Hành trình hoàn thành nông thôn mới của Ninh Bình

Những ngày tháng 6, khi cơn mưa đầu mùa vừa ngớt, từng tốp nông dân ở Yên Khánh, Gia Viễn, Nho Quan lại hối hả ra đồng gặt lúa.

Cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất lúa tại huyện Yên Khánh. (Ảnh: Yến Trinh)
Cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất lúa tại huyện Yên Khánh. (Ảnh: Yến Trinh)

Trên những cánh đồng lớn, hương rơm mới vẫn vương trong gió, nhưng không còn cảnh gánh gồng, phơi phóng như xưa, thay vào đó là những chiếc máy liên hợp hiện đại gặt-đập phăm phăm, cùng không khí nhộn nhịp của nền nông nghiệp sạch, năng suất và đầy kỳ vọng.

Những nụ cười mãn nguyện đã minh chứng rõ nét của thành quả hơn 15 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM) của Ninh Bình. Ngày 31/5/2025 vừa qua, tỉnh Ninh Bình chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, khẳng định tinh thần đồng thuận, nghị lực bền bỉ và khát vọng đi tới tương lai.

Quyết liệt từ chủ trương, bền bỉ từ hành động

Ngay từ những ngày đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ninh Bình đã không coi là phong trào ngắn hạn, mà là cuộc cải cách toàn diện, lâu dài, tác động tới mọi mặt đời sống. Đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Ninh Bình không chạy theo thành tích hay “làm cho đủ tiêu chí”, mà đặt mục tiêu chất lượng và sự hài lòng của người dân lên hàng đầu. Chính quyền chỉ giữ vai trò kiến tạo, còn người dân mới là trung tâm, chủ thể.

z6689907864583-3a1297b311df126cf0ade5eb04517ad2-1.jpg
Nghề nuôi hàu giống mang lại thu nhập cao cho người dân huyện Kim Sơn (Ảnh: Kim Sơn)

Từ chỗ còn nhiều xã khó khăn, hạ tầng thiếu thốn, thu nhập của người dân thấp, đến năm 2024, toàn tỉnh có 100% số xã (119/119) đạt chuẩn NTM, trong đó có 76 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 24 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cả 6/6 huyện, 2/2 thành phố đều đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt 100% chỉ tiêu của Chính phủ, trong đó huyện Yên Khánh và Yên Mô được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Diện mạo làng quê đổi mới rõ rệt, từ “điện, đường, trường, trạm” đến cảnh quan môi trường và đời sống văn hóa.

Trong hơn một thập kỷ, tỉnh đã huy động tổng nguồn lực lên tới hơn 68.000 tỷ đồng cho chương trình, trong đó gần 25% đến từ người dân, doanh nghiệp và cộng đồng, thể hiện tinh thần tự lực, tự cường rất rõ. Các nghị quyết, đề án, kế hoạch được ban hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, gắn việc xây dựng nông thôn mới với quy hoạch phát triển dài hạn, phù hợp với đặc thù từng vùng miền.

Chất lượng sống được nâng cao

Nếu trước đây đời sống văn hóa thôn quê chủ yếu quanh quẩn mấy đêm văn nghệ dịp lễ Tết, thì nay, mỗi tối trong tuần, ở Yên Mô hay Yên Khánh, người ta lại thấy các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao rộn ràng sinh hoạt. Những điệu chèo cổ, những buổi tập dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cờ tướng... trở thành “liều thuốc bổ” cho tinh thần người dân sau một ngày lao động.

Cô giáo Nguyễn Thị Hường (Khánh An, Yên Khánh) cho hay, đường sá sạch đẹp, trường học khang trang, nhưng điều đáng quý nhất là đời sống người dân vui vẻ, lạc quan hơn. Mỗi tối đi bộ qua sân nhà văn hóa, nghe tiếng trống chèo vang lên, thấy trong lòng thật ấm áp.

z6690814463073-8c47431c120b4a8733ed3fbac1b7b982-3319.jpg
Niềm vui từ những cán bộ cơ sở trong xây dựng Nông thôn mới tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh. (Ảnh: Yến Trinh)

Những điều đó không tự nhiên mà có. Đó là thành quả của sự đầu tư đúng hướng: mỗi xã đều có trung tâm văn hóa, sân chơi thể thao, thư viện cộng đồng. Tỉnh ưu tiên các nguồn lực để phát triển đời sống tinh thần, xem đây là một chỉ số quan trọng không kém các chỉ tiêu kinh tế.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh đã gắn chặt NTM với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từ đó hình thành hơn 250 hợp tác xã, hàng trăm mô hình liên kết sản xuất, vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, nuôi thủy sản, chăn nuôi tập trung,... Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh đã đạt từ 3 đến 4 sao, từng bước chinh phục thị trường cả trong và ngoài nước.

