Ninh Bình: Tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Ngày 5/11, Đảng ủy phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tọa đàm góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và tham gia góp ý vào các lĩnh vực của Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế; phát triển con người, văn hóa, xã hội; phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

1.jpg
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lý Thường Kiệt tham gia góp ý kiến Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các ý kiến tham gia đóng góp thiết thực, gắn với thực tiễn của địa phương, phản ánh tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện tinh thần xây dựng, niềm tin tưởng và sự đồng thuận đối với Đảng.

Đa số các ý kiến thống nhất nhận định chủ đề Đại hội XIV thể hiện tầm nhìn chiến lược, phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các ý kiến cho rằng cần tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Một số ý kiến đi sâu góp ý vào đổi mới sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng; nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu cấp ủy.

2.jpg
Đại biểu Bùi Ngọc Hạnh tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về phát triển kinh tế-xã hội, nhiều ý kiến đề xuất cần tiếp tục phát huy nội lực địa phương, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác; đồng thời quan tâm đến sinh kế bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Về văn hóa-con người, các ý kiến đã nhấn mạnh việc giữ gìn bản sắc, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực trẻ có bản lĩnh chính trị và năng lực hội nhập. Tiếp tục đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ có tri thức, đạo đức.

3.jpg
Đại biểu ngành giáo dục tham gia góp ý kiến Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về quốc phòng-an ninh-đối ngoại, các ý kiến nhất trí cao với quan điểm của Đảng về củng cố “thế trận lòng dân”, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Về tổ chức thực hiện nghị quyết, các đại biểu khẳng định phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; đồng thời phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát việc thực thi chính sách.

7.jpg
Đồng chí Đinh Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Lý Thường Kiệt phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Lý Thường Kiệt đánh giá: Các ý kiến tại hội nghị tọa đàm là những góp ý chân thành, thực chất, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, niềm tin và khát vọng của toàn Đảng bộ phường Lý Thường Kiệt hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị tọa đã liên hệ sát thực tiễn địa phương, phản ánh đúng những kết quả nổi bật và khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội như: việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết, gắn với nhiệm vụ chính trị của phường. Công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ, đạt kết quả tích cực. Song, vẫn còn có hạn chế trong đổi mới hình thức sinh hoạt, ứng dụng công nghệ số và nêu gương của cán bộ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị: Sau hội nghị tọa đàm, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đối thoại, thảo luận rộng rãi hơn trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để góp ý thêm cho các nội dung của dự thảo văn kiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong toàn phường, qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.