Ninh Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sáng 13/6, tại thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Đây là dấu mốc lịch sử, ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh suốt gần 15 năm kiên trì triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Ninh Bình vinh dự là một trong 9 địa phương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Những thành quả hôm nay là minh chứng cho sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa vai trò chủ thể của nhân dân, đồng thời thể hiện rõ bản sắc riêng có của quê hương Cố đô gắn kết giữa phát triển kinh tế-văn hóa với giữ gìn di sản.

Với diện mạo nông thôn đổi mới, đồng bộ về hạ tầng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; mô hình "phố trong làng", "vườn mẫu; hàng rào xanh; đường hoa" trở thành biểu tượng sinh động của sự sáng tạo và bền vững, Ninh Bình tiếp tục khẳng định là điểm sáng trong cả nước. Đặc biệt, việc tổ chức Lễ công bố diễn ra chỉ một ngày sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh càng tô đậm ý nghĩa lịch sử, khi Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định đều là những tỉnh đầu tiên về đích nông thôn mới trước khi sáp nhập.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc cho biết, đến năm 2024, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 55% xã đạt chuẩn nâng cao và 15% đạt chuẩn kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 73,21 triệu đồng/năm, tăng gần 5,5 lần so với năm 2010. Hệ thống giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi, văn hóa-thể thao ở nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

“Xây dựng nông thôn mới không chỉ là cuộc cách mạng về hạ tầng mà còn là bước tiến vượt bậc trong tư duy, tầm nhìn và hành động của cả hệ thống chính trị, thể hiện ý Đảng hợp lòng dân” – Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ninh Bình cũng tiên phong trong các mô hình “xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch”, “chuyển đổi số trong nông nghiệp”, phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn. Trong giai đoạn tới, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với phát triển bền vững, đô thị di sản thiên niên kỷ và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

75f7a1b6-1428-4f40-9877-7194b1e2553d-1738.jpg
Dịp này, 34 tập thể, 49 cá nhân và 7 hộ gia đình được nhận Bằng khen của tỉnh Ninh Bình vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kỳ vọng: Không gian phát triển mới sẽ mở ra nhiều cơ hội để Ninh Bình phát huy nội lực, liên kết vùng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại. Hành trình xây dựng nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.