Ninh Thuận quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra

Trong hai ngày 9 và 10/12, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024), nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Năm 2024, nền kinh tế tỉnh Ninh Thuận tăng trưởng khá, với GRDP tăng 8,74%. Kinh tế nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng tăng 12,84%; năng lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả, giá trị gia tăng tăng 14,46%....

Các dự án trọng điểm, động lực được tập trung đẩy nhanh tiến độ; một số dự án đầu tư hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, đã góp phần tăng thêm năng lực mới.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết, năm 2024 là năm toàn tỉnh tăng tốc để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) đề ra.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt sáng tạo, tăng tốc hiệu quả”, Ninh Thuận đã tập trung triển khai quyết liệt 3 khâu đột phá, 6 ngành, lĩnh vực trọng tâm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng với 36 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; 191 nhiệm vụ cụ thể và 54 công trình/dự án động lực quan trọng. Qua đó, đã thực hiện đạt và vượt 12/18 chỉ tiêu được Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Tại kỳ họp này, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu kỹ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, để Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết bảo đảm khả thi, sớm đi vào thực tiễn, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Trong đó, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thực chất, toàn diện về những kết quả đạt được; thẳng thắn nêu những hạn chế, yếu kém, khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời, đưa ra giải pháp hiệu quả, phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận tại kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận tại kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Năm 2025, với nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, Ninh Thuận tiếp tục cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực thực chất, hiệu quả gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, liên vùng; chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho những ngành, lĩnh vực trọng điểm....

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 13-14%, GRDP bình quân đầu người đạt từ 113-114 triệu đồng/người; cơ cấu kinh tế: nông lâm thủy sản chiếm 24-25%; công nghiệp-xây dựng chiếm 42-43%; dịch vụ 32-33%; thu ngân sách trên địa bàn khoảng 5.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 22.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,5%, riêng huyện Bác Ái giảm 4%; có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4-5 xã đạt nông thôn mới nâng cao...

Các đại biểu biểu quyết thông qua 28 nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Các đại biểu biểu quyết thông qua 28 nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã quyết nghị thông qua 28 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội của tỉnh và hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: "Năm 2025 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, đồng thời, theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phải tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ lớn, trọng tâm là: Tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 14, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15; triển khai chủ trương tiếp tục thực hiện dự án trọng điểm quốc gia Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận...

Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm thực hiện vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu phát triển mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua, góp phần đưa các nghị quyết sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội”.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.