Niềm vui từ những ngôi nhà mới cho hộ nghèo, khó khăn ở Lai Châu

Hiện nay, tỉnh Lai Châu đã rà soát, phê duyệt và tiến hành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 6.600 hộ nghèo, hộ khó khăn và gia đình chính sách. Chính quyền các cấp cùng cộng đồng dân cư các địa phương đang nỗ lực chung tay xây những ngôi nhà mới, giúp người dân yên tâm an cư lạc nghiệp.
Một hộ dân ở bản Huổi Van đang khẩn trương hoàn thiện ngôi nhà mới.
Một hộ dân ở bản Huổi Van đang khẩn trương hoàn thiện ngôi nhà mới.

Bản Huổi Van, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn có 132 hộ dân người dân tộc H'Mông và Mảng. Cuộc sống của người dân ở đây vẫn còn khó khăn, nhiều gia đình sinh sống trong các ngôi nhà tạm.

Triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chính quyền xã Nậm Hàng đã huy động các lực lượng để giúp người dân bản Huổi Van; đồng thời cử đồng chí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã trực tiếp ở bản để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Hiện tại, trong nhóm 72 hộ người Mảng của bản, có 35 hộ đã và đang được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 19 căn nhà được xây mới, còn lại là sửa chữa.

Bên ngôi nhà mới, ông Lò Văn Liêm xúc động bộc bạch: “Nhà tôi có 8 nhân khẩu, trước đây ở trong căn nhà tạm chật chội lắm, cứ mưa là dột, hôm nào gió mạnh thì ngủ cũng chẳng yên. Nhờ Nhà nước hỗ trợ một phần, gia đình mạnh dạn vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội để quyết tâm làm nhà mới. Tổng chi phí xây căn nhà gần 200 triệu đồng. Trước đó, tôi đã đi làm đổi công giúp các hộ khác cho nên khi gia đình xây nhà, bà con lại đến hỗ trợ, một số hộ giúp gia đình gạo, thực phẩm... Ngoài ra, chính quyền xã huy động các lực lượng đến ủng hộ ngày công. Có nhà mới rồi mà nhiều lúc tôi vẫn cứ nghĩ mình đang mơ”...

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn, huyện đã phê duyệt xây mới và sửa chữa 745 nhà; trong đó, nguồn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 190 nhà, từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 2 nhà, từ chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Công điện số 102/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 550 nhà; từ chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ là 3 nhà.

Quá trình triển khai cho thấy, các hộ nghèo khá khó khăn về kinh phí đối ứng: một số hộ không có khả năng đối ứng; một số ít hộ chưa phát huy hết tinh thần nội lực. Bên cạnh đó, kinh phí cấp trên phân bổ còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của các hộ dân... Song, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ban chỉ đạo các cấp, sự huy động đồng bộ các lực lượng và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho nên chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đã đạt được những kết quả khả quan. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã có gần 90 căn nhà được hoàn thiện, đồng thời đang triển khai hơn 290 căn nhà khác ở các bản.

Tương tự, tại địa bàn huyện Sìn Hồ, qua rà soát có hơn 1.800 căn nhà tạm, nhà dột nát và nhà của người có công cần được làm mới hoặc sửa chữa. Từ các nguồn vốn được phân bổ và huy động, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ lẫn nhau trong chính các cộng đồng dân cư..., hiện tại toàn huyện Sìn Hồ đã hoàn thành xây mới và sửa chữa nhà cho hơn 80 hộ dân; và đang triển khai xây mới, sửa chữa nhà cho hơn 450 hộ.

Theo ông Trần Văn Sứng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ, quá trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho bà con gặp một số khó khăn như khả năng đối ứng thấp của các hộ nghèo, nhiều hộ gia đình hiện đã làm nhà sinh sống rất lâu trên các diện tích đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất chưa đo đạc... cho nên rất khó trong quá trình làm thủ tục để đề nghị phê duyệt hỗ trợ.

Ngoài ra, hiện nay mức hỗ trợ đối với các hộ thuộc Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chỉ được 40 triệu đồng/nhà đối với nhà làm mới và 20 triệu đồng/nhà đối với nhà sửa chữa. Mức hỗ trợ này thấp hơn mức hỗ trợ của các chương trình khác (làm mới 60 triệu đồng/nhà; sửa chữa 30 triệu đồng/nhà). Do đó, huyện cũng đang đề nghị tỉnh xem xét, bổ sung nguồn hỗ trợ cho các hộ thuộc Dự án 5 để đồng bộ mức hỗ trợ cho bà con.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu, để triển khai nhà ở cho người có công; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; ngoài các nguồn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, Lai Châu đã huy động thêm được hơn 169 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, địa phương và từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024. Hiện tỉnh đã phê duyệt sửa chữa, xây nhà mới cho 6.681 hộ, trong đó xây mới 5.084 nhà, sửa chữa 1.597 nhà.

Tính đến hết ngày 20/3/2025, tỉnh đã hoàn thành xây mới 238 nhà, sửa chữa 104 nhà; số hộ đang tiếp tục được triển khai xây mới là 1.150 nhà; sửa chữa 275 nhà. Để công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả, ngoài sự chung tay của cấp ủy, chính quyền các cấp, tỉnh Lai Châu tiếp tục mong muốn có được sự quan tâm, chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.