Theo ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Kon Ka Kinh, toàn bộ 24 cá thể động vật được cứu hộ, chăm sóc từ tháng 7/2026, nhờ sự phối hợp của lực lượng kiểm lâm địa phương và nhất là các trường hợp người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã. Một số cá thể khi tiếp nhận đã bị thương hoặc suy kiệt.
Kết quả kiểm tra sức khỏe đầu tháng 8/2026 cho thấy, tất cả các cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng hoang dã, sẵn sàng trở lại môi trường tự nhiên. Trong đợt này, bên cạnh các loài quen thuộc như khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), khỉ vàng (Macaca mulatta), và khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), còn có những đại diện quý hiếm như cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), tê tê java (Manis javanica), kỳ đà vân (Varanus nebulosus), các loài rùa núi vàng (Indotestudo elongata), rùa núi viền (Manouria impressa), trăn gấm (Malayopython reticulatus) và rùa đất lớn (Heosemys grandis).
Đặc biệt, tê tê java và cu li nhỏ là những loài thuộc nhóm IB (loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm) đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn bắt, buôn bán trái phép. Việc cứu hộ, phục hồi và tái thả thành công những cá thể này càng khẳng định nỗ lực của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng trong bảo tồn đa dạng sinh học.
“Việc thả động vật về môi trường tự nhiên không chỉ góp phần phục hồi các quần thể loài trong hệ sinh thái rừng, mà còn thể hiện nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong giữ gìn nguồn gen quý, góp phần thực thi cam kết quốc tế về bảo tồn động vật, thực vật hoang dã. Chúng tôi xác định công tác cứu hộ phải bảo đảm nghiêm ngặt từ công tác tiếp nhận cá thể, chăm sóc, phục hồi sức khỏe đến khi đồng loạt thả về môi trường tự nhiên, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng”, ông Trần Văn Thụ khẳng định.
Buổi thả động vật được thực hiện dưới sự phối hợp của Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Kon Ka Kinh và Kiểm lâm khu vực Mang Yang, được giám sát chặt chẽ quy trình từ khâu vận chuyển, theo dõi tình trạng sức khỏe, đến khi thả tự do cho từng loài đúng chuẩn kỹ thuật.
“Để một cá thể động vật đủ điều kiện trở về rừng, chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng về sức khỏe, hành vi, khả năng tự kiếm ăn, phục hồi bản năng sinh tồn. Sau khi thả, trung tâm tiếp tục theo dõi tiến trình thích nghi của các cá thể để báo cáo Ban Giám đốc. Đây là trách nhiệm lớn với môi trường và cũng là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng chức năng”, ông Trần Văn Thụ chia sẻ.
Số lượng động vật hoang dã người dân tự nguyện giao nộp ngày một tăng là minh chứng cho sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức cộng đồng tại Gia Lai. Hơn ai hết, chính người dân địa phương đang dần nhận thức sâu sắc hệ quả tiêu cực của việc săn bắt, nuôi nhốt động vật rừng trái phép đối với môi trường, sinh thái và cuộc sống lâu dài.