Huyện Yên Khánh, từ vùng thuần nông, nay trở thành “điểm sáng” với 100% xã đạt chuẩn NTM, nhiều xã đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu. Huyện miền núi Nho Quan cũng lột xác: bản làng khang trang, hệ thống nước sạch, trường học bán trú dân nuôi, hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ.

Đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Yên Khánh chia sẻ: Điều đáng quý là người dân không còn tâm lý trông chờ vào Nhà nước. Họ chủ động hiến đất, góp công, giám sát và bảo vệ công trình cộng đồng. Sự chủ động đó chính là nền tảng cho thành công.

Sự thay đổi không chỉ đến từ đường làng, trạm xá, trường học, mà từ chính tinh thần, thói quen, sinh hoạt thường nhật của người dân. Phong trào “sáng–xanh–sạch–đẹp”, mô hình “ngõ xanh”, “khu dân cư an toàn”, “phân loại rác thải tại nguồn”… được triển khai rộng khắp. Y tế xã được đầu tư hiện đại, người già có nơi sinh hoạt, trẻ nhỏ được học trong những ngôi trường khang trang. Chị Nguyễn Thị Luyến, xã Gia Thắng (Gia Viễn) vui vẻ nói: “Ngày trước chỉ biết lo cái ăn, giờ con cái được học hành đầy đủ, đường làng sạch đẹp, khách du lịch về đông, quán hàng nhà tôi cũng nhộn nhịp hơn!”.

z6690822657742-5d5f6b80ced83815052eef07a08330d1.jpg
Mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây, nuôi cá tại xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh. (Ảnh: Yến Trinh)

Kết quả rà soát của tỉnh cho thấy: 100% huyện, xã, thành phố đã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021–2025; tỷ lệ xã đạt chuẩn nâng cao là 63,8%; tỷ lệ đường trồng cây xanh đạt hơn 72%; đất cây xanh công cộng bình quân 6,51m²/người; chỉ số hài lòng người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ở cấp tỉnh đạt 85,34%. Tỷ lệ người dân hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt 99,34%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 73,21 triệu đồng/người/năm. Khu vực nông thôn đạt 70,74 triệu đồng/người/năm.

Giai đoạn tới, tỉnh tiếp tục triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thông minh và gắn với đô thị hóa và quy hoạch tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; phát triển làng thông minh; ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp, du lịch và quản lý cộng đồng.

Tỉnh cũng đặt trọng tâm vào việc phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa, du lịch cộng đồng và bảo vệ môi trường sinh thái. Những xã như Ninh Hòa, Khánh Cư, Yên Từ… đang đi đầu với mô hình OCOP kết hợp du lịch nông thôn bền vững. Từ cánh đồng Yên Mô đến bờ biển Kim Sơn, từ đồi rừng Nho Quan đến những làng nghề truyền thống ở Hoa Lư, nông thôn Ninh Bình hôm nay không chỉ “thay da đổi thịt” mà đang từng bước đi tới hiện đại, văn minh, đậm đà bản sắc.

Và khi người nông dân bước ra từ “mùa gặt” với nụ cười rạng rỡ, ta càng thấu hiểu, NTM không chỉ là một danh hiệu, mà là hành trình khẳng định bản lĩnh, sáng tạo và khát vọng sống tốt đẹp trên chính quê hương mình.

Có thể bạn quan tâm

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.

Tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21"

Ngày 4/12, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, thành phố Đà Nẵng cho biết, từ ngày 26 đến 28/12/2025, tại khu phố cổ Hội An sẽ diễn ra sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 21”, với chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế sôi động, đặc sắc.

Ban Lãnh đạo và Công đoàn EVNNPC thăm hỏi, động viên các đội xung kích tham gia hỗ trợ khắc phục bão số 5 tại Hà Tĩnh.

Công đoàn EVNNPC - Điểm tựa niềm tin và trách nhiệm

Trong hành trình phát triển của Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), công đoàn luôn là điểm tựa bền vững, kết nối niềm tin và trách nhiệm của hàng vạn người lao động. Dù nhiều khó khăn thách thức, Công đoàn EVNNPC vẫn đồng hành, tiếp sức để những người thợ điện kiên cường giữ vững dòng sáng trên 17 tỉnh, thành miền bắc.

Mưa lũ đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn.

Cần sớm khôi phục giao thông trên cầu Bà Ngân

Đợt lũ lớn vừa qua đã làm cầu Bà Ngân trên Quốc lộ 14H nối liền xã Nam Phước với phường Hội An và phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng bị sập mố cầu và đường dẫn khiến giao thông giữa khu vực bị cắt đứt. Cầu bị hư hỏng, hằng ngày hàng nghìn người dân phải đi vòng hàng chục ki-lô-mét.