Huế chủ động ứng phó đợt mưa lớn, cảnh báo nguy cơ sạt lở vùng núi

Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại thành phố Huế, dự báo kéo dài đến ngày 15/9 với tổng lượng mưa phổ biến 250-400mm, có nơi hơn 500mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng được cảnh báo tại nhiều khu vực, nhất là miền núi và vùng ven sông, suối.

Mưa lớn đã gây ngập sâu tại nhiều vùng đồng bằng, thấp trũng trên địa bàn thành phố Huế. (Ảnh minh họa: CH)
Mưa lớn đã gây ngập sâu tại nhiều vùng đồng bằng, thấp trũng trên địa bàn thành phố Huế. (Ảnh minh họa: CH)

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, sáng 11/9, đơn vị chức năng của Huế đã xác định và cảnh báo, trên địa bàn thành phố hiện có 16 địa phương nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá và sạt trượt giao thông do mưa lớn trong 6 giờ tới.

Mưa lớn tiếp diễn, các lực lượng chủ động ứng phó

Trong đêm 10 và sáng 11/9, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Từ 19 giờ ngày 10/9 đến 7 giờ ngày 11/9, tổng lượng mưa phổ biến 50-90mm; một số nơi ghi nhận lượng mưa cao như đỉnh Bạch Mã 142mm, Vườn quốc gia Bạch Mã 115mm và Phú Sơn 98mm.

img-2190.jpg
Mưa lớn trong những tháng cuối năm 2025 gây xói lở bờ suối, đường dân sinh trên địa bàn xã A Lưới. (Ảnh: AP)

Theo dự báo, từ ngày 11 đến 15/9, Huế tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng; trong đó, mưa với cường độ mạnh tập trung từ ngày 12 đến 14/9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 250-400mm, có nơi hơn 500mm. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, nước dâng tại khu vực ven biển, đầm phá, đồng thời tiềm ẩn lũ quét, sạt lở đất đá ở các huyện miền núi, khu vực địa hình dốc.

Trong khi đó, mực nước trên sông Hương, sông Bồ hiện vẫn dưới báo động I. Các hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền đang ở mức thấp so với mực nước dâng bình thường do mới đầu mùa lũ. Thành phố đã xây dựng các kịch bản vận hành hồ chứa tương ứng với lượng mưa từ 250-500mm, chủ động phương án vận hành liên hồ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ngày 10/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống thiên tai và chuẩn bị ứng phó với mưa lớn những ngày tới. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng đã ban hành các văn bản yêu cầu chủ động rà soát phương án điều tiết, vận hành hồ thủy lợi, thủy điện; ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lớn.

Các ngành, địa phương đồng thời triển khai phương án bảo vệ sản xuất, thủy sản và tàu thuyền. Vụ Hè Thu năm 2026 đã gieo sạ hơn 25.000ha, đến ngày 10/9 đã thu hoạch 98,7%; diện tích còn lại khoảng 325ha, chủ yếu tại A Lưới, đang được chủ động phương án tiêu úng, bảo vệ. Toàn thành phố có 1.120 phương tiện với 7.909 lao động thuộc diện quản lý; tại thời điểm 8 giờ ngày 11/9 còn 8 phương tiện với 69 lao động hoạt động trên vùng biển thành phố.

Cùng với duy trì nghiêm chế độ trực ban, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thành phố yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”; thông tin cảnh báo mưa lớn được chuyển đến các địa phương, đơn vị và phát trên hệ thống HueS để người dân chủ động phòng tránh.

1k2542sda-94g0he.jpg
Lực lượng chức năng đã thông báo cho ngư dân ven biển tổ chức neo đậu tàu thuyền an toàn. (Ảnh: CH)

Cảnh báo sạt lở tại nhiều khu vực xung yếu

Cùng với mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất đá và lũ quét đang được đặc biệt lưu ý tại nhiều địa bàn. Danh sách cảnh báo trong 6 giờ tới tập trung tại 16 xã, phường, trong đó đáng chú ý là các khu vực miền núi A Lưới, Nam Đông, Khe Tre, Long Quảng, Phong Điền, Phú Lộc và vùng Chân Mây-Lăng Cô.

Tại A Lưới, nhiều điểm có nguy cơ trượt lở đất đá và sạt trượt giao thông được cảnh báo. A Lưới 1 cần lưu ý các khu vực Trụ Pi, Hồng Thủy, Trung Sơn, Hồng Kim, Hồng Vân và tuyến đường Hồ Chí Minh; A Lưới 2 có các điểm A Ngo, Hồng Bắc, Quảng Nhâm; A Lưới 3 cảnh báo tại Bốt Đỏ, Phú Vinh, Hồng Thượng, Sơn Thủy, Hồng Thái. Tại A Lưới 4 và A Lưới 5, nguy cơ còn liên quan các tuyến Hồ Chí Minh, Tỉnh lộ 74, Quốc lộ 49A và khu vực thượng nguồn sông Bồ; riêng Hồng Hạ được cảnh báo nguy cơ lũ quét.

Ở Phong Điền, các điểm Phong Xuân, Phong Mỹ cùng tuyến Đường 71, Tỉnh lộ 17 và khu vực Rào Trăng, A Lin cần được theo dõi. Tại Phú Lộc, nguy cơ tập trung ở Trung Phước Tượng, Trung An, tuyến Quốc lộ 49B, đường lên Bạch Mã và khu vực đầm Cầu Hai. Chân Mây-Lăng Cô được cảnh báo tại Phú Gia, Thổ Sơn, đèo Phú Gia, Hải Vân và một số tuyến đường khu vực du lịch.

Các địa bàn Bình Điền, Hương Lộc, Khe Tre, Long Quảng, Nam Đông, Lộc An, phường Kim Long và phường Phú Bài cũng nằm trong vùng cần theo dõi nguy cơ sạt lở đất đá, sạt trượt giao thông hoặc sạt lở bờ sông.

img-2161.jpg
Mưa lớn trong cuối năm 2025 đã gây lũ quét và sạt lở nhiều nơi ở khu vực miền núi thành phố Huế. (Ảnh: CTV)

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, việc chủ động rà soát các điểm có nguy cơ cao, kiểm soát giao thông tại khu vực xung yếu, theo dõi chặt chẽ sông suối và hồ chứa, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết là yêu cầu cấp thiết. Thành phố Huế đang duy trì theo dõi sát diễn biến thiên tai, vận hành hồ chứa và chuẩn bị lực lượng, phương tiện nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Dự báo từ nay đến cuối năm còn nhiều đợt mưa lũ, bão có khả năng ảnh hưởng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; chủ động từ sớm, từ xa, chuẩn bị kỹ các phương án, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. 

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.