam đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiều nhiệm vụ phức tạp mà Thủ tướng Chính phủ đã giao như hoàn thành công tác xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, tích cực triển khai Mỏ khí Lô B…, trong quá trình làm đã huy động được thêm nguồn lực trong nước; đóng góp lớn, chiếm khoảng 10% tổng thu ngân sách nhà nước; triển khai các bước để hình thành tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia, và đến nay đã xuất khẩu lô hàng chân đế điện gió ngoài khơi đầu tiên.

Điều này thể hiện Tập đoàn đã nói là làm, đã làm phải ra sản phẩm, "cân, đong, đo, đếm", lượng hoá được, là kết quả cụ thể đánh giá cán bộ. Thủ tướng cho rằng, thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm mang tính quyết định cho thành công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao hợp đồng FSO Dự án Lạc Đà Vàng. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao hợp đồng FSO Dự án Lạc Đà Vàng. (Ảnh: Thanh Giang)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Petrovietnam đạt được trong thời gian qua, nhất là năm 2024, thắp lên niềm tin, khát vọng cho người lao động ngành Dầu khí đã vượt qua thời khắc khó khăn.

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, nếu cứ phát triển “bình bình” như thời gian qua thì khó thực hiện được mục tiêu phát triển bứt phá. Nếu năm nay đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 7% và đạt 15 chỉ tiêu thì hết sức đáng quý trong điều kiện hiện nay; nhưng trong những năm tới mà vẫn chỉ đạt mức này thì không đạt mục tiêu đề ra là tăng trưởng ở mức 2 con số, do đó toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải tăng tốc, bứt phá, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức hạ thuỷ và bàn giao lô chân đế điện gió ngoài khơi. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức hạ thuỷ và bàn giao lô chân đế điện gió ngoài khơi. (Ảnh: Thanh Giang)

Đảng ta không có mục tiêu nào khác ngoài bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Với tinh thần đó, Petrovietnam phải xây dựng thành tập đoàn năng lượng quốc gia, bứt phá, đột phá hơn nữa, tăng trưởng gấp đôi vì nhu cầu tăng trưởng năng lượng của đất nước thời gian tới rất lớn, do đó Thủ tướng giao nhiệm vụ Tập đoàn phải đạt mục tiêu tăng trưởng 15-20%/năm. Muốn vậy Petrovietnam phải bàn và đề xuất Chính phủ cơ chế, chính sách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công các trạm biến áp - dự án Baltica 02. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công các trạm biến áp - dự án Baltica 02. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng cho rằng, không việc gì là không thể, vấn đề là là muốn làm và có phương pháp làm hay không? Petrovietnam cần phát huy truyền thống lịch sử văn hoá của Tập đoàn, của Tổng công ty PTSC để làm, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp, từ chính tập đoàn và vấn đề là sử dụng hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn phải tích cực thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn là các động lực tăng trưởng mới, xu thế không thể đảo ngược, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên trong phát triển nhanh và bền vững; phát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo, góp phần vào xu thế phát triển của thế giới.

Thủ tướng giao nhiệm vụ, nỗ lực trong năm 2026, Petrovietnam hoàn thành nhận chuyển giao công nghệ sản xuất turbine điện gió, cánh quạt gió… từ đó làm chủ toàn bộ công nghệ sản xuất các hệ thống thiết bị điện gió ngoài khơi, hình thành ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. Thủ tướng đề nghị Tập đoàn phải phát triển hạ tầng, tái cấu trúc quản trị theo mô hình mới, đào tạo nguồn nhân lực trên tinh thần “3 thông”: “chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh”.

Trách nhiệm của Chính phủ phải kiến tạo, xây dựng cơ chế, chính sách cho Tập đoàn phát triển trên cơ sở Petrovietnam đề xuất; các bộ, ngành cùng tập đoàn đề xuất các cơ chế, chính sách, nhất là sửa Luật 69/2014/QH13, cố gắng ban hành quý I/2025 theo tinh thần cởi trói cho doanh nghiệp, “đã giao thì phải tin tưởng”; cùng với đó sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và một số luật khác; các bộ, ngành như Bộ Công Thương tiếp tục cụ thể hoá một số Nghị định bằng hình thức rút gọn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan xưởng sơn chân đế điện gió ngoài khơi tại Trung tâm Công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan xưởng sơn chân đế điện gió ngoài khơi tại Trung tâm Công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng Petrovietnam cùng với Bộ Công thương rà soát, xây dựng Nghị định, tháo gỡ vướng mắc; yêu cầu Bà Rịa – Vũng Tàu phải góp phần xây dựng trung tâm công nghiệp năng lượng điện gió ngoài khơi, do đó tỉnh phải tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển; tiếp tục mở rộng cơ sở hiện nay (hiện mới là 200 ha), theo đó tỉnh cùng các cơ quan trung ương quy hoạch lại để tăng diện tích cơ sở sản xuất công nghiệp điện gió theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Petrovietnam, PTSC phải phối hợp các cơ quan liên quan tốt hơn nữa; bứt phá hơn nữa, đột phá hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, vượt qua chính mình để phát triển. Thủ tướng tin tưởng chắc chắn Tập đoàn sẽ làm được, phát triển ở vị trí cao hơn, rộng hơn, mang lại hiệu quả nhiều hơn cho đất nước; mong toàn Tập đoàn đoàn kết, thống nhất, tất cả vì lợi ích chung.

Cảm ơn các đối tác nước ngoài hợp tác với Petrovietnam, Thủ tướng mong các bên thực hiện hợp tác với tinh thần “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”; mong Petrovietnam mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khai thác dầu khí với các đối tác nước ngoài; mục đích cuối cùng là mang lại lợi ích chung cho Tập đoàn, cho đất nước, góp phần bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, phát triển xứng tầm là tập đoàn năng lượng quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát các khu vực chế tạo chân đế điện gió ngoài khơi nằm trong Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp, người mua vàng từ đỉnh lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng chỉ sau gần nửa tháng

Tuần này, giá vàng thế giới không có biến động quá lớn, kết thúc tuần giao dịch quanh mức 5.017 USD/ounce. Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tăng hoặc đi ngang trong tuần tới. Trong nước, giá vàng ghi nhận tuần giảm giá thứ hai liên tiếp; giá vàng miếng SJC kết thúc tuần bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với nhiều dự án hạ tầng giao thông về nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh chi phí leo thang và nguồn cung nhiên liệu gián đoạn, các doanh nghiệp thi công đang xoay xở mọi cách nhằm duy trì hoạt động công trường và hạn chế tác động đến tiến độ dự án.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới.

Xăng sinh học E10 - nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng năng lượng mới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động khó lường, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trở thành một ưu tiên chiến lược đối với nhiều quốc gia. Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu hóa thạch, phát triển nhiên liệu sinh học đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xăng dầu.

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Chi tiêu cho công nghệ: Cần một công cụ quản trị thông minh

Sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và bán lẻ đang mở ra nhiều mô hình tiêu dùng mới. Với những người trẻ, việc lựa chọn các công cụ thanh toán phù hợp giúp quá trình mua sắm trở nên thuận tiện hơn, góp phần hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân bài bản và bền vững trong dài hạn.

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

[Video] Giá nhiên liệu tăng tác động mạnh tới vận tải và xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo đánh giá tác động của biến động giá nhiên liệu đối với các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng. Diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thế giới biến động, kéo theo chi phí vận tải và sản xuất, kinh doanh gia tăng.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 14/3: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà "lao dốc", giảm thêm 2,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay, 14/3, tiếp tục giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng, giao dịch ở mức 5.017,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 182,6 triệu đồng/lượng và 182,3 triệu đồng/lượng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Theo đại diện một số đơn vị startup trong lĩnh vực xuất khẩu, trong bối cảnh nền kinh tế có không ít biến động, cạnh tranh gay gắt, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt.

Startup xuất khẩu nỗ lực đổi mới sáng tạo để tìm kiếm cơ hội trước thách thức

Giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới có không ít biến động, hoạt động thương mại quốc tế cũng đối mặt với nhiều thách thức. Thế nhưng, trước những biến động ấy, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các startup xuất khẩu lại nhìn thấy cơ hội để mở rộng thị trường và khẳng định năng lực cạnh tranh.

Nhiên liệu vận tải chiếm tỷ trọng trong chi phí hoạt động rất lớn trong ngành vận tải và xây dựng.

Chủ động các giải pháp ứng phó biến động giá xăng dầu, ổn định thị trường vận tải và xây dựng

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới, nhất là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về những tác động của biến động giá nhiên liệu và đề xuất nhóm giải pháp cấp bách nhằm ổn định hoạt động vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